

Đồng chí Vàng A Nhinh – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nậm Hàng cho biết: "Hàng năm, công tác huấn luyện dân quân được Ban phối hợp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, đạt kết quả cao. Phát huy vai trò “vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân sản xuất” các đồng chí dân quân xã nhiệt tình tham gia giúp đỡ gia đình chính sách, người có công gieo trồng, thu hoạch hoa màu, chỉnh trang nhà ở; giúp các bản làm đường nông thôn mới, vệ sinh môi trường; khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương”.
Đến thăm bản Nậm Ty, chúng tôi nhận thấy còn đường dẫn ra bến nước của bản mới được mở rộng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Tìm hiểu được biết, con đường sớm hoàn thành có sự tham gia đóng góp ngày công lao động của lực lượng dân quân xã. Đồng chí Lò Văn Trịnh – Trưởng bản Nậm Ty chia sẻ: “Con đường ra bến nước của bản được Nhà nước đầu tư đổ bêtông cứng hóa từ nhiều năm trước, đến nay, nhu cầu đi lại tăng lên, tuyến đường tiếp tục được đầu tư mở rộng. Vì là đường duy nhất ra bến nước, nơi neo đậu của hầu hết thuyền máy đánh bắt thủy sản của bà con nên tiến độ thi công cần đẩy nhanh và hoàn thành sớm. Với sự góp công của dân quân xã giúp bản thực hiện đảm bảo kế hoạch. Không chỉ giúp làm đường, hầu hết các công việc cần huy động nhiều người, dân quân xã đều nhiệt tình tham gia giúp đỡ bản. Vì vậy, bà con trân trọng và tích cực học tập, làm theo để xây dựng bản làng giàu đẹp”.
Lực lượng dân quân xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) giúp các bản làm đường giao thông nông thôn.
Chủ động xây dựng kế hoạch, giáo án, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hàng năm công tác huấn luyện dân quân xã Nậm Hàng luôn đạt yêu cầu (trong đó, 75 – 85% đạt kết quả khá, giỏi). Đặc biệt, xã luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2020, toàn xã có 45 công dân là dân quân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện, trong đó 10 đồng chí đủ điều kiện nhập ngũ.
Thực hiện hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng dân quân đóng góp hàng trăm ngày công giúp các bản đổ gần 10km đường giao thông nội bản, nội đồng; giúp người dân bản Huổi Đanh vận chuyển vật liệu, dựng nhà tại nơi ở mới; mỗi năm giúp 6 – 10 gia đình chính sách, người có công tu sửa nhà ở. Anh Mùa A Ka (bản Huổi Đanh) nói: “Cuối năm 2019, bản thực hiện chủ trương di chuyển về nơi ở mới đảm bảo thuận tiện hơn về mọi mặt. Nhờ có dân quân xã giúp đỡ ngày công mà việc tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà của dân bản được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa. Bà con rất biết ơn các đồng chí”.
Phát huy hiệu quả vai trò, lực lượng dân quân đã góp phần giúp kinh tế - xã hội xã Nậm Hàng phát triển, thu nhập bình quân tăng lên 25 triệu đồng/người/năm (tăng gần 20 triệu đồng so với năm 2012), tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hơn 4%/năm.

Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Cái giá đắt cho vợ chồng “hờ” bán “hải sản tươi”

Hạnh phúc khi được gắn bó với biển, đảo
Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Quốc hội thống nhất bỏ chức danh Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh
Thông tuyến, khôi phục lối mở Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc)
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm







