-
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Bình Lư, nông dân đang tất bật chăm sóc rau vụ đông. Màu xanh mướt của rau trải dài từ ruộng đến vườn không chỉ hứa hẹn nguồn cung dồi dào cho thị trường cuối năm, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mà còn mở ra mùa thu nhập khởi sắc.
Đến các bản Hưng Bình, Tân Bình, Thống Nhất chúng tôi dễ dàng cảm nhận nhịp lao động khẩn trương của bà con trên những luống rau đang vào độ phát triển tốt. Mùa nào rau nấy, không cho đất nghỉ, người dân tranh thủ từng khoảng thời gian để thâm canh, gối vụ, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Người dân bản Hưng Bình chăm sóc rau, quả vụ đông.
Tại cánh đồng bản Hưng Bình, chúng tôi có dịp trao đổi với bà Nguyễn Thị Nụ - người đã gắn bó với nghề trồng rau hơn 25 năm. Được biết, với diện tích khoảng hơn 500m², bà trồng xen canh nhiều loại như: cà chua, su hào, bắp cải, cải ngọt. "Trồng rau màu vụ đông cần chủ động phòng sâu bệnh hại, sương muối. Tuy giá cả có lúc bấp bênh, nhưng ngày cao điểm, tiền bán rau cũng đem lại thu nhập 400 - 600 nghìn đồng. Mỗi vụ cũng thu được hơn chục triệu đồng. Năm nay cà chua được giá nên phấn khởi lắm, tôi đang chờ đến ngày thu hoạch. Nhờ chăm chỉ thâm canh, gia đình có thêm nguồn thu ổn định - bà Nụ chia sẻ.
Cũng ở bản Hưng Bình, bà Nguyễn Văn Xuyến tận dụng hơn 700m² đất vườn cạnh nhà để trồng rau xanh, củ quả các loại. Vườn rau của bà lúc nào cũng tươi tốt, được tư thương đặt mua ngay tại vườn với giá từ 8.000 – 15.000 đồng/kg tùy loại rau, củ. Bà Xuyến tâm sự: "Tôi chuyên canh, gối vụ cà chua, dưa leo, su hào, bắp cải. Mỗi ngày từ bán rau tôi thu về trên 800 nghìn đồng. Năm nay mưa nhiều, rau khó chăm sóc hơn nhưng bù lại giá cao, thu nhập cải thiện rõ rệt".
Toàn bản hiện có khoảng 7ha trồng rau xanh các loại, các hộ sản xuất được khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa để nâng cao hiệu quả. Nhờ đó, nhiều năm nay bản là địa phương trên địa bàn xã có diện tích trồng rau lớn và người dân có thu nhập ổn định từ rau màu.

Cà chua là loại quả đang có giá bán cao.
Phát huy tiềm năng đất đai và lợi thế canh tác, những năm gần đây, nông dân xã Bình Lư chú trọng phát triển rau vụ đông theo hướng tập trung, quy mô hàng hóa. Ông Trần Như Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư cho biết: Vụ đông năm 2025, toàn xã gieo trồng khoảng 116ha cây trồng, chủ yếu là rau màu các loại. Xã đã hình thành vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung tại các bản: Nà Đa, Tiên Bình, Hưng Bình… với các loại cây ngắn ngày, giá trị kinh tế cao như: dưa leo, hành, tỏi, bí xanh, ớt, cà chua. Những năm qua, xã định hướng cho nông dân khai thác hiệu quả diện tích đất đủ điều kiện nước tưới, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc rau màu.
Nhờ đó, hoạt động sản xuất rau màu nhiều năm nay theo hướng hàng hóa không chỉ mang lại thu nhập khá mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, nhất là vào những tháng cuối năm. Đây là giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của xã theo hướng nâng cao giá trị cây trồng. Rau Bình Lư được tư thương đến tận vườn thu mua số lượng lớn, cung cấp cho thị trường phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), các xã: Tân Uyên, Than Uyên và 2 phường: Tân Phong, Đoàn Kết… Nhờ đó, người trồng rau yên tâm sản xuất, không lo “được mùa mất giá”.

Công tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại rau, củ quả được người nông dân chú trọng thực hiện.
Từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự cần cù, sáng tạo của bà con, tin tưởng rằng vụ đông năm nay, rau sẽ đạt sản lượng, chất lượng cao, qua đó, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp bền vững.
Bước tiến vững chắc, tạo đà cho Bình Lư phát triển
Khai mạc Phiên chợ nông sản tỉnh Lai Châu lần thứ 3 năm 2025
Giám sát từ cộng đồng - nâng cao hiệu quả đầu tư ở xã Dào San
Dào San nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế
Pa Tần nỗ lực giảm nghèo
Nâng cao đời sống người dân thông qua phát triển nông nghiệp