

Thực hiện định hướng chuyển dần sang chăn nuôi hàng hóa, huyện Sìn Hồ tập trung phát triển đàn trâu, bò, lợn và gia cầm quy mô hợp tác xã, gia trại, trang trại nhỏ. Một số hợp tác xã (HTX) đang tích cực quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung tại các xã có lợi thế như: Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Làng Mô, Tả Ngảo… Các mô hình nuôi trâu bò thương phẩm kết hợp trồng cỏ, nuôi vỗ béo đã bắt đầu mang lại lợi nhuận. Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, đến nay toàn huyện Sìn Hồ có trên 78.000 con gia súc, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn trâu bò đạt trên 28.400 con, đàn dê gần 2.000 con, còn lại là vật nuôi khác.
Trong quá trình chăn nuôi, việc tiêm phòng và giám sát dịch bệnh được tăng cường, kết hợp với vận động người dân quy hoạch lại chuồng trại, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã chủ động triển khai tiêm phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho trâu bò, dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm cho các hộ chăn nuôi theo đúng tiến độ, giúp phòng tránh hiệu quả dịch bệnh. Do đó, đàn vật nuôi của địa phương phát triển tốt đảm bảo sức kéo trong sản xuất nông nghiệp và được cung ứng ra thị trường làm thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi trên địa bàn ước đạt 400 tấn, trong đó thịt lợn hơi chiếm 220 tấn.
Anh Thào Hả Páo - bản Nậm Khăn, xã Tả Ngảo chăm sóc đàn dê.
Hiện nay, các xã Nậm Cuổi, Nậm Cha, Tả Phìn… đang từng bước hình thành vùng trọng điểm nuôi trâu, bò. Với tổng đàn trâu, bò trên 1.200 con, trong đó trâu chiếm khoảng 70%, nhiều hộ đã chuyển từ chăn nuôi thả rông sang hình thức nuôi nhốt bán chăn thả kết hợp trồng cỏ voi làm thức ăn dự trữ. Bản Cuổi Tở và bản Phiêng Phai là hai địa phương có quy mô chăn nuôi lớn nhất, trung bình mỗi hộ nuôi từ 4 - 7 con trâu bò.
Ông Lò Văn Nhính - Bí thư Đảng uỷ xã Nậm Cuổi chia sẻ: “Xã xác định chăn nuôi trâu, bò là hướng phát triển kinh tế chủ lực. Những năm qua, chính quyền đã chỉ đạo các bản quy hoạch lại bãi chăn thả, khuyến khích hộ dân cải tạo vườn tạp để trồng cỏ voi, tạo nguồn thức ăn chủ động. Đồng thời phối hợp với cán bộ thú y huyện tổ chức tiêm phòng định kỳ, hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi vỗ béo.... Nhờ vậy, số lượng đàn trâu, bò được nâng lên, đầu ra cũng thuận lợi hơn trước. Chúng tôi đang xây dựng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi quy mô nhỏ tại các bản, tiến tới liên kết vùng và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp để bà con yên tâm phát triển đàn vật nuôi.”
Không chỉ chú trọng tăng quy mô đàn vật nuôi, chính quyền huyện còn đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương mở 3 lớp tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo giống và chăm sóc đàn vật nuôi theo mùa vụ thu hút trên 300 lượt hộ dân tham gia. Cùng với đó, việc hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được triển khai lồng ghép thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án sinh kế bền vững. Tại các địa phương, chăn nuôi đã trở thành sinh kế đồng hành trong xây dựng nông thôn mới, người dân chủ động trong việc đầu tư chuồng trại, học kỹ thuật, tự ứng phó dịch bệnh và xây dựng mô hình chăn nuôi bài bản. Một số hộ tại các bản vùng cao như Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Tả Ngảo… bà con đã đầu tư hệ thống chuồng kín, máng ăn tự động và ứng dụng kỹ thuật nuôi vỗ béo nhằm nâng cao năng suất. Cùng với đó, chính quyền các xã đang từng bước quy hoạch lại vùng chăn nuôi theo địa bàn từng bản, tránh tình trạng phát triển tự phát, gây áp lực lên môi trường và phòng chống dịch.
Người dân xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ phát triển mô hình nuôi ngựa bán chăn thả.
Ông Vũ Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ chia sẻ: “Huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định. Trên cơ sở đó, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng đàn gia súc khoảng 5%/năm, hình thành ít nhất 10 mô hình trang trại quy mô vừa tại các xã, quy hoạch 2 cơ sở giết mổ tập trung đạt chuẩn vệ sinh thú y. Ngoài ra, việc gắn sản xuất với du lịch liên vùng, tham quan nông trại cũng được xem là hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế và quảng bá nông sản đặc trưng của Sìn Hồ.”
Với sự chung tay của chính quyền và người dân, cùng chiến lược rõ ràng, có cơ sở khoa học và thực tiễn, chăn nuôi sẽ tiếp tục là lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng phát triển của vùng cao này.
Tin đọc nhiều
Trái cây dân dã vào mùa

Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm

Phát triển vùng nguyên liệu sắn dây
Nậm Nhùn được mùa lúa Đông Xuân

Cây quế giúp bà con Pha Mu nâng cao thu nhập

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Huyện Tam Đường: Bảo vệ rừng từ quản lý chặt chẽ xử lý thực bì

Đưa sản phẩm nông sản Lai Châu vươn xa




