

Đồng hành cùng cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè đến bản Phiêng Kham (xã Bum Nưa) những ngày cuối tháng 5 để “mục sở thị” công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc của người dân nơi đây, chúng tôi thấy khu chăn nuôi của bà con đã được đưa ra xa nơi ở và đặt ở nơi thoáng mát, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ.
Anh Pờ Văn Sang - Phó Trưởng bản Phiêng Kham cho biết: Gia đình tôi có khu trang trại chăn nuôi với trên 30 con trâu, bò, lợn. Hàng năm, vào dịp giao mùa, cán bộ huyện cùng cán bộ thú y xã đã xuống bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. Nhờ vậy, gia đình tôi cùng nhiều hộ khác trong bản biết cách phòng, chữa bệnh cho đàn gia súc như: không thả rông đàn vật nuôi, làm chuồng trại ở nơi khô ráo, thoáng mát. Thường xuyên phát quang cây cỏ, dọn chuồng trại, thu gom phân, rác ủ để làm phân phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; khơi thông cống rãnh, phun tiêu độc, khử trùng theo đúng định kỳ, tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi theo chỉ định của cán bộ thú y… Vì thế, đàn gia súc của gia đình tôi nhiều năm qua luôn khỏe mạnh và không bị dịch bệnh.
Huyện Mường Tè có 14 xã, thị trấn. Công tác phát triển chăn nuôi được các địa phương chủ động triển khai hiệu quả. Hiện, toàn huyện có trên 46.000 con gia súc (trong đó: trâu, bò trên 12 nghìn con, đàn lợn khoảng 34 nghìn con…); đàn gia cầm trên 145 nghìn con. Hàng năm, vào mùa mưa - thời điểm dễ xuất hiện bệnh dịch trên đàn vật nuôi, UBND huyện Mường Tè ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các đơn vị chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè tuyên truyền, hướng dẫn người dân bản Phiêng Kham (xã Bum Nưa) phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè là cơ quan chuyên môn chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ông Ma Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, trung tâm chủ động phối hợp cùng Phòng NN&MT huyện tăng cường cán bộ xuống các xã, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương vận động nhân dân tổ chức chăn nuôi có chuồng trại, nuôi theo quy hoạch bãi chăn thả tập trung. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: tiêm vắc-xin phòng bệnh, tiêu độc khử trùng phòng tránh các loại dịch, bệnh thường gặp cho vật nuôi.
Bên cạnh đó, trung tâm còn chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ đối với gia súc nhập vào địa bàn, kịp thời khoanh vùng ngăn chặn nếu dịch bệnh xuất hiện trên đàn gia súc… Từ đầu năm đến nay, đàn vật nuôi của huyện phát triển ổn định nhưng vẫn xảy ra một số bệnh như: tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò; dịch tả lợn... Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trung tâm cấp trên 750 lít hoá chất phun tiêu độc khử trùng; tổ chức tiêm vắc-xin đợt 1 với 16.500 liều lở mồm long móng dành cho trâu, bò; 6.800 liều vắc-xin dịch tả lợn…
Cùng với các cơ quan chuyên môn, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện hiệu quả.
Ông Sùng A Chứ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: Phát triển chăn nuôi gia súc là một trong những hướng phát triển kinh tế thế mạnh của xã. Hiện, Tà Tổng là địa phương có số lượng trâu, bò lớn nhất huyện. Những tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra một số trường hợp vật nuôi chết, tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên khi thấy vật nuôi có triệu chứng mắc bệnh người dân đã báo với cán bộ thú y và chính quyền xã xử lý kịp thời, không để bệnh phát thành dịch. Để chủ động phòng, chống dịch cho đàn gia súc, xã chủ động phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai tiêm phòng 2.500 liều vắc-xin lở mồm long móng cho trâu, bò và gần 1.000 liều vắc-xin dịch tả lợn châu Phi; tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi cho 100% bản theo đúng kế hoạch.
Ý thức rõ trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, người dân Mường Tè đã có những chuyển biến tích cực trong việc chăm sóc và bảo vệ đàn vật nuôi. Đây là kết quả của sự chủ động, với kế hoạch và biện pháp cụ thể trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc của UBND huyện Mường Tè và các cơ quan chuyên môn. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển đàn gia súc trên 5%, tạo đà để phát triển kinh tế ổn định, bền vững.
Tin đọc nhiều

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

“Đòn bẩy” cho nông dân phát triển kinh tế
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân

Tà Tổng vào mùa mận chín

Dân giữ rừng - rừng nuôi dân







