

Với mỗi cán bộ y tế và người dân tổ dân phố Pa So (thị trấn Phong Thổ), lâu nay không còn xa lạ với hình ảnh Nhóm cháo từ thiện huyện Phong Thổ trong bộ đồng phục màu xanh đến phát cháo miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Bất kể nắng hay mưa, vào buổi sáng sớm các ngày chủ nhật, thành viên Nhóm cháo vẫn cần mẫn nấu rồi đẩy xe cháo đến đúng “điểm hẹn”. Điều đáng quý chính là thái độ tôn trọng, sự gần gũi, ân cần, cởi mở, tận tình của mỗi thành viên khi phát cháo đã mang đến thông điệp tốt đẹp cho người tiếp nhận.
Bà Tẩn Tả Mẩy (ở bản Mán Tiển, xã Bản Lang) kể: “Gia đình tôi có 12 người, bố mẹ cao tuổi, sức khỏe giảm sút. Vài ngày nay, mẹ tôi bị ho, sốt cao, tôi lo lắng đưa mẹ xuống Trung tâm Y tế huyện khám, điều trị. May mắn gặp Nhóm cháo phát miễn phí, các chị cho 2 mẹ con tôi 2 suất cháo mà bát nào cũng nóng hổi, thơm ngon, phù hợp với người ốm. Múc cháo xong các chị ân cần hỏi thăm sức khỏe 2 mẹ con, tôi rất xúc động”.
Chủ nhật hàng tuần, thành viên Nhóm cháo có mặt phát cháo miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Dù không phải bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện nhưng do thuộc diện hộ nghèo, gia đình ông Mào Văn Toi (người dân sống ở gần cổng Trung tâm Y tế huyện) mỗi buổi sáng chủ nhật cũng được nhận những suất cháo nghĩa tình. Ông Toi nói: “Gia đình tôi không có công việc ổn định, chỉ sống dựa vào ít ngô, sắn, thỉnh thoảng đi làm thuê, lúc no, lúc đói. Được Nhóm cháo tặng đồ ăn, giúp các cháu tôi có bữa sáng cuối tuần bổ dưỡng, tôi rất cảm ơn”.
Nhóm cháo từ thiện huyện Phong Thổ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2018 với trên 60 thành viên. Để có kinh phí hoạt động, ban đầu mỗi thành viên trong Nhóm tự nguyện đóng góp 200 nghìn đồng gây quỹ mua đồ dùng, nguyên liệu chế biến cháo. Nhóm được chia thành 2 tổ, luân phiên nấu, phát cháo hàng tuần.
Chị Lê Thị Hồng Duyên - Trưởng Nhóm cháo từ thiện huyện Phong Thổ cho biết: “Qua nhiều lần vào thăm người thân, bạn bè là bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, tôi tình cờ gặp những hoàn cảnh bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, mắc bệnh phải điều trị dài ngày trong khi cuộc sống hết sức khó khăn. Mong muốn có thể chia sẻ với bà con, tôi đã nảy ra ý tưởng thành lập Nhóm cháo phát miễn phí. Rất vui khi vừa phát động, mọi người tham gia nhiệt tình”.
Hoạt động trên tinh thần tự nguyện nên mỗi thành viên luôn chủ động trong công việc. Những ngày cuối tuần, thành viên nhóm cùng nhau đi lấy củi nấu cháo. Riêng thực phẩm (thịt, xương) đặt tại 1 hộ uy tín trong chợ trung tâm thị trấn Phong Thổ. Căn cứ trên định lượng 70-80 suất cháo/buổi, nhóm thường mua 1kg thịt, 1kg xương, 4kg gạo mỗi buổi. Đây đều là những nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo chất lượng.
Với tâm niệm “Mỗi bát cháo, một tấm lòng”, thành viên trong nhóm không nấu cháo từ hôm trước mà chủ động có mặt sớm vào sáng chủ nhật hàng tuần cùng nhau sơ chế, nấu cháo xong phát ngay, đảm bảo mỗi bát cháo có độ nóng, thơm, ngon, đủ thành phần dinh dưỡng. Trước mỗi buổi phát, thành viên nhóm đến từng khoa phòng thông báo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân biết đến lấy cháo. Chính việc làm thiết thực, đều đặn của Nhóm cháo gần 3 năm qua đã giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thêm động lực yên tâm điều trị, sớm trở về bên gia đình.
Lan tỏa hành động đẹp của nhóm cháo, nhiều bà con trong tổ dân phố Pa So, các hộ kinh doanh tại chợ trung tâm thị trấn Phong Thổ tự nguyện ủng hộ tiền mặt, địa điểm nấu cháo, đồ dùng (nồi, dao, thớt), nguyên liệu nấu cháo (xương, gạo). Có thể kể đến các anh chị: Nguyễn Văn Luyện, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Thị Lan, Vũ Quốc Toản (kinh doanh thịt, gạo, tạp hóa tại chợ trung tâm thị trấn Phong Thổ); ông Phạm Minh Khắc kinh doanh ăn uống ở tổ dân phố Pa So. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm ở các tỉnh khác cũng ủng hộ. Sự giúp đỡ đó đảm bảo kinh phí để Nhóm hoạt động, hiện nay các thành viên không phải đóng góp tiền gây quỹ nữa mà chỉ ủng hộ công.
Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, ngoài nấu cháo, thành viên trong Nhóm còn kêu gọi, kết nối giúp đỡ Nhân dân trong huyện giữa lúc khó khăn. Điển hình thành viên Nhóm cháo kêu gọi ủng hộ được tiền mặt, gạo, mì tôm với tổng trị giá 70 triệu đồng trao tặng cho Nhân dân 2 xã: Mù Sang và Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) chịu ảnh hưởng do mưa bão, sạt lở đất hồi tháng 8/2019. Trong năm 2020, chứng kiến Nhân dân 2 xã: Bản Lang, Mù Sang (huyện Phong Thổ) bị ảnh hưởng về nhà, tài sản, hoa màu do giông lốc, mưa đá, thành viên Nhóm cháo kêu gọi ủng hộ được rất nhiều mì tôm, trứng, quần áo, tổng trị giá trên 80 triệu đồng trao tặng cho bà con. Tặng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 4 xã: Hoang Thèn, Bản Lang, Tung Qua Lìn, Huổi Luông 8 máy lọc nước. Kết nối trao tặng lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ 18 kiện nước lọc, 500 chiếc khẩu trang, trên 10kg hoa quả.
Ghi nhận sự đóng góp của nhóm cháo, từ năm 2020 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, huyện Phong Thổ đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhóm vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2015-2020; có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ năm 2020.

10 hộ nghèo, cận nghèo xã Bản Hon được bàn giao nhà và tặng quà

Khánh thành và bàn giao nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Sang

Những mầm xanh trong ngôi nhà chung

Bàn giao nhà và tặng quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

VNPT Lai Châu thăm hỏi 26 người lao động

Lực lượng cảnh sát giao thông trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân
Bàn giao nhà ở cho hộ nghèo và tặng xe đạp cho học sinh khó khăn










