

Vào mỗi buổi sáng, chiều mùa đông hay mùa hè, đi qua bất kỳ nhà văn hóa tổ dân phố, Công viên 1/6, nhà luyện tập thể thao hay tại quảng trường ở thành phố Lai Châu, tỉnh, dễ dàng bắt gặp nhiều người dân tích cực luyện tập thể dục thể thao (TDTT). Theo từng độ tuổi, sở thích, mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện. Nếu như những người cao tuổi và trung niên thường chọn môn thể dục dưỡng sinh, đi bộ, bóng chuyền hơi thì những người trẻ lại chọn bóng đá, đạp xe, cầu lông, erobic, gym, leo núi, pickleball.
Nhờ lợi thế sân chơi được thiết kế tại các nhà văn hóa gần khu dân cư, bóng chuyền hơi đang là một trong những môn thể thao yêu thích, đam mê của đông đảo người trung niên và cao tuổi. Tại các tổ dân phố đều thành lập đội bóng chuyền hơi nam, nữ, thường xuyên luyện tập và giao lưu, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao sức khỏe.
Bà Lê Thị Liệu (tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến) chia sẻ: Ngoài thời gian làm việc nhà, bán hàng tạp hóa, mỗi buổi chiều, tôi đều đến nhà văn hóa tổ dân phố để chơi bóng chuyền. Luyện tập thể thao giúp tôi rèn luyện sức khỏe và tinh thần thoải mái, xương khớp đỡ đau nhức hơn.
Năm nay là năm thứ 3 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu thì có đến 2 lần anh Sùng A Tính ở bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) tham gia và liên tiếp giành giải nhất ở lứa tuổi dưới 35.
Anh Sùng A Tính (bên phải) đạt giải nhất Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025.
Anh Tính tâm sự: Từ nhỏ tôi có niềm đam mê đặc biệt với leo núi. Leo núi mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, cũng là dịp để tôi quảng bá du lịch, rừng hoa đỗ quyên nổi tiếng trên đỉnh Petaleng tới đông đảo người dân trên mọi miền đất nước. Được biết, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có hướng đến việc xây dựng, phát triển môn thể thao leo núi (trekking) thành sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh. Góp phần tuyên truyền về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường rừng và vai trò của môi trường rừng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững. Tôi và những người đam mê môn leo núi rất vui.
Cùng với gia tăng về số lượng người tham gia thể thao, cơ sở vật chất thể thao cũng có sự phát triển, nhiều công trình TDTT từ tỉnh đến xã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu luyện tập của người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 147 nhà tập luyện TDTT; 19 sân quần vợt; 26 sân bóng đá mini thảm cỏ nhân tạo; 6 sân vận động cấp huyện, thành phố. Toàn tỉnh hiện có 149.381 người tập luyện thể thao thường xuyên (chiếm 30,2% dân số); 19.238 gia đình thể thao (chiếm 18,3% số gia đình toàn tỉnh); 426 câu lạc bộ và điểm tập luyện TDTT.
Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức khoảng 20 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; tổ chức gần 1.150 giải (buổi thi đấu), giao lưu các môn thể thao trên địa bàn thôn, bản, xã phường, thị trấn các huyện, thành phố trong tỉnh chào mừng các ngày hội, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương và ngày kỷ niệm của các ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh Lai Châu lần thứ XVIII năm 2025 tranh cúp BIDV. Theo đó, Ngày chạy Olympic có sự tham gia của 3.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, khu dân cư trường học trên địa bàn. Giải Việt dã truyền thống thanh niên tỉnh và tranh cúp BIDV có sự tham gia của 562 vận động viên đến từ 22 đoàn vận động viên và vận động viên tự do.
Phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp.
Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Chúng tôi đã ký kết với 17 sở, ngành trong toàn tỉnh để tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng. Trong đó, gắn với sự kiện, ngày kỷ niệm của các ngành. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức giải cấp tỉnh mở rộng dựa trên lợi thế riêng có của Lai Châu như: Giải Vô địch dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng, Giải leo núi chinh phục đỉnh đỗ quyên năm 2025 và tiếp tục tổ chức giải Marathon Lai Châu năm 2025. Đây là những hoạt động thể thao quần chúng có thể gắn với quảng bá cảnh quan thiên nhiên cũng như tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần mến khách của người dân Lai Châu đến với vận động viên, du khách.
Hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT được quan tâm triển khai thực hiện, nhận được sự hỗ trợ, tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân bằng tiền thưởng, hiện vật tại một số giải thi đấu do tỉnh tổ chức và kinh phí tham gia một số giải thi đấu khu vực và toàn quốc tại tỉnh. Toàn tỉnh có 13 cửa hàng kinh doanh bán trang thiết bị, dụng cụ thể thao. Năm 2024, tham mưu tổ chức 1 lớp tập huấn Pickleball trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 147 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố tham gia.
Từ phong trào thể thao quần chúng đã phát hiện bồi dưỡng nhiều vận động viên có năng khiếu, năng lực tham gia các giải khu vực, trong và ngoài tỉnh. Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng đã tạo sự gắn kết cộng đồng hướng đến mục tiêu rèn luyện thể thao, thực hiện hiệu quả nếp sống mới.
Tin đọc nhiều

Khai mạc Giải bóng đá thiện nguyện nam - nữ Quỹ Tấm lòng vàng lần thứ II

Thoả niềm đam mê thể thao

Người truyền lửa Taekwondo

Giải bóng đá thanh niên truyền thống Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II

Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025

Thi đấu các môn thể thao tại Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ II, năm 2025
Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic

Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”






