-
(BLC) - Hôm nay (8/1), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ) phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện Phong Thổ hoàn tất thủ tục và tiến hành tiêu hủy 100 điện thoại di động không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc vừa thu giữ để phòng tránh Covid -19.
Đây là lần thu giữ số lượng điện thoại di động lớn nhất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên tuyến biên giới của tỉnh.

Đối tượng Lý Thông Minh cùng tang vật.
Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 7/1, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với Chi cục hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 66(2)+500 gần bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) phát hiện một người đàn ông tên là Lý Thông Minh (SN 1986, dân tộc Dao, trú tại bản Tả Phìn, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) đang điều khiển xe máy WAVE 100 màu đen xám, biển kiểm soát 25F5 – 4157 theo hướng từ bản Hùng Pèng đi ra Cửa khẩu Ma Lù Thàng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính và phát hiện xe chở 2 thùng cát tông, bên trong đựng 100 hộp điện thoại màu xanh và đen nhãn hiệu C2 Realme do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng trên không có giấy từ chứng minh nguồn gốc.
Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng Minh đưa toàn bộ số điện thoại di động về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật; tiến hành tiêu hủy phòng tránh dịch Covid – 19.
Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ
Diễn tập Phòng thủ dân sự, phương án ứng phó bão lụt - tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Mạ năm 2026
Đoàn công tác của Petrovietnam thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ
Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh
Bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm, làm việc tại xã Sin Suối Hồ
Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện cao điểm phát triển công dân số