Thứ năm, 13/02/2025, 04:20 [GMT+7]

12 ngày đêm phá Chuyên án 097GC

Thứ hai, 01/08/2011 - 10:00'
(BLC) – Khi thấy ông Tẩn Quẩy Sài đi xe máy đến, Hải hô Giàng và Tỏn xông ra dùng gậy đánh liên tiếp khiến ông ngã lao đầu vào cọc bêtông phòng vệ cứng. Hải lao đến dùng tay đánh tiếp vào ngực ông Sài. Sau đó cả 3 đối tượng khiêng nạn nhân ra lùm cây bên đường quăng xuống vực.

Ngày 10/7, Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của anh Lý A Điềm và Tẩn Quẩy Mìn về việc phát hiện bố đẻ là Tẩn Quẩy Sài (SN 1953) trú tại bản Phăng Xô Lin 1, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ bị chết cách mặt đường khoảng 50m tại Km11 + 800 tỉnh lộ 129 thuộc bản Gia Khâu, xã Nậm Loỏng (thị xã Lai Châu).

Ngày 11/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Ban Chuyên án do đại tá Lê Văn Bảy – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban và xác lập Chuyên án mang bí số 097GC.

  
Đối tượng Phàn A Tỏn.               Đối tượng Lù A Giàng.               Đối tượng Phàn Thanh Hải.

Thông tin ban đầu

Ban Chuyên án nhận được 2 nguồn tin có giá trị của 2 chị T.T.N và T.T.L trú tại bản Gia Khâu: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/7 trên đường đi lấy cỏ mật về nhìn thấy 3 thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi trên các cọc phòng vệ cứng nơi xảy ra vụ án. Đi qua đó khoảng 1km thì 2 chị lại thấy 3 đối tượng này đèo nhau trên 1 xe máy. Điều làm cơ quan chức năng đặc biệt lưu tâm là ban đầu các đối tượng đi bộ nhưng sau đó lại có phương tiện xe máy.

Có được thông tin nhận dạng ban đầu, Ban Chuyên án chỉ đạo công an các phường, thị trấn trên toàn tỉnh rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn, có nhận dạng trùng khớp với lời khai của các nhân chứng. Các trinh sát phối hợp với Đội Quản lý hành chính Công an các huyện, thị xã rà soát các hiệu cầm đồ, điểm mua bán, trao đổi xe máy để truy tìm tang vật vụ án.

Đến ngày 14/7 cơ quan chức năng đã thu hồi chiếc xe máy trên tại hiệu cầm đồ Huyền Nhung (thị trấn huyện Tam Đường). Kiểm tra tang vật, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết máu khô còn đọng trên xe… Anh Bùi Thế Hùng - chủ hiệu cầm đồ cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 9/7, có 2 thanh niên cầm cố xe máy trên với số tiền 5 triệu đồng.

Đối tượng được xác định là Phàn Thanh Hải, trú tại bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường). Hải là đối tượng không nghề nghiệp, có “thành tích” bất hảo về khả năng đột nhập, gây ra các vụ trộm cắp chớp nhoáng, rất ít khi có mặt tại địa phương. Đối tượng cùng đi với Hải trong ngày 9/7 là Lù A Giàng (SN 1991).

Từ những thông tin thu thập được và lời khai của một số nhân chứng, ngày 19/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã với Phàn Thanh Hải về hành vi giết người, cướp tài sản. Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lù A Giàng, Phàn A Tỏn (SN 1984) trú tại bản Nậm Pan 2, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Truy bắt

Tuy đã xác định được các đối tượng trong vụ án nhưng hiện tại chúng ở đâu, làm gì vẫn là dấu hỏi lớn. Sau nhiều ngày họp Ban chuyên án, cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm đến chiếc điện thoại của nạn nhân - đầu mối then chốt, quan trọng để phát hiện ra tung tích các đối tượng. Sau quá trình kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã thu hồi chiếc điện thoại tại một quán cơm trên địa bàn thị xã. Từ những thông tin có được trên chiếc điện thoại, cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, đồng thời đưa các mũi trinh sát nhập cuộc.

Để đề phòng các đối tượng chạy trốn, thượng tá Trần Văn Thực - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã điều 2 mũi trinh sát; mũi 1 về Hà Nội; mũi 2 lên huyện Mường Nhé. Do tính chất cấp bách của vụ án, ngay đêm 20/7 mũi 1 đã xuất phát, 4 giờ sáng ngày 21/7 tổ công tác đặt chân đến Hà Nội. Không một phút ngơi nghỉ, các anh phối hợp với Đồn Công an Tản Viên (Công an huyện Ba Vì, Hà Nội) rà soát các đối tượng nghi vấn đang làm ăn ở xã Yên Bài, Văn Hòa, Tản Linh… Bất ngờ khi bị bắt, đối tượng Hải chỉ kịp kêu lên: “Các anh là ai? tại sao các anh bắt em?”.

Gây án vì thiếu tiền ăn!

Sau khi bị bắt chúng khai nhận: ngày 4/7 Phàn Thanh Hải cùng Hoàng Thị Lứn làm thuê ở Điện Biên về gặt lúa giúp gia đình Lứn tại bản Cọ Lá, thị trấn Tam Đường. Xong việc, ngày 5/7 Hải gọi điện rủ Lù A Giàng, Phàn A Tỏn, Tẩn A Quây, Thần A Quang (Pen) về thị xã Lai Châu làm thuê cho Công ty TNHH Minh Sơn, Lào Cai. Nhưng do mưa, Công ty TNHH Minh Sơn không hoạt động nên Hải, Tỏn và Giàng rủ nhau lên Sìn Hồ làm thuê.

Trưa ngày 9/7 không còn tiền ăn, cả 3 nhịn đói và đi bộ lên Sìn Hồ kiếm việc làm. Hải rủ mọi người nếu thấy tài sản của ai trên đường đi thì trộm bán lấy tiền ăn. Còn Tỏn rủ Giàng và Hải gặp ai đi dọc đường đánh chết cướp xe máy bán lấy tiền ăn. Tỏn và Giàng mỗi người chuẩn bị 1 chiếc gậy gỗ dài khoảng 1m.

Khoảng 17 giờ, chúng dừng lại hút thuốc lá và đợi người đi qua. Khi thấy ông Tẩn Quẩy Sài đi xe máy đến, Hải hô Giàng và Tỏn xông ra dùng gậy đánh liên tiếp khiến ông ngã lao đầu vào cọc bêtông phòng vệ cứng. Hải lao đến dùng tay đánh tiếp vào ngực ông Sài. Sau đó cả 3 đối tượng khiêng nạn nhân ra lùm cây bên đường quăng xuống vực. Lục soát tư trang của nạn nhân không có tài sản gì giá trị, chúng lấy chiếc điện thoại của nạn nhân sau đó bẻ lá cây lau máu trên mặt đường xóa dấu vết rồi đèo nhau về thị xã Lai Châu, gán chiếc điện thoại của nạn nhân cho một quán cơm. Hải và Giàng đi xuống bản Cọ Lá, thị trấn Tam Đường cầm cố xe máy cướp được cho hiệu cầm đồ Huyền Nhung lấy tiền chia nhau, cùng ăn và thuê nhà ngủ trọ.

Sáng ngày 10/7 bọn chúng đi xe khách ra Lào Cai rồi xuôi về Ba Vì, Hà Nội làm thuê. Chiều ngày 21/7/2011 bọn chúng định chuyển đi nơi khác làm thuê thì bị cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lai Châu) phát hiện, bắt giữ.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng phát triển lưới điện
Mường Tè là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh. Trên địa bàn còn nhiều bản, điểm bản, hộ dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Những năm qua, huyện huy động nguồn lực,...
Gắn bó với học sinh vùng cao
Tận tâm, trách nhiệm, thầy giáo Lò Văn Khiêu (30 tuổi) - giáo viên môn lịch sử và địa lý Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nậm Pì (xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) được đồng nghiệp, phụ...