

Biểu tình bạo lực tại Iraq diễn biến phức tạp. (Ảnh: Reuters)
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Saad Maan xác nhận, đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới 104, trong đó có tám người là thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Ngoài ra, có tổng cộng 6.107 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực, trong đó có 1.241 nhân viên an ninh. 52 phương tiện của người dân và cơ quan an ninh cũng bị phá hủy trong các vụ bạo lực.
Theo ông Maan, các tay súng chưa rõ danh tính cùng ngày đã tấn công trụ sở của các cơ quan truyền thông địa phương và nước ngoài, gồm có NRT, Dijla, al-Arabiya TV và al-Hadath TV. Iraq đang tiến hành điều tra làm rõ các vụ tấn công này. Người biểu tình cũng phóng hỏa tám trụ sở của các đảng chính trị và hai chốt an ninh tại Iraq.
Kể từ ngày 1-10 vừa qua, hàng nghìn người biểu tình Iraq đã xuống đường phản đối tình trạng tham nhũng, thất nghiệp cao trong giới trẻ và dịch vụ công yếu kém. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực gây nhiều thương vong. Chính phủ Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ đô Baghdad và ngừng cung cấp dịch vụ internet ở hầu hết các địa phương. Đến ngày 5-10, Chính phủ Iraq bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Baghdad, nhưng vẫn đóng cửa những tuyến đường dẫn tới các quảng trường lớn do quan ngại xảy ra thêm biểu tình bạo lực.

Các lựa chọn trả đũa của Qatar sau cú sốc Israel không kích Doha

iPhone 17 Pro chính thức ra mắt, giá lên đến 63,999 triệu đồng

Israel không kích vào Qatar

Ông Zelensky: Ông Trump đã trao cho ông Putin những gì Nga muốn ở Alaska

Thủ tướng Nhật Bản chính thức tuyên bố từ chức

Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?

Nga tung đòn tấn công bão lửa bằng Kinzhal, phòng không Ukraine chao đảo

Việt Nam – New Zealand: 50 năm vun đắp, mở ra tầm cao Đối tác Chiến lược Toàn diện







![[Video] NATO phản ứng quân sự sau đợt không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine](https://baolaichau.vn/uploaded/post/2025/07/01/a1dc22f2-49c5-4f3d-80a6-ade4e2097b61.jpg)



