-
Có một thời, cây thuốc phiện từng phủ bóng lên cuộc sống của người dân bản Sin Câu, xã Sin Suối Hồ. Những nương thuốc phiện nối nhau trên triền núi, không ít người vướng vào nghiện ngập, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm nhọc nhằn. Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước. Dân bản đã đổi thay từ quyết tâm từ bỏ cây thuốc phiện, đoạn tuyệt với ma túy để tìm một hướng đi khác. Hôm nay, trên những mảnh đất này, người dân Sin Câu đã cần mẫn gieo trồng, chăn nuôi, dựng xây cuộc sống mới.
Cách trung tâm xã khoảng 5km, bản Sin Câu hiện có 157 hộ, trên 700 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Con đường vào bản giờ đã thuận tiện hơn trước, những ngôi nhà kiên cố ngày một nhiều, trên nương là màu xanh của lúa, ngô và những mùa vụ mới. Ít ai hình dung, nhiều năm trước, cây thuốc phiện từng được trồng phổ biến trên nương, nhiều người vướng vào nghiện ngập. Có những gia đình cả vợ và chồng đều nghiện. Người nghiện bỏ bê sản xuất, khiến cái nghèo cứ đeo bám cuộc sống.
Ông Giàng A Nhà, người cao tuổi trong bản nhớ lại: “Ngày trước trong bản có nhiều người nghiện lắm. Cây thuốc phiện được trồng trên nương, người dân làm ra rồi lại hút, nhiều người không còn thiết tha làm ăn. Cái nghèo bủa vây. Nhìn lại những năm tháng ấy, chúng tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản làng không thể phát triển được”.

Người dân bản Sin Câu thường xuyên được tuyên truyền phòng, chống ma túy.
Đã có thời điểm, khoảng hơn nửa số người trong bản vướng vào nghiện ngập, tỷ lệ hộ nghèo lên tới trên 90%. Những năm 1999 trở về trước, cuộc sống của người dân Sin Câu chìm trong nhiều khó khăn. Từ năm 2000, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh. Trưởng bản, bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận cùng cán bộ địa phương đến từng hộ, vận động bà con từ bỏ cây thuốc phiện, tránh xa ma túy. Cùng với tuyên truyền, người dân được hướng dẫn chuyển đổi sản xuất, hỗ trợ giống, kỹ thuật; những người nghiện được động viên cai nghiện, trở về lao động. Nương thuốc phiện được thay bằng giống lúa, ngô và các loại cây trồng phù hợp.
Ông Hảng A Vư chia sẻ: “Trước đây tôi cũng từng nghiện. Khi đã nghiện thì sức khỏe giảm sút, không làm được việc gì, gia đình cũng khó khăn. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, vận động, tôi quyết tâm cai nghiện. Cai được rồi mới thấy mình còn sức khỏe thì phải làm ăn, phải lo cho gia đình. Tôi cùng bà con phá bỏ cây thuốc phiện, chuyển sang trồng lúa, ngô, chăn nuôi. Cuộc sống từ đó dần thay đổi”.

Ông Hảng A Vư tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Từ bỏ cây thuốc phiện mới chỉ là bước đầu. Để thoát nghèo, người dân Sin Câu từng bước chuyển đổi sản xuất, đưa cây trồng, vật nuôi phù hợp vào phát triển kinh tế.
Gia đình ông Sùng A Thào là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi. Trên diện tích khoảng 2.000m², gia đình đưa giống lúa chất lượng cao Séng Cù vào sản xuất, kết hợp nuôi lợn thịt, lợn sinh sản và trâu vỗ béo. Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 200 triệu đồng.
Từ những hộ tiên phong, cách nghĩ mới dần lan rộng. Trên những triền núi, màu xanh của cây trồng đang thay thế dần những ký ức về một thời cây thuốc phiện. Toàn bản hiện có 79,3ha lúa, 30ha ngô, 25ha chè; tổng đàn gia súc 730 con. Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,3%.
Ông Giàng A Dủ - Trưởng bản Sin Câu cho biết: Nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước qua nhiều năm, cùng với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ, bà con bây giờ nhận thức khác trước rất nhiều. Mọi người đều hiểu cây thuốc phiện và ma túy chỉ làm cho gia đình nghèo thêm, bản làng không thể phát triển. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con tránh xa ma túy, cùng nhau làm ăn. Những người từng nghiện cũng đã thay đổi, chăm chỉ lao động và vận động con cháu không sử dụng ma túy.
Không chỉ kinh tế thay đổi, diện mạo bản làng cũng ngày một khởi sắc. Đường giao thông được đầu tư, những ngôi nhà mới xuất hiện ngày càng nhiều. Người dân quan tâm hơn đến vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ bản sạch đẹp; đời sống văn hóa từng bước được xây dựng theo hướng văn minh, tiến bộ. Đến nay, bản có 134/157 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Những hủ tục không còn phù hợp dần được loại bỏ, người dân quan tâm hơn đến việc chăm lo cho con cái học hành, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ.

Người dân Sin Câu yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ cho biết: “Đổi thay lớn nhất ở Sin Câu là người dân đã thay đổi nhận thức, từ bỏ cây thuốc phiện, tránh xa ma túy và tập trung phát triển kinh tế. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước trong đầu tư hạ tầng, người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập. Đến nay, đời sống bà con được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững. Xã cũng định hướng phát triển Sin Câu trở thành bản du lịch cộng đồng, mở thêm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân”.
Những tháng ngày cây thuốc phiện phủ bóng lên Sin Câu giờ chỉ còn trong ký ức. Trên những triền núi, màu xanh của mùa vụ mới đang nối dài. Trong mỗi nếp nhà là câu chuyện làm ăn, nuôi con ăn học, dựng xây cuộc sống đủ đầy hơn. Sự đổi thay bắt đầu từ chính nhận thức của người dân. Từ bỏ cây thuốc phiện, đoạn tuyệt với ma túy, bà con đã chọn con đường của lao động và khát vọng vươn lên, từng ngày gây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.
Ma túy tổng hợp - hiểm họa khôn lường
Lực lượng vũ trang chung tay gặt lúa giúp hộ nghèo tại xã Nậm Mạ
Xã Mường Khoa: Đẩy lùi ma túy, tiếp sức cho người lầm lỡ làm lại cuộc đời
Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026
Lai Châu an táng 5 hài cốt liệt sĩ thanh niên xung phong
Hội thi cán bộ nghiệp vụ biên phòng giỏi năm 2026
Lai Châu tổ chức thành công, an toàn diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho gần 200 thiếu nhi