-
Ngày 9/11 hằng năm được chọn là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội. Đây là dịp để mỗi người dân, cơ quan, tổ chức cùng nhìn lại việc thực hiện phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội. Tại tỉnh Lai Châu, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp, ngành quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Công an phường Đoàn Kết tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở bản Séo Làn Than (phường Đoàn Kết).
Hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) năm nay với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, từ đầu tháng 11, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt, sôi nổi hoạt động tuyên truyền và linh hoạt ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Tại trung tâm các xã, phường, những tấm pano, áp phích, băng rôn mang thông điệp về tinh thần thượng tôn pháp luật được treo trang trọng. Nhiều buổi tuyên truyền lưu động, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu là luật: Đất đai; Hôn nhân và Gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Trật tự, an toàn giao thông; Phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Qua đó, bà con vùng sâu, vùng xa dần nâng cao hiểu biết pháp luật, biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tuân thủ tốt quy định của Nhà nước.
Chị Lò Thị Ban ở bản Nà Tăm 2 (xã Nậm Tăm) chia sẻ: “Trước đây, tôi và nhiều nhiều người trong bản chưa nắm rõ quy trình, thủ tục khi làm giấy khai sinh, đăng ký kết hôn hoặc các thủ tục khác liên quan đến đất đai… nên lúng túng khi cần giải quyết. Từ khi có các buổi tuyên truyền, PBPL với nội dung ngắn gọn, cụ thể, hình thức phong phú của các cấp, chúng tôi nâng cao nhận thức, hiểu biết để tuân thủ các quy định của Nhà nước và thuận lợi hơn trong cuộc sống, công tác, học tập.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, công tác PBGDPL ở Lai Châu đã và đang trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả như: “Câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở”, “Tủ sách pháp luật đặt tại nhà văn hóa, trường học, trạm y tế”, “Trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn trực tiếp tại cộng đồng”, “Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở”, “Hòa giải ở cơ sở và mạng lưới hòa giải viên…
Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 5 hội nghị liên quan đến triển khai các luật: Dữ liệu, phòng, chống mua bán người; Công chứng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 7.000 người tham dự. Ngoài ra, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Mường Tè (cũ) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho 95 người tham dự. Phối hợp với UBND các xã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền PBPL về phòng, chống ma túy; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho hơn 1.000 người tham dự. 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đều treo khẩu hiệu, pano, áp phích cổ động Ngày Pháp luật; nhiều địa phương tổ chức các hội thi, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia.
Đồng chí Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: “Xác định Ngày Pháp luật không chỉ là hoạt động mang tính hình thức mà là dịp để toàn dân cùng học, cùng làm theo pháp luật. Năm nay, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống người dân như: đất đai, hôn nhân, hộ tịch, phòng, chống bạo lực gia đình và chính sách dân tộc. Cùng với đó là khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện hơn”.
Nhiều bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật chính là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân. Họ không chỉ mang kiến thức pháp luật đến từng hộ gia đình mà còn là người bạn gần gũi, giúp bà con tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn thủ tục hành chính, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Ông Thào A Nùng (tuyên truyền viên pháp luật bản Nậm Sảo 2, xã Pa Tần) chia sẻ: “Trước đây, do cuộc sống khó khăn, phương tiện thông tin đại chúng hạn chế, giao thông cách trở nên bà con chưa được cập nhật thường xuyên hoặc ít quan tâm đến quy định pháp luật, giờ đã khác. Khi có tranh chấp nhỏ, các hộ chủ động hòa giải, không còn để xảy ra mâu thuẫn lớn. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, tình hình an ninh trật tự trong bản ổn định hơn, chất lượng sống ngày càng nâng cao”.
Trong lĩnh vực giáo dục, các trường học tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân vào các tiết học. Trong các cơ quan hành chính, tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” được gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Song song với tuyên truyền trực tiếp, các cấp, ngành còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBPL. Các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới; các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook của chính quyền cấp xã được sử dụng để chia sẻ tin bài, infographic, video ngắn về pháp luật.
Thực tế cho thấy, khi mỗi công dân là một tuyên truyền viên pháp luật thì tinh thần thượng tôn pháp luật - nền tảng của công bằng, dân chủ và văn minh sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó minh chứng: tình hình vi phạm pháp luật, đặc biệt là ở các địa bàn vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các tệ nạn xã hội giảm, việc chấp hành quy định về đất đai, hôn nhân, hộ tịch ngày càng tốt hơn. Nhiều bản trước đây còn tồn tại tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nay đã có sự thay đổi rõ rệt nhờ công tác tuyên truyền kiên trì, bền bỉ của đội ngũ làm công tác pháp luật ở cơ sở. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, PBPL trong dịp này đang giúp tăng cường tính minh bạch, kỷ cương trong quản lý nhà nước, đồng thời tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng Ban Chuyên án 0525L
Khởi tố thêm 1 bị can giúp Hoàng Hường che giấu doanh thu
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành tố tụng năm 2025
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới
85 cán bộ công an được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng huấn luyện lái xe gắn máy an toàn
Thanh tra dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Chỉ rõ loạt sai phạm có nguy cơ gây lãng phí
Công an TP.HCM bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh