

Cây chia hay còn được biết đến với cái tên Salvia, cây có nguồn gốc từ Mexico và là thực phẩm truyền thống lâu đời của vùng trung và nam Châu Mỹ. Được mệnh danh là loại cây dễ trồng nhất trong các loại siêu thực phẩm và thảo mộc, hạt chia có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe của người sử dụng. Loại hạt này rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, protein và các loại khoáng chất thiết yếu khác. Thường xuyên ăn hạt chia có thể ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý nghiêm trọng như: bệnh tim, tiểu đường...
Qua nghiên cứu và trồng thí nghiệm thực tế tại nhiều nơi, Hợp tác xã Nhà xanh toàn cầu đã xác định Than Uyên là địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất của bà con để quy hoạch phát triển thành vùng sản xuất cây chia. Vì vậy, ngay sau khi ký kết hợp tác sản xuất cây chia, UBND huyện Than Uyên triển khai nội dung phát triển cây chia trên địa bàn huyện tới các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. Giao UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về chủ trương hợp tác và phát triển cây chia. Tiến hành rà soát những diện tích đất và vận động bà con chuyển đổi cây trồng năng suất, chất lượng kém sang trồng cây chia, từng bước đưa cây chia trở thành cây trồng chủ đạo tại địa phương. Đến nay, huyện Than Uyên đã trồng được 12ha cây chia tại các xã Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung. Cuối năm 2025 tiếp tục mở rộng diện tích lên 20ha.
Tà Mung là xã vùng cao của huyện Than Uyên, đời sống của bà con còn khó khăn, nhiều diện tích đất ruộng của xã chỉ gieo cấy được một vụ do thiếu nước. Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua xã Tà Mung đã vận động nhân dân đưa cây chia vào gieo trồng trên những diện tích đất kém hiệu quả, đến nay cây chia đã cho thu hoạch mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con nông dân.
Theo chị Sùng Thị Chua ở bản Hô Ta, xã Tà Mung, khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động gia đình mạnh dạn chuyển đổi 5.000m2 đất lúa sang trồng cây chia. Dù là năm đầu tiên trồng thử nghiệm nhưng sản lượng thu được khá cao gần 300kg hạt, vui nhất là không phải lo đầu ra vì Hợp tác xã Nhà xanh toàn cầu đã thu mua toàn bộ sản lượng hạt chia khô với giá 100 nghìn đồng/1kg. Ngoài đem lại hiệu quả kinh tế, hoa cây chia còn thu hút du khách đến tham quan, là điểm đến du lịch lý tưởng cho nhiều bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm.
Hiện mô hình trồng chia lấy hạt được trồng tại các bản: Hô Ta, Tà Mung, Lun 1 (xã Tà Mung) với diện tích 4ha. Cây chia được trồng vào khoảng tháng 10 âm lịch, từ lúc gieo giống đến khi thu hoạch khoảng 3,5 - 4 tháng. Trước khi trồng, cán bộ Hợp tác xã Nhà xanh toàn cầu và các cơ quan chuyên môn huyện Than Uyên đã trực tiếp làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Tà Mung để khảo sát diện tích trồng cây chia, cung cấp giống, cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc cây chia từ khi gieo trồng đến thu hoạch. Nhờ làm tốt quy trình trồng, chăm sóc cây chia phát triển tốt, năng suất đạt 9 tạ/ha. Trong năm 2025 UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, dự kiến thực hiện 10ha.
Có thể khẳng định, việc đưa cây chia vào trồng tập trung trên địa bàn huyện Than Uyên góp phần tăng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái và bền vững gắn với phát triển du lịch.
Tin đọc nhiều

Hành trình chinh phục những đỉnh cao

Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2025

Tam Đường: Gặp mặt Cựu chiến binh tiêu biểu nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây mới 1.100 căn nhà cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khi hoa lan nở cùng nụ cười người con gái vùng cao

Lai Châu: Siết chặt kỷ cương, không để “vùng trũng” cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 14/4/1975: Giải phóng đảo Song Tử Tây

Ngã ba Đồng Lộc - “tọa độ lửa” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước








