Thứ năm, 15/01/2026 - 00:08
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Xem thêm...
Kinh tế
Huyện Than Uyên
Phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng
Ánh Hồng
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ sáu, 04/04/2025 09:49
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Thời điểm này, một số loại cây trồng trên địa bàn huyện Than Uyên bị sâu bệnh gây hại nhẹ, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng để điều tra, dự tính, dự báo thời điểm sâu bệnh phát sinh của từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, vụ đông xuân năm nay, nông dân gieo cấy 2.043,3ha lúa, hiện trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh và đứng cái; 1.705,19ha chè giai đoạn phát triển búp non, thu hái búp và 788ha cây ngô sinh trưởng từ 1 - 4 lá. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện liên tục có mưa, xen kẽ ngày nắng nóng là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, gây hại. Do đó, đã có 0,7ha lúa nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn lá, phân bố tại các xã: Mường Cang, Mường Than, Mường Kim, Phúc Than. Bệnh vàng lá, khô đầu lá sinh lý bị nhiễm nhẹ cục bộ 2,5ha tại các xã: Mường Cang, Mường Than, Hua Nà, Mường Kim và thị trấn Than Uyên. Ngoài ra, còn có một số đối tượng bệnh như: tập đoàn rầy, châu chấu, dế dũi, sâu đục thân, bệnh khô vằn, thối gốc, triệu chứng bệnh lùn sọc đen gây hại nhẹ trên một số diện tích.
Anh Triệu Văn Bảy ở bản Nậm Sáng (xã Phúc Than) chia sẻ: “Gia đình tôi cấy hơn 2.000m2 lúa séng cù, do thường xuyên thăm đồng nên sớm phát hiện có diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn. Tôi đã phun thuốc phòng trừ, hy vọng cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo sản lượng, năng suất”.
Tương tự, gia đình anh Hà Văn Nùi ở bản Mường (xã Mường Than) có hơn 2.000m2 lúa Việt Lai 20 và nếp 98 bị nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn lá. Hiện, anh đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bệnh để có biện pháp bảo vệ, chăm sóc.
Bên cạnh cây lúa, một số sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây chè là rầy xanh, rệp mềm và một số ít diện tích ngô bị sâu keo mùa thu phá hoại.

Gia đình anh Triệu Văn Bảy ở bản Nậm Sáng (xã Phúc Than) kiểm tra sâu bệnh gây hại trên lúa đông xuân.

Có nguồn thu nhập chính từ hơn 1ha chè, ngay khi phát hiện rầy xanh gây hại, gia đình anh Triệu Chòi Sênh ở bản Nậm Sáng (xã Phúc Than) tập trung phun thuốc trị bệnh. Theo anh Sênh, nếu không phun thuốc trị rầy xanh kịp thời sẽ làm lá và búp chè bị khô dẫn đến giảm năng suất, chất lượng khi thu hái. Còn với gia đình anh Lò Văn Thân ở bản Cang Mường (xã Mường Cang) trồng hơn 1.500m2 ngô nếp, trong đó có hơn 500m2 bị sâu keo mùa thu phá hoại. Theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã, anh đã mua thuốc phun, song mấy hôm nay thời tiết mưa nắng thất thường nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Để phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con biện pháp phòng trừ, khống chế, không để lây lan trên diện rộng. Đối với diện tích lúa đang đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh và đứng cái, bà con phải vệ sinh đồng ruộng và quanh bờ nhằm hạn chế nơi trú ngụ của sâu, bệnh; thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm sinh vật gây hại, có biện pháp phòng trừ kịp thời. Những diện tích lúa đang nhiễm bệnh đạo ôn lá dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật như: Bankan 600WP, Katana 20SC, Beem Hoa kỳ 880WP, Fujione 40WP, Difusan 20EC… phun kép 2 lần cách nhau 7 - 10 ngày. Với diện tích lúa bị bệnh vàng lá, khô đầu lá sinh lý, tập đoàn rầy, phun các loại thuốc: Vivadamy 3SL, Tilt super 300EC, Nevo330EC, Tiptop 250EC.
Cây chè và ngô bị nhiễm bệnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân dùng các loại thuốc: Fittoc super 90EC, Fastish 116WG, Clever 300WG, Clever150SC, Takumin 20WG... Nên phun theo đúng nồng độ, liều lượng trên bao bì, thời gian phun vào sáng sớm, chiều mát và thay đổi thuốc sau mỗi lần phun để hạn chế tính kháng thuốc của sâu bệnh.
Anh Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên cho biết: Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục có mưa, trời âm u, ẩm độ cao xen kẽ những ngày nắng nóng, thuận lợi cho một số sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại. Trong đó, trên cây lúa sẽ xuất hiện tập đoàn rầy, châu chấu, dế dũi, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh thối gốc, bệnh lùn sọc đen, đạo ôn lá, vàng lá, khô đầu lá gây hại. Trên cây ngô xuất hiện sâu keo mùa thu, rệp mềm, sâu đục bắp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá gây hại và rầy xanh, rệp mềm tiếp tục gây hại trên cây chè. Do đó, trung tâm tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động bà con thăm đồng thường xuyên, để có biện pháp phòng trừ bệnh kịp thời. Ngoài ra, đôn đốc bà con tập trung chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình, kỹ thuật giúp cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi, hạn chế sự gây hại của sâu bệnh. Qua đó, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng theo kế hoạch.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Sông Đà vào xuân

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Có thể bạn quan tâm
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng

Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng

Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng

Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng

Phòng là chính, chữa cháy kịp thời

Phòng là chính, chữa cháy kịp thời

Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu

Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu năm 2025

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu năm 2025

Xuất khẩu lập đỉnh tạo dư địa tăng trưởng mới

Xuất khẩu lập đỉnh tạo dư địa tăng trưởng mới

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống gian lận thương mại, hàng giả

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống gian lận thương mại, hàng giả

Tin cùng chuyên mục
Công nghiệp Lai Châu - Một năm nhìn lại
Công nghiệp Lai Châu - Một năm nhìn lại
Kinh tế
09/01/2026 08:56
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn rõ nét trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.500 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán, trong đó ngành Công nghiệp giữ vai trò then chốt, thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng và quy mô giá trị sản xuất ngày càng mở rộng.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Kinh tế
09/01/2026 08:54
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế
Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế
Kinh tế
08/01/2026 19:00
Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KH&CN, lĩnh vực này từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và củng cố thương hiệu hàng hóa của tỉnh trên thị trường.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%
Kinh tế
07/01/2026 18:07
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh tại xã Mường Than
Kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh tại xã Mường Than
Kinh tế
07/01/2026 15:37
Từ ngày (5-7/1), Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu do ông Phạm Anh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2025-2026 tại xã Mường Than.
Sìn Hồ chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
Sìn Hồ chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
Kinh tế
06/01/2026 18:22
Những ngày này, rét đậm, rét hại đang bao trùm các bản vùng cao của xã Sìn Hồ. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đàn gia súc, gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương và bà con chăn nuôi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét.
Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2026
Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2026
Kinh tế
06/01/2026 11:25
Sáng 6/1, Thuế tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025; triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.
Nâng cao công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV
Nâng cao công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV
Kinh tế
05/01/2026 19:08
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Từ 1/1/2026, bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Từ 1/1/2026, bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Kinh tế
05/01/2026 11:06
Từ 2026, Nhà nước sẽ thu hồi đất thêm 3 trường hợp để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đất cho dự án khu thương mại tự do.
Hiệu quả cây ngô thu đông trên đất Sin Suối Hồ
Hiệu quả cây ngô thu đông trên đất Sin Suối Hồ
Kinh tế
01/01/2026 23:45
Vụ thu đông năm nay, xã Sin Suối Hồ gieo trồng 115ha ngô. Nhờ thời tiết thuận lợi và sự chăm sóc tích cực của người dân, cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con địa phương.
Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân
Kinh tế
01/01/2026 23:41
Những năm gần đây, Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Tại xã Tân Uyên, nguồn vốn từ Quỹ không chỉ giúp nông dân mở rộng sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
Giảm nghèo nhờ đa dạng các chương trình kinh tế hộ gia đình
Giảm nghèo nhờ đa dạng các chương trình kinh tế hộ gia đình
Kinh tế
01/01/2026 06:34
Sau sáp nhập, xã Nậm Tăm đã tìm thấy hướng đi mới trong công cuộc giảm nghèo khi chính quyền địa phương chủ động đa dạng hóa các chương trình kinh tế hộ gia đình. Từ chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, đến phát triển nghề, dịch vụ thương mại, mỗi mô hình đều gắn với chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước. Qua đó, tạo sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, gia tăng thu nhập đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn...

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3129 ngày 14/01/2026
Báo Lai Châu Số 3128 ngày 12/01/2026
Báo Lai Châu Số 3127 ngày 09/01/2026
Báo Lai Châu Số 3126 ngày 08/01/2026
Báo Lai Châu Số 3125 ngày 07/01/2026
Báo Lai Châu Số 3124 ngày 05/01/2026
Báo Lai Châu Số 3123 ngày 02/01/2026
Báo Lai Châu Số 3121 ngày 01/01/2026
Báo Lai Châu Số 3120 ngày 29/12/2025
Báo Lai Châu Số 3119 ngày 26/12/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.