

Chị Hà Thị Thơm – Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội có 10 cơ sở hội với 153 chi hội, 6715 hội viên. Cùng với nhiệm vụ củng cố xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, Hội đã xác định nâng cao đời sống hội viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác và phong trào hội.
Thời gian qua, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện tổ chức trên 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút trên 2000 lượt người tham gia. Phối hợp với Trường Trung cấp nghề tỉnh mở hàng chục lớp học nghề ngắn hạn cho hàng trăm hội viên các xã: Trung Đồng, Thân thuộc, thị trấn Tân Uyên, Pắc Ta.
Chị Đỗ Thị Tươi - Bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn.
Hội xây dựng và duy trì, phát triển hiệu quả Mô hình nuôi lợn địa phương tại xã: Thân Thuộc, Phúc Khoa. Đến nay đã phát triển được 138 con, xuất chuồng 106 con, qua đó nhân rộng thêm được 14 hộ mới, nâng tổng số hộ được nuôi theo mô hình lên 34 hộ. Các Hội LHPN thị trấn, Hội LHPN xã Trung Đồng, Phúc Khoa giúp các hộ phụ nữ nghèo 5139 ngày công lao động, 15 con lợn giống, trên 1800kg thóc giống…
Hội đã ký hợp đồng, uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay với tổng nguồn vốn trên 40 tỷ đồng cho 47 tổ, 1.836 hộ vay để phát triển kinh tế. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thường xuyên theo dõi, giám sát, giúp chị em sử dụng đồng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Việc theo dõi, lập danh sách các hội viên gia đình nghèo, cận nghèo làm cơ sở đưa ra các kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp đã phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay.
Gia đình chị Diên Thị Chiến - Khu 21, thị trấn Tân Uyên là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nên cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều thiếu thốn. Chị tâm sự: “Năm 2010, tôi được Hội LHPN thị trấn tạo điều kiện cho cho vay vốn 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư nuôi lợn thịt. Tôi vệ sinh chuồng trại thường xuyên, tiêm phòng định kỳ nên chỉ sau 2 năm đã trả hết tiền vay ngân hàng và có một phần vốn tích luỹ. Hiện tôi nuôi từ 50-60 lợn con, chủ động được nguồn lợn giống để tiếp tục nuôi thành lợn thịt thương phẩm, hàng năm xuất ra thị trường 2-3 tấn lợn thịt. Trừ mọi chi phí, mỗi năm tôi thu được trên 50 triệu đồng”.
Cùng với gia đình chị Chiến, chị Bùi Thị Hòa ở khu 5, chị Phùng Thị Chản ở bản Hua Chăng (thị trấn Tân Uyên); chị Lương Thị Phượng, Đỗ Thị Tươi ở bản Ngọc Lại (xã Phúc Khoa)... nhờ được vay vốn đã đầu tư chăn nuôi lợn, trồng và chăm sóc chè, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình trên 100 triệu đồng. Cũng từ phong trào phụ nữ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo đã có 24 hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Chị Thơm cho biết thêm: “Để đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục, nâng cao hiệu quả hoạt động tín chấp vay vốn và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo. Duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ phụ nữ chăn nuôi giỏi, tổ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuậtvào sản xuất, tổ phụ nữ giúp phát triển kinh tế gia đình. Giúp ngày công lao động, con giống, hạt giống cho phụ nữ nghèo và phụ nữ đứng tên làm chủ hộ…

Hỗ trợ sinh kế từ nuôi ngựa sinh sản

Đảm bảo tiến độ thi công công trình, dự án

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu làm việc với Tập đoàn Sun Group

Người dân thêm quyết tâm bảo vệ “lá phổi xanh”

Họp Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025

Khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Bảo hiểm Agribank (ABIC) chi trả 401,7 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng










