Chủ nhật, 01/03/2026 - 02:03
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Công An
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Văn hóa
Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
Bước tiến mới trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc ở Lai Châu
Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ tư, 18/10/2023 21:33
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, những năm qua, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Thực hiện Chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tháng 2/2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Ngay sau đó, các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiều văn bản chỉ đạo cũng như kế hoạch hành động.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, sau hơn 2 năm triển khai quyết liệt, Nghị quyết 04-NQ/TU đã đạt được những kết quả ban đầu khá khả quan. Các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết cơ bản đều được cụ thể hóa, đã có 5/6 mục tiêu cụ thể được triển khai, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Lựa chọn, xác định những giá trị văn hóa đặc sắc của 13 dân tộc thiểu số có số lượng dân số đông, sinh sống thành cộng đồng để bảo tồn và phát huy ở từng địa điểm. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh đã xây dựng 2 hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể quốc gia đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xây dựng 30 bộ sưu tập hiện vật của 10 dân tộc cư trú thành cộng đồng. Nhằm phục vụ trưng bày chuyên đề gắn với phát triển du lịch, tỉnh chỉ đạo xây dựng 1 bộ phim tư liệu về vùng văn hóa dân tộc Thái. Lựa chọn, định hướng, hỗ trợ xây dựng 05 sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Giáy, Lự. Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đạt sản phẩm du lịch OCOP 3 sao và “Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3” do khối ASEAN vinh danh tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại Indonesia.

Triển khai 4 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh để nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; phục dựng 10 lễ hội, duy trì tổ chức 34 lễ hội; tổ chức 22 lớp truyền dạy về nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, kỹ thuật tạo hình trang phục; phục dựng không gian kiến trúc nhà truyền thống của 11 dân tộc; khôi phục quy trình sản xuất 1 nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học, 100% các nhà trường duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng không gian văn hóa các dân tộc tiêu biểu, 45 trường học thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hoá các dân tộc.

b

Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.

Các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào văn hoá văn nghệ trong quần chúng nhân dân không ngừng phát triển, toàn tỉnh có 88,6% đội văn nghệ thôn bản và 24 đội văn nghệ xã, 16 câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa văn nghệ dân gian xã phường, thị trấn hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đội ngũ trí thức, lực lượng văn nghệ sỹ được xây dựng, phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực động viên, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật và tham gia các cuộc thi sáng tác về văn học, nghệ thuật. Coi trọng việc xét tặng, tôn vinh, khen thưởng các nghệ nhân, chủ thể văn hóa có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, toàn tỉnh có 1 Nghệ nhân nhân dân, 15 Nghệ nhân ưu tú. Các nghệ nhân, người nắm giữ và thực hành di sản tích cực, chủ động tham gia trao truyền các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp thông qua các lớp truyền dạy, các hoạt động của đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở, các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa tại cộng đồng.

Tỉnh đã chú trọng các hoạt động hợp tác về văn hóa, du lịch với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 3 tỉnh Bắc Lào và liên kết hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng Trung - Nam Bộ thông qua các sự kiện. Nhiều sự kiện văn hóa quy mô khu vực, toàn quốc được tổ chức thành công đã góp phần quảng bá thế mạnh phát triển cũng như hình ảnh đẹp về vùng đất và con người Lai Châu, từng bước đưa Lai Châu trở thành điểm đầu tư hấp dẫn, nhiều tiềm năng. Đến nay, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt 39,6%/năm; tổng doanh thu ước đạt 1.207 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, Lai Châu đã dành nguồn lực đáng kể cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc. Từ năm 2021-2023, tỉnh đã phân bổ 72,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp và gần 140 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn cho lĩnh vực văn hóa. Ngoài ra, tỉnh cũng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác để huy động thêm nguồn lực cho văn hóa. Trong đó, đã huy động 57,5 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Những nỗ lực của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc nhằm khai thác tiềm năng du lịch đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành công của Lai Châu chứng tỏ rằng, việc đầu tư cho văn hóa không chỉ có ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội to lớn, đặc biệt là đối với ngành du lịch. Đây thực sự là bài học quý báu cho tỉnh trên con đường hướng tới tương lai.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, Lai Châu vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần khắc phục, như: do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn cấp từ Trung ương nên tính chủ động của địa phương còn hạn chế; đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, du lịch còn mỏng, thiếu về số lượng và chuyên môn nghiệp vụ; cơ sở hạ tầng du lịch như giao thông, khách sạn, nhà hàng... của Lai Châu còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách; Lai Châu cần xây dựng thêm các sản phẩm du lịch độc đáo, có sức cạnh tranh cao để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, thiết nghĩ cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh nên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu còn dang dở của Nghị quyết. Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách về lĩnh vực văn hóa và du lịch. Thứ ba, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ khách. Thứ tư, nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để tạo sức cạnh tranh với các địa phương trong khu vực. Thứ năm, mở rộng hợp tác, xúc tiến quảng bá để giới thiệu hình ảnh du lịch Lai Châu đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Với truyền thống đoàn kết, cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Lai Châu hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục khai thác hiệu quả văn hóa truyền thống, biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
“Bia cổ hoài lai” – Báu vật truyền đời

“Bia cổ hoài lai” – Báu vật truyền đời

Đặc sắc lễ hội Gầu Tào xã Mường Kim

Đặc sắc lễ hội Gầu Tào xã Mường Kim

Sôi nổi đua thuyền tại Lễ hội Xòe Chiêng xã Khoen On

Sôi nổi đua thuyền tại Lễ hội Xòe Chiêng xã Khoen On

Phường Đoàn Kết khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Đoàn Kết khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi Xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026

Người dân, du khách hào hứng tham gia, phục vụ lễ hội

Người dân, du khách hào hứng tham gia, phục vụ lễ hội

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026

Tin cùng chuyên mục
Đến Lai Châu ngắm bảo vật Quốc gia
Đến Lai Châu ngắm bảo vật Quốc gia
Chính trị
27/02/2026 16:30
Mường Kim rộn ràng tổ chức lễ hội Đua thuyền đuôi én và Xoè chiêng
Mường Kim rộn ràng tổ chức lễ hội Đua thuyền đuôi én và Xoè chiêng
Văn hóa
27/02/2026 07:56
Ngày 26/2 (tức ngày mùng 10 Tết Bính Ngọ), UBND xã Mường Kim tổ chức hai lễ hội của đồng bào dân tộc Thái năm 2026, gồm: Xoè Chiêng và Đua thuyền đuôi én. Dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Công an, Quân sự xã; nhân dân các bản trên địa bàn và du khách.
Sẵn sàng khai hội
Sẵn sàng khai hội
Văn hóa
26/02/2026 14:27
Mặc dù tổ chức lần thứ 2 theo quy mô cấp tỉnh nhưng với xã Lê Lợi lại là lần đầu tiên được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung công việc trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026 diễn ra từ ngày 27/2 - 1/3/2026 (tức ngày 11 - 13/1 âm lịch). Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng khai hội.
Tổng duyệt phần tế lễ tại Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026
Tổng duyệt phần tế lễ tại Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026
Văn hóa
25/02/2026 17:19
Sáng 25/2, tại quần thể Khu di tích Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi tổ chức Lễ tổng duyệt phần tế lễ trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026. Đây là nội dung quan trọng nhằm rà soát toàn bộ nghi thức, bảo đảm lễ tế diễn ra trang nghiêm, đúng truyền thống, đúng kịch bản đã được Ban Tổ chức phê duyệt.
Than Uyên tổ chức Lễ hội Lùng Tùng
Than Uyên tổ chức Lễ hội Lùng Tùng
Văn hóa
24/02/2026 15:31
Ngày 24/2, UBND xã Than Uyên tổ chức Lễ hội Lùng Tùng (xuống đồng) xuân Bính Ngọ 2026.
Khai mạc Lễ hội Gầu Tào
Khai mạc Lễ hội Gầu Tào
Văn hóa
24/02/2026 15:18
Ngày 24/2, tại tổ dân phố Lao Tỷ Phùng, UBND Phường Tân Phong tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào (Grauk Taox) năm 2026. Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ năm 2026.
Họp Ban tổ chức Lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Họp Ban tổ chức Lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tổ
Văn hóa
24/02/2026 07:44
UBND xã Lê Lợi vừa tổ chức họp về công tác tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2026 nhằm thống nhất một số nội dung trong chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; đại diện các phòng, ban, các hội, đoàn thể xã.
Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi, phường Đoàn Kết năm 2026
Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi, phường Đoàn Kết năm 2026
Văn hóa
23/02/2026 22:15
Lai Châu đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Lai Châu đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Xã Hội
23/02/2026 14:32
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 8 ngày nghỉ Tết (từ ngày 27 Tết đến mồng 5 Tết), tổng lượt khách du lịch ước đạt 110.505 lượt, tăng 11,96% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 2.836 lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 90,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, công suất sử dụng phòng đạt khoảng 65–69%.
Du lịch Lai Châu gắn với sản phẩm đặc sắc
Du lịch Lai Châu gắn với sản phẩm đặc sắc
Du lịch
19/02/2026 09:42
Lai Châu - vùng đất cuối trời Tây Bắc, không chỉ giàu bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn sở hữu nhiều sản phẩm OCOP và điểm đến du lịch hấp dẫn. Việc tỉnh tập trung đầu tư, khai thác và quảng bá hiệu quả các điểm du lịch đã góp phần thu hút đông đảo du khách, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Những  “nhạc trưởng”  tâm huyết  với  văn hóa  truyền thống
Những “nhạc trưởng” tâm huyết với văn hóa truyền thống
Văn hóa
18/02/2026 07:18
Tết đến, ghé thăm các bản làng trên dải đất Lai Châu, không ít người phải trầm trồ bởi những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. Những bản sắc văn hóa có từ bao đời còn trường tồn đến nay là nhờ một phần lớn đóng góp của các bí thư chi bộ, trưởng bản. Đội ngũ này không chỉ là cầu nối của ý Đảng - lòng dân mà còn sát cánh cùng bà con gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.
Văn hóa dân tộc Cống sống mãi theo thời gian
Văn hóa dân tộc Cống sống mãi theo thời gian
Văn hóa
17/02/2026 06:59
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, nơi những giá trị mới không ngừng bồi đắp, nhưng ở bản Xám Láng (xã Mường Tè), nét văn hóa truyền thống của người Cống vẫn lặng lẽ được gìn giữ qua năm tháng. Từ trang phục, tiếng nói, phong tục, lễ hội đến nếp sinh hoạt hằng ngày, tất cả như những mạch nguồn bền bỉ chảy qua các thế hệ.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 573 ngày 28/02/2026
Báo Lai Châu Số 544 ngày 28/02/2026
Báo Lai Châu Số 3155 ngày 27/02/2026
Báo Lai Châu Số 3154 ngày 26/02/2026
Báo Lai Châu Số 3147 ngày 13/02/2026
Báo Lai Châu Số 3146 ngày 12/02/2026
Báo Lai Châu Số 3145 ngày 11/02/2026
Báo Lai Châu Số 3144 ngày 09/02/2026
Báo Lai Châu Số 541 ngày 07/02/2026
Báo Lai Châu Số 542 ngày 06/02/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.