-
Ngày 13/12, tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội đàm công tác nghiệp vụ biên phòng giữa các Đồn Biên phòng: Huổi Luông, Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu, Dào San, Sin Suối Hồ, Ka Lăng, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Hua Bum, Pa Tần (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Việt Nam) và Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc).
Đoàn đại biểu các Đồn Biên phòng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu-Việt Nam) do Trung tá Nguyễn Văn Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông làm Trưởng đoàn; Đoàn Đại biểu Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc) do đồng chí Hạ Quân Phong - Cảnh đốc cấp II, Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Buổi hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã cùng nhau tổng kết và đánh giá cao những thành quả tích cực đã đạt được trong quản lý biên giới, hợp tác thực thi pháp luật và đạt được những nhận thức chung nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong thời gian tới.
Hai bên thảo luận và thống nhất, tiếp tục quán triệt, duy trì các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc); củng cố và làm sâu sắc thêm các cơ chế hiện có như: hội ngộ, hội đàm định kỳ, gặp gỡ khi có việc, thông báo trao đổi thông tin, đường dây liên lạc nóng, tuần tra liên hợp. Phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, trao trả bàn giao nhanh, phối hợp tăng cường bảo vệ an ninh trong các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại; phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc, đảm bảo khu vực biên giới hai bên hài hòa, an toàn, ổn định và phát triển.

Trưởng đoàn 2 bên ký biên bản ghi nhớ.
Tăng cường quản lý cư dân biên giới có giấy tờ hợp pháp xuất, nhập cảnh; tích cực thúc đẩy cơ quan quản lý về lao động của địa phương; tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi, thông suốt cho hợp tác lao động qua biên giới, đơn giản hóa thủ tục lao động qua biên giới của cư dân, các hoạt động đưa lao động phải thông qua con đường hợp pháp. Tăng cường làm sâu sắc mối quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác hữu nghị giữa các đơn vị “Đồn - Đồn/Đại đội” đối diện. Phát huy vai trò, chức năng của mình, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên triển hai hoạt động kết nghĩa “thôn bản hữu nghị”, “xã trấn hữu nghị”, thúc đẩy giao lưu trên các lĩnh vực, xây dựng môi trường biên giới an toàn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới hai bên.
Kết thúc cuộc hội đàm, hai đồng chí Trưởng đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ.

Trung tá Nguyễn Văn Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông (Việt Nam) tặng quà Trưởng đoàn Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình (Trung Quốc).
Khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi
Tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm
Tạm giữ khẩn cấp một giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
6 tập thể, 14 cá nhân được khen thưởng đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy
Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Bộ Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026
Những nội dung quan trọng của Luật An ninh mạng từ ngày 1/7/2026