 
            
         -
                    Những năm qua, xã Pắc Ta đã triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
                    -
                    Những năm qua, xã Pắc Ta đã triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
                
Người dân xã Pắc Ta nâng cao thu nhập từ trồng dứa.
Tiêu chí giao thông được xem là một trong những tiêu chí nổi bật trong xây dựng NTM tại xã Pắc Ta. Toàn bộ 38,1km đường trục xã đã được bê tông hóa; nhựa hóa đạt 100%. Hệ thống đường thôn, bản và liên bản cũng được chú trọng đầu tư, với 21,8/23,05km đã được cứng hóa (đạt 94,5%). Các tuyến đường ngõ, xóm đều được hoàn thiện (đạt 100%), góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Bên cạnh đó, đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp đã được cứng hóa 23,66/34,85km (đạt 67,8%), giúp việc vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi. Với kết quả này, Pắc Ta đang khẳng định rõ nỗ lực trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân bản Mít Nọi (xã Pắc Ta) vệ sinh đường nội bản, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Về tiêu chí thủy lợi, xã Pắc Ta đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý và vận hành các công trình thủy lợi theo đúng quy định. UBND xã ký hợp đồng quản lý, đảm bảo việc duy tu, bảo dưỡng và việc sửa chữa các công trình được thực hiện thường xuyên từ nguồn vốn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nhờ đó, hệ thống thủy lợi của xã hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Hiện, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động của xã đạt trên 85%, trong đó, diện tích sản xuất lúa đạt 760/790ha, tương ứng 96,2%, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Xác định tiêu chí thu nhập là yếu tố then chốt, có vai trò quyết định trong việc hoàn thành các tiêu chí khác của Chương trình xây dựng NTM, xã Pắc Ta đã tập trung đẩy mạnh thực hiện tiêu chí này dựa trên tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương. Với quỹ đất nông nghiệp rộng, màu mỡ, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi những diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: lúa hàng hoá, mít, na sầu riêng, dứa, măng tây, chè... ; chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hoá. Xã Pắc Ta phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 51 triệu đồng/người/năm.

Người dân xã Pắc Ta tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo.
Đối với tiêu chí nghèo đa chiều, UBND xã Pắc Ta tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã đã giảm còn 12,6%. Kết quả đó thể hiện nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong xóa đói giảm nghèo, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, bà Đào Thị Hường ở bản Sơn Hà đang tích cực chăm sóc hơn 300 gốc mít Hoàng Khánh Lá Bầu trên diện tích hơn 1ha đất vườn của gia đình. Ngoài ra, bà còn chuyển đổi thêm 20ha đất nương kém hiệu quả sang trồng mít nhằm tăng thu nhập.
Bà Đào Thị Hường (bản Sơn Hà, xã Pắc Ta) cho biết: “Để phát triển kinh tế, trước đây, gia đình tôi tích cực trồng, chăm sóc chè. Những năm trở lại đây, được xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình tôi dạn chuyển đổi sang trồng mít. Tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, tích cực chăm sóc với mong muốn cây mít cho thu nhập cao, có đầu ra ổn định”.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cho biết: “Xã xác định thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào được xã triển khai thường xuyên, rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM ngày càng nâng lên, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của minh, từ đó đồng thuận, tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động trong quá trình thực hiện.
Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí (quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; thu nhập; nghèo đa chiều; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh). Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung được hình thành từng bước đầu tư có hiệu quả. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền. Điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố...
Với những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân, tin rằng, xã Pắc Ta sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại và về đích Chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
            
        Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
 
            
        Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
 
            
        Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
 
            
        Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
 
            
        Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống
 
            
        Cần "cú huých" cho giao thông, thương mại và du lịch
 
            
        Sơn Tra mùa chín rộ: Nỗi lo giá rớt và bài toán đầu ra
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
            