-
Trong những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, trong đó xác định, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử là những động lực tăng trưởng mới. Với tiềm năng tài nguyên phong phú, khí hậu thuận lợi và sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, Lai Châu đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế chủ lực này.
Tỉnh Lai Châu có diện tích đất đai rộng, nguồn nguyên liệu nông lâm sản phong phú, hệ thống sông suối dày đặc, địa hình thích hợp cho phát triển thủy điện, công nghiệp chế biến. Để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, ngày 1/6/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 55- NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tỉnh xác định mục tiêu phát triển hiệu quả tiềm năng, lợi thế các nguồn năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công nhân Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 2 (xã Bản Lang) vận hành sản xuất điện.
Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để phát triển năng lượng tái tạo. Ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công thương cho biết: Từ năm 2021-2025, trên địa bàn tỉnh đã có 46 dự án thủy điện hoàn thành với tổng công suất 913 MW, nâng tổng số dự án hoàn thành phát điện lên 68 dự án với tổng công suất 3.196,2 MW. Các dự án thủy điện đã và đang phát huy tốt hiệu quả, đóng góp trên 8.600 triệu kWh cho lưới điện quốc gia, hơn 1.500 tỷ đồng/năm cho ngân sách của tỉnh và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Đồng thời, các thủy điện cũng góp phần cắt, giảm lũ cho vùng hạ lưu, điều tiết nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch.
Điển hình như các Nhà máy thủy điện: Nậm Lụm 1, Nậm Lụm 2, Nậm Xe do Công ty cổ phần SCI Lai Châu (trụ sở đặt tại xã Khổng Lào) là chủ đầu tư đã vận hành phát điện với tổng công suất thiết kế 46MW. Ông Nguyễn Quang Sang - Giám đốc Cụm thủy điện trên chia sẻ: Hàng năm lượng điện của các nhà máy sản xuất khá ổn định, tạo việc làm cho 36 lao động, mức lương trung bình 12 triệu đồng/người/tháng.
Về công nghiệp chế biến, tỉnh có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng cho công nghiệp chế biến như: chè, cao su, mắc ca, quế, nuôi cá lòng hồ… Các doanh nghiệp chế biến đã quan tâm đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đảm bảo sản xuất theo quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của thị trường. Về phía Sở Công Thương đã triển khai hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản cho 8 cơ sở; hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với 18 sản phẩm; hỗ trợ thiết kế bao bì cho 3 sản phẩm; tham mưu UBND tỉnh công nhận 21 sản phẩm nông sản là hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Với các lợi thế và sự hỗ trợ từ tỉnh, ngành công nghiệp chế biến của tỉnh đã có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng là 18%/năm, đạt gần 4.400 tỷ đồng, chiếm 11,9% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp và đóng góp 0,8% cho GRDP của tỉnh.

Xã Tân Uyên có vùng chè lớn đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Ông Đỗ Viết Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc cho biết: “Công ty có 2 nhà máy chè. Mỗi năm trung bình sản xuất 4.000 tấn chè khô, xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, Trung Quốc… Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã xuất được 3.000 tấn chè khô. Công ty đang tạo việc làm cho 30 lao động, mức lương 9-12 triệu đồng/người/tháng”.
Nhận thấy thương mại điện tử là yếu tố quan trọng giúp mở ra cơ hội cho sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng vùng cao, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản của tỉnh như: Chè, gạo, dược liệu, mật ong, cá, đông trùng hạ thảo… lên các nền tảng thương mại điện tử như: Shopee, tiktok shop để quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ và xuất khẩu. Sở cũng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa 78 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản lên hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa của tỉnh.
Đặc biệt, sở tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức sự kiện “Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử - Nâng tầm sản phẩm vùng Trung du miền núi phía Bắc” thu hút gần 1.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và mua sắm trực tiếp tại các gian hàng, thu hút trên 50 triệu lượt xem livestream, tổng doanh thu bán hàng là 1,5 tỷ đồng. Sau sự kiện đã tổ chức phiên livestream thực chiến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nông sản tại xã Sìn Hồ, thu hút 889,9 nghìn lượt xem và 6 triệu lượt tiếp cận, tổng doanh thu bán hàng là 320 triệu đồng.

Hoạt động bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như: Shopee, tiktok shop được Chi nhánh Bưu chính Viettel Lai Châu đẩy mạnh.
Nhờ phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, thương mại điện tử đúng hướng đã giúp công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020-2025 tiếp tục phát triển, chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,2%/năm.
Thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng, công nghiệp chế biến và thương mại điện tử. Trọng tâm là quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến; tăng cường tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại; tăng cường liên kết chuỗi giá trị “4 nhà”; phát triển hợp tác xã kiểu mới…
Tin tưởng với những kết quả đạt được và hướng đi đúng đắn, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đưa lĩnh vực công nghiệp ngày càng phát triển. Từ đó, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, gắn với phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong
Tả Lèng phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc hữu
Tân Phong đẩy mạnh sản xuất rau vụ đông
Ký kết hợp tác tiêu thụ các sản phẩm từ dong riềng
Giá xăng tăng, giá các mặt hàng dầu giảm từ 15h00 chiều nay 4/12
“Đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
Hoàn thuế thương mại điện tử 2025: Người bán online cần lưu ý gì?