

Hầu hết diện tích ngô của gia đình anh Sùng Giàng Páo bản Thà Giàng Chải cây thấp, thân nhỏ, xoăn lá…
Tả Ngảo là một trong những xã khó khăn của huyện Sìn Hồ, người dân phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó lúa, ngô là 2 cây trồng chủ lực. Nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ mất mùa là do ảnh hưởng của thời tiết và gieo trồng giống ngô địa phương.
Cùng các cán bộ xã, chúng tôi đến thăm gia đình anh Sùng Giàng Páo ở bản Thà Giàng Chải - một trong những hộ trồng khá nhiều ngô trong bản. Quan sát diện tích ngô của gia đình anh chúng tôi nhận thấy hầu hết cây ngô thấp, thân nhỏ, xoăn lá…
Anh Páo tâm sự: "Năm ngoái gia đình tôi trồng 1ha ngô vụ đông, thu gần 1,5 tấn ngô. Nhưng năm nay mưa sớm kèm theo sương muối nên gia đình tôi chỉ trồng 5000m2 ngô. Hiện nay đã vào thời điểm thu hoạch nhưng diện tích ngô của gia đình tôi phát triển rất chậm, khả năng ra bắp cho hạt là rất thấp. Cả tháng rồi vợ chồng tôi đứng ngồi không yên, vì kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào hạt ngô, hạt lúa. Mất mùa thế này không biết lấy gì để sống và chăn nuôi”.
Không chỉ ở bản Thà Giàng Chải mà 9 bản vùng thấp của xã Tả Ngảo, cây ngô cũng không phát triển. Anh Gìàng A Dính ở bản Nậm Khăm 2 tâm sự: "Nhiều năm ở vùng này, tôi chưa bao giờ thấy cây ngô phát triển chậm như năm nay. Sắp vào năm học mới rồi, ngô lại mất mùa gia đình tôi chưa biết lấy gì bán để mua sách vở cho các con. Vừa rồi gia đình tôi đã buộc phải nhổ một số diện tích ngô để trồng sắn".
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vụ đông xuân năm nay xã Tả Ngảo trồng 530ha ngô, giảm 7ha so với năm 2010. Nhưng do sự biến đổi thất thường của khí hậu, đặc biệt là đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2011 đã ảnh hưởng đến lịch thời vụ gieo trồng. Lẽ ra tháng 2 bà con phải xuống giống nhưng đến tháng 4 việc trồng ngô mới được tiến hành. Bên cạnh đó ảnh hưởng của sương muối dày đặc cùng với mùa mưa năm nay đến sớm, lượng mưa nhiều đã làm cho lớp đất cát bị xói mòn, khiến cây ngô không đủ chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Một nguyên nhân nữa là do hiện nay bà con trong xã vẫn sử dụng giống ngô địa phương lưu trữ từ năm này qua năm khác để canh tác nên khả năng chống chọi với sự biến đổi của thời tiết hạn chế.
Ông Giàng Chứ Sinh - Chủ tịch UBND xã Tả Ngảo cho biết: "Đến thời điểm này, 80% diện tích ngô trong xã có khả năng cho năng suất thấp, trong đó 3ha ngô có nguy cơ mất hoàn toàn. Trước tình hình này, xã cũng đã vận động bà con tích cực trồng xen canh, gối vụ các loại cây trồng ngắn ngày như: lạc, đậu tương, sắn… để giải quyết những khó khăn trước mắt, đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng cử cán bộ trực tiếp xuống bản tuyên truyền tới bà con những hạn chế của việc sử dụng giống ngô địa phương để nhân dân rút kinh nghiệm ở những vụ trồng ngô sau và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây trồng mới vào sản xuất nhằm tăng khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng ở vùng cao.
Tin đọc nhiều
Nậm Hàng tích cực chăm sóc lúa đông xuân
Nông dân Bản Giang: Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thủ tướng tiếp đoàn 60 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

Điểm sáng trong công tác trồng rừng

Bình Thuận: Xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế

Chủ động chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh

Tinh gọn bộ máy tạo động lực phát triển






