-
Vụ đông hằng năm luôn được xem là vụ sản xuất quan trọng của nông dân phường Tân Phong bởi đây không chỉ là thời điểm tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân mà còn góp phần bảo đảm nguồn cung rau xanh cho thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Những năm gần đây, với định hướng khai thác tiềm năng lợi thế địa phương trong phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mở rộng liên kết tiêu thụ, sản xuất rau vụ đông tại Tân Phong ngày càng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.
Phường Tân Phong là địa phương có diện tích đất màu khá rộng, bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, nhiều khu vực đất màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng rau. Nhận thấy tiềm năng đó, ngay từ đầu vụ đông hàng năm, phường đã hướng dẫn các tổ dân phố chủ động kế hoạch sản xuất theo loại đất, bảo đảm bố trí hợp lý giữa các nhóm cây trồng như: su hào, bắp cải, súp lơ, cà chua, khoai tây và các loại rau gia vị ngắn ngày.

Người dân tổ dân phố Tả Xin Chải (phường Tân Phong) chăm sóc rau vụ đông.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị phường đã bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con làm đất, xử lý mầm bệnh, chọn giống phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới để giảm công lao động, kết hợp làm cỏ, bón phân cân đối để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại, cây phát triển tốt.
Ông Bùi Minh Tú (công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong) cho biết: Hiện, toàn phường Tân Phong đã gieo trồng được trên 130ha rau màu vụ đông, đạt 100% kế hoạch, trong đó, diện tích su hào và bắp cải chiếm tỷ lệ lớn nhất. Rau màu được người dân trồng nhiều ở các tổ dân phố: Tả Xin Chải, Séo Xin Chải, Thành Công… Do trồng sớm nên bắp cải đã chuẩn bị được thu hoạch. Những loại rau ngắn ngày như: cải ngọt, cải cúc, xà lách cho thu hoạch liên tục, quay vòng nhanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong mùa lạnh.

Bà con phường Tân Phong làm đất trồng rau.
Vấn đề người dân trồng rau ở phường Tân Phong quan tâm hiện nay là thời tiết mùa đông hay thất thường, khi rét đậm hoặc sương muối có thể gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng. Để giảm rủi ro, nhiều gia đình đã phủ ni lông khi cây còn nhỏ, sử dụng phân bón sinh học, tro bếp bón lượng vừa đủ xung quanh gốc rau nhằm tăng sức đề kháng cho cây. Ngoài ra, giá vật tư nông nghiệp biến động cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu tư đầu vụ. Tuy vậy, với giá rau khá ổn định, có lúc đạt cao (15.000 đồng/kg như hiện nay) và nhu cầu thị trường lớn, sản xuất rau vụ đông vẫn được đánh giá là hướng đi bền vững cho nông dân phường Tân Phong.

Bắp cải là loại rau được nhiều người dân phường Tân Phong lựa chọn trồng.
Bà Nguyễn Thị Chung ở tổ dân phố Tả Xin Chải (phường Tân Phong) chia sẻ: Gia đình tôi trồng 4.000 cây bắp cải, 1.000m2 đỗ. Để rau, đỗ phát triển tốt, chúng tôi bón phân hữu cơ đã ủ hoai mục, thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại rau cũng dùng sản phẩm có nguồn gốc sinh học và chỉ khi đảm bảo thời gian cách ly thuốc ít nhất 30 ngày thì chúng tôi mới mang rau đi bán. Dự kiến sang tuần tới, gia đình tôi sẽ cắt bán dần 4.000 cây bắp cải, sau đó trồng lứa rau mới, nâng tổng số vụ gieo trồng lúa, ngô, rau đạt 3-4 vụ/năm.
Một tín hiệu vui khác là nhiều thương lái đã chủ động liên hệ thu mua rau tại ruộng ngay từ đầu vụ; việc bán buôn, bán lẻ tại các chợ lớn cũng dễ dàng, giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích. Nhiều hộ trồng rau cho biết, tùy theo diện tích, loại cây trồng mà rau có giá bán cũng như mang lại lợi nhuận khác nhau, có thể đạt từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/hộ. So với sản xuất lúa, ngô thì trồng rau vụ đông đem lại thu nhập cao hơn. Đây là nguồn thu quan trọng, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Rau được người dân phường Tân Phong bán tại chợ phiên San Thàng.
Bà Nguyễn Thị Lan ở tổ dân phố Tả Xin Chải (phường Tân Phong) bộc bạch: Hàng năm, gia đình tôi trồng rau vụ đông trên diện tích gần 2.000m², tương đương khoảng 3.000 cây rau các loại. Sau khi thu hoạch vụ rau sớm, chúng tôi tiếp tục xuống giống vụ rau thứ hai nhằm tận dụng tối đa diện tích canh tác và phù hợp với thời vụ... Một năm từ trồng rau (sau khi trừ chi phí), gia đình thu về 40-50 triệu đồng, nếu được giá thì có thể thu đến 60-70 triệu đồng... góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Nhờ trồng sớm, diện tích rau bắp cải của gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở tổ dân phố Tả Xin Chải (phường Tân Phong) đã chuẩn bị được thu hoạch.
Thời gian tới, công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phong tiếp tục bám địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng, chăm sóc các loại rau. Quan tâm đến việc sử dụng cân đối các loại phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ và liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách. Ngoài ra, cũng phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc trước khi bán để sản xuất hiệu quả và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Với sự chủ động của chính quyền, sự năng động của người dân, sản xuất rau vụ đông ở phường Tân Phong đang khẳng định vai trò là ngành hàng chủ lực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Vụ đông năm nay được kỳ vọng tiếp tục thắng lợi, tạo đà để phường Tân Phong mở rộng các vùng sản xuất tập trung, tiến tới xây dựng thương hiệu rau tại Lai Châu, cung ứng mạnh mẽ sản phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh.
Tả Lèng phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc hữu
Ký kết hợp tác tiêu thụ các sản phẩm từ dong riềng
Giá xăng tăng, giá các mặt hàng dầu giảm từ 15h00 chiều nay 4/12
“Đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
Hoàn thuế thương mại điện tử 2025: Người bán online cần lưu ý gì?
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc tại xã Nậm Tăm
Mô hình trồng rau tăng vụ ở Khun Há
Hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế