

Buổi Lễ đã công bố quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Theo đó, có 2 phạm nhân được giảm hết án gồm: Đặng Thị Phương (tổ 4, phường Đoàn Kết, thành phố Lai), tội danh: Đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, được giảm 2 đợt với tổng thời gian 10 tháng 13 ngày; Triệu Chính Đức (khu phố 1, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ) được giảm 8 tháng 9 ngày.
Đại tá Khoàng Văn Thương – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định giảm án cho các phạm nhân.
Ngoài ra, còn có 3 phạm nhân được giảm 6 tháng tù gồm: Bùi Quý Hòa (tổ dân phố số 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) và Hoàng Minh Thắng (thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong Thổ) cùng tội danh đánh bạc; Lò Văn Phương (bản Nà Hiềng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường), tội danh cố ý gây thương tích.
... phát biểu tại buổi lễ.
Dự và phát biểu trao quyết định tại buổi Lễ, Đại tá Khoàng Văn Thương – Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các phạm nhân được giảm án và giảm hết án đợt này; khẳng định, pháp luật luôn khoan dung nhưng cũng rất nghiêm khắc với những hành vi vi phạm pháp luật, mọi hành vi sai trái đều phải xử lý. Đồng thời động viên các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh cố gắng học tập, cải tạo, phấn đấu chấp hành tốt quy định để tiếp tục hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Các phạm nhân sau khi hoàn thành chấp hành án trở về gia đình, quê hương hãy bỏ qua mặc cảm, sớm hoà nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, xây dựng quê hương đất nước.
Tin đọc nhiều

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng 3 Hải quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2025

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025

Bàn giao nhà và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Dào San

Sà Dề Phìn giữ vững an ninh trật tự

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”

Kiểm tra liên hợp biên giới song phương năm 2025









