

Theo anh Trần Anh Quân - Phó Phòng Văn hoá Thông tin huyện Phong Thổ, những năm gần đây, lượng người tập luyện thể thao năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính tới thời điểm này, toàn huyện có hơn 23 nghìn người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT, gần 2 nghìn gia đình được công nhận gia đình thể thao. Với 31 câu lạc bộ thể thao được thành lập, các thiết chế về thể thao từng bước được huyện quan tâm đầu tư. Hiện toàn huyện có 6 nhà thi đấu, tập luyện và 1 sân vận động đúng tiêu chuẩn. Các đơn vị trường học, trụ sở UBND các xã, thị trấn đều dành quỹ đất làm sân chơi, bãi tập.
Pha bóng hay trong trận giao đấu giữa Công an Phong Thổ và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tại giải Bóng chuyền công - nông - binh huyện Phong Thổ.
Mặc dù, cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện thể thao chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nhà tập luyện, sân vận động đúng tiêu chuẩn mới tập trung chủ yếu tại khu vực thị trấn, xã Mường So... Nhưng hoạt động nhiều câu lạc bộ TDTT của huyện đã đi vào nề nếp, sau giờ làm việc, các thành viên Câu lạc bộ Bóng bàn thị trấn Phong Thổ lại có mặt đông đủ cùng tham gia tập luyện. Lứa tuổi, giới tính, công việc khác nhau, nhưng đều có điểm chung đó là niềm đam mê thể thao, yêu thích môn bóng bàn và cùng đến Câu lạc bộ để rèn luyện sức khoẻ, tăng cường tinh thần giao hữu. Ông Phan Văn Liên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Câu lạc bộ Bóng bàn thị trấn đã quy tụ được hơn 30 cây vợt mạnh trong toàn huyện. Không chỉ giành giải cao ở huyện, nhiều thành viên của câu lạc bộ như: Phan Văn Liên, Trần Thanh Thạo, Trần Quốc Toản, Phạm Hùng Dũng, Lê Việt Phương còn khẳng định vị thế của mình trong các giải đấu toàn tỉnh.
Hay như Câu lạc bộ Cầu lông Mường So, không chỉ thu hút sự tham gia tập luyện của đông đảo người dân trong khu vực tới tham gia tập luyện, còn là địa chỉ tin cậy để huyện tuyển lựa vận động viên tham gia các giải đấu của tỉnh. Nhưng mấy ai biết, câu lạc bộ này được hình thành tự phát, xuất phát từ sự yêu thích tập luyện thể thao của anh Vũ Đực Thuận - Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Anh tự thân đầu tư nhà tập, sân bãi tốn kém không ít tiền của nhưng bù lại bà con quanh khu vực đều có ý thức và đam mê thể dục, thể thao. Qua đó, góp phần không nhỏ trong thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT của địa phương. Được biết, để tạo thêm sân chơi cho những người yêu thích môn cầu lông khu vực Dào San, Đồn Biên phòng Dào San đã kêu gọi đầu tư làm nhà tập luyện đáp ứng các tiêu chuẩn về ánh sáng, kích cỡ. Từ khi có sân tập mới, nhà tập của Đồn Biên phòng Dào San thu hút nhiều người tới tập luyện.
Phong trào tập luyện thể thao là yếu tố quan trọng để Phong Thổ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại địa phương. Bình quân, hàng năm Phong Thổ tổ chức hơn 10 giải đấu thể thao. Trong đó, có nhiều giải đấu truyền thống, chất lượng giải tương đối cao: giải bóng chuyền công - nông - binh, giải cầu lông công nhân, viên chức - lao động, cầu lông gia đình, giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng... Thành công của mỗi giải đấu không chỉ dừng lại ở kết quả thi đấu của các đội, các vận động viên mà dư âm của mỗi giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong toàn huyện phát triển, giúp các lứa vận động viên kế cận có cơ hội cọ sát. Tinh thần thể thao sau mỗi giải đấu còn tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động sản xuất tại mỗi địa phương.
Trao đổi với ông Dương Đình Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, chúng tôi được biết, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh sự phát triển của các môn thể thao hiện đại, huyện Phong Thổ chú trọng duy trì các môn thể thao dân tộc. Tuy chưa tổ chức thành các giải đấu lớn, nhưng các giải thể thao dân tộc đã được duy trì đều trong các ngày hội văn hoá tại các khu dân cư, các lễ hội, đại hội TDTT dân tộc. Các vận động viên được tuyển chọn từ địa phương, đi lên từ phong trào, trước khi tham gia các giải đấu tỉnh, khu vực, toàn quốc mới chỉ được tham gia một vài đợt tập huấn ngắn ngày, nhưng đã có thành tích thi đấu khá tốt, giành được thành tích cao như các vận động viên: Đồng Văn Nguyễn, Lò Thị Thanh (huyện Phong Thổ) từng đạt huy chương tại các giải đấu toàn quốc.
Trong điều kiện khó khăn chung, để tạo thêm những bước tiến xa, sự đột phá, cần có sự chung tay, xã hội hoá công tác thể thao để đầu tư các thiết chế, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, các mạnh thường quân hỗ trợ các giải đấu.
Tin đọc nhiều

Hành trình chinh phục những đỉnh cao

Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ V năm 2025

196 vận động viên tham gia tranh tài giải bóng đá truyền thống thanh niên
Giải Thể thao công nhân viên chức lao động thành phố Lai Châu lần thứ III

Khai mạc Giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động huyện Nậm Nhùn năm 2025

Giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2025 - khu vực phía Bắc, tranh cúp Li-ning
Sôi nổi thi đấu các môn thể thao truyền thống trong Lễ hội Then Kin Pang năm 2025

Phát triển thể thao, rèn luyện sức khỏe








