

Các chương trình hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả trong những năm qua đã giúp đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Một trong những chương trình quan trọng là phát triển nông nghiệp, với các mô hình hiệu quả như: chè, quế, cây ăn quả, lúa chất lượng cao; chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng hàng hóa… Đặc biệt, tỉnh tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong 5 năm (2020-2025), tỉnh hỗ trợ 499 hộ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất gắn với hỗ trợ phát triển sinh kế, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,8%/năm.
Cuộc sống ấm no nhờ có Đảng, đồng bào La Hủ tích cực giữ gìn bản sắc truyền thống.
Đến cuối tháng 8/2025, Lai Châu đã hoàn thành 7.161 căn nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc “an cư, lạc nghiệp” cho biết bao gia đình. Mỗi căn nhà là “một món quà,” “một mái ấm” ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào; sự sẻ chia của cả cộng đồng; thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các cấp mà đồng bào các dân tộc Lai Châu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trình độ dân trí được nâng cao; trẻ em được đến trường. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương; nguyện một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Đó là những lời chia sẻ chân thành của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Vùng tái định cư xã Mường Tè đổi thay, cuộc sống của người dân ổn định.
Bản tái định cư Xám Láng (xã Mường Tè) – nơi có đa phần các hộ dân là đồng bào dân tộc Cống nghe theo tiếng gọi của Đảng, tự nguyện rời khu vực không có đường giao thông, trường học, trạm y tế dựng tạm bằng tre, nứa để xuống vùng đất mới định cư năm 2014. Từ những ngày đầu bộn bề thiếu thốn, nay cuộc sống nơi đây đã đổi thay rõ rệt, đường giao thông được để bê tông, điện lưới quốc gia sáng đến từng nhà, nước hợp vệ sinh đủ đầy, trẻ em không còn bỏ học vì đường xa, núi cao. Trong niềm hân hoan chào mừng 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2025), đồng bào Cống ở Xám Láng gửi trọn niềm tin vào những quyết sách mới của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thêm động lực để nâng cao đời sống, giúp đồng bào yên tâm gắn bó, dựng xây quê hương ngày càng khởi sắc.
Hòa mình vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh, tuổi trẻ các dân tộc Lai Châu luôn nỗ lực thi đua, phát huy sức trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động phong trào của tuổi trẻ trong toàn tỉnh như: hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở, làm nhà mới, mô hình “thắp sáng đường quê”, chương trình thiện nguyện… đã được tổ chức rộng khắp, trên nhiều lĩnh vực, góp sức trẻ cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Anh Tòng Văn Cương - Bí thư Đoàn xã Tân Uyên cho biết: “Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Lai Châu sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên. Thế hệ trẻ nói chung, tuổi trẻ Lai Châu nói riêng sẽ luôn là lực lượng tiên phong trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới”.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Có thể thấy, từ những chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh đã tạo niềm tin lớn trong nhân dân. Nhân dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết, đồng lòng cùng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,3 triệu đồng; trên địa bàn tỉnh có 81,6% đường xã được cứng hóa, 100% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 78,7% dân số đô thị được cung cấp nước sạch, 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 97,1% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% trường học, trạm y tế xã được xây dựng kiên cố.
Đồng bào các dân tộc Lai Châu tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Chặng đường 76 năm có Đảng đồng hành cùng nhân dân các dân tộc cho thấy, vào những giai đoạn, thời điểm quan trọng, Đảng bộ tỉnh luôn có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để hôm nay, diện mạo mới, cuộc sống mới đang hiện hữu trên từng bản làng ở Lai Châu. Niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh hôm nay không chỉ là những mong ước giản dị về đường đi, trường học, trạm y tế hay sinh kế ổn định, mà còn là khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong hành trình đổi mới. Từ mỗi xóm nhỏ nơi biên cương Tổ quốc, tiếng nói của đồng bào đã hòa vào dòng chảy chung của niềm tin, của khát vọng xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dâng hương tại Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt

Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ an ninh trật tự
Khai mạc Kỳ họp thứ hai mươi bảy (Kỳ họp chuyên đề)

Khai mạc Lễ hội Sú Khon Khoài và trình diễn nghề dệt thổ cẩm lần thứ III năm 2025

Phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ người dân tộc thiểu số

Lai Châu: Siết chặt kỷ cương, không để “vùng trũng” cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục
Sôi nổi thi đấu các môn thể thao truyền thống trong Lễ hội Then Kin Pang năm 2025







