-
(BLC) - Tiếp sức cho các công trình thủy điện trọng điểm của tỉnh như: Thủy điện Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát… Ngân hàng Phát triển (VDB) Lai Châu đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư vay trên 10 nghìn tỷ đồng để đảm bảo tiến độ di dân, tái định cư, phát điện theo kế hoạch đã đề ra...
Thực hiện dự án tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La, tỉnh ta phải di chuyển trên 3.500 hộ với trên 16.000 khẩu, đây là công việc rất khó khăn, đòi hỏi phải có nguồn vốn kịp thời để đẩy nhanh tiến độ di dân. VDB Lai Châu đã cho vay trên 2.000 tỷ đồng để tỉnh thực hiện công tác di dân, TĐC, xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tại nơi ở mới. Dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù, phức tạp, chi phối đến nhiều chính sách và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân TĐC giải phóng lòng hồ. Với tinh thần vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, cán bộ VDB Lai Châu đã khắc phục mọi khó khăn, tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ xây dựng các khu điểm TĐC để giải ngân kịp thời nhằm đảm bảo đúng chế độ chính sách của nhà nước. Chỉ trong một thời gian ngắn với nguồn vốn kịp thời của VDB Lai Châu, đến nay 14 khu gồm 38 điểm TĐC đã hoàn thành, đảm bảo cơ sở hạ tầng của người dân tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quảng – Giám đốc Chi nhánh VDB Lai Châu đánh giá: “Công tác TĐC Thủy điện Sơn La là nhiệm vụ khó khăn của tỉnh, VDB đã chung sức cùng tỉnh khắc phục khó khăn đó. Thời điểm năm 2006 – 2008, lãnh đạo, cán bộ của VDB Lai Châu thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình để xây dựng kế hoạch giải ngân nhằm đảm bảo đúng tiến độ di dân và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm TĐC”. Nhờ nguồn vốn kịp thời của VDB nên Lai Châu đã hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi các vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La trước thời gian.
.jpg)
Thầy trò Trường Mầm non Mường mít , huyện Than Uyên được học trong lớp học mới.
Đến thăm các bản làng TĐC tại vùng thấp huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè mới thấy được nguồn vốn của VDB Lai Châu đã phát huy hiệu quả. Đời sống người dân tại nơi ở mới đã tốt hơn, bản làng sạch đẹp, những ngôi nhà sàn mới đã thay thế cho những mái nhà tranh; các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, đường, trường trạm… được xây dựng mới đảm bảo phục vụ đời sống người dân. “Ngay từ những ngày đầu, khi người dân di chuyển, TĐC, VDB Lai Châu đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phát vốn để bà con vùng TĐC sớm xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống. Do cơ chế chính sách liên tục thay đổi để hoàn thiện nhưng cán bộ VDB Lai Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân để người dân có vốn phát triển kinh tế, xây dựng bản làng và đầu tư cho sản xuất” - ông Nguyễn Văn Quảng cho biết thêm.
.jpg)
Một góc bản TĐC xã Ta Gia, huyện Than Uyên hôm nay.
Dự án Thủy điện Sơn La chưa hoàn thành thì Lai Châu lại bắt tay vào nhiệm vụ mới đó là chuẩn bị mặt bằng để khởi công Thủy điện Lai Châu. Để xây dựng Thủy điện Lai Châu toàn tỉnh phải tổ chức di chuyển hơn 1.700 hộ dân nằm trong vùng ngập lòng hồ. VDB Lai Châu tiếp tục tiếp sức cho công tác TĐC Thủy điện Lai Châu bằng nhiệm vụ cho vay hơn 4.600 tỷ đồng để tỉnh thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, di chuyển dân ra khỏi vùng ngập.
Cùng với 2 thủy điện lớn: Sơn La và Lai Châu, VDB Lai Châu còn hỗ trợ cho Thủy điện Huổi Quảng – Bản Chát, chủ động nguồn vốn, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân để đáp ứng nhiệm vụ di chuyển dân ra khỏi vùng ngập của lòng hồ. Đến nay, công tác di chuyển dân đã hoàn thành, các nhà thầu đang khẩn trương đẩy nhanh thi công các công trình phụ trợ đảm bảo đời sống người dân tại nơi ở mới.
Với sự tiếp sức của VDB Lai Châu, bản làng vùng TĐC các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh đã có bộ mặt mới, khang trang, sạch đẹp hơn. Có thể nói VDB Lai Châu đã tiếp sức cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung. Rồi đây khi các công trình thủy điện đưa vào vận hành sẽ đem lại nguồn ánh sáng “vàng” cho Tổ quốc, trong đó có công sức đóng góp không nhỏ của VBD Lai Châu.
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác
Tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng qua thương mại điện tử
Chủ động lựa chọn hướng tuyến, bảo đảm tiến độ Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Hạ tầng mở lối, tạo thế phát triển bền vững
Kỳ 2: Thêm động lực mới
Điện mặt trời mái nhà hành trình xanh của Công ty Điện lực lai Châu