-
Trong hai ngày 3 và 4-3, nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý sẽ có đêm nhạc “Dưới mưa dừng bước” tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace, Hà Nội.
(2).jpg)
Nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý.
Lê Cát Trọng Lý là “ẩn số” đặc biệt của làng âm nhạc Việt Nam. Cô vừa có thể sáng tác, vừa chơi nhạc cụ và biểu diễn các ca khúc của mình. Lý ngoài đời rất kín tiếng, ngại phô trương. Cô nhỏ nhẹ cả ngoại hình lẫn tiếng nói. Âm nhạc của Lý mang nhiều điều tinh tế, nhẹ nhàng, dung dị nhưng đầy tính triết lý. Đôi khi, sự triết lý rất đời ấy có phần già dặn hơn so với vẻ ngoài người ta gặp cô. Có lẽ vì thế, âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý được nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi say mê. Có người “cuồng” Lý đến mức, bất cứ đêm nhạc nào của cô, dù lớn hay nhỏ, dù tổ chức vào thời tiết nắng nóng 40 độ C hay trong đêm mưa dầm thì cũng quyết đi xem bằng được.
Sau một khoảng thời gian “ở ẩn” để tập trung cho việc học tập và sáng tác, Lê Cát Trọng Lý đã quay lại với những chuỗi đêm nhạc liên tiếp với ba đêm diễn: “Con chim già ngất ngư” tại Nhạc viện Hà Nội, hai đêm “Chuyện chẳng kể được” tại Manzi. Vào tối 3 và 4 -3 tới, cô tiếp tục có đêm nhạc “Dưới mưa dừng bước”.
Đêm nhạc sẽ đánh dấu sự trở lại bất ngờ, tươi mới và đầy hứng khởi của Lê Cát Trọng Lý sau khoảng thời gian gần một năm du học tại Đan Mạch. Hai đêm nhạc sẽ mang đến chùm ca khúc mới nhất “6 câu đố” do cô sáng tác ở Đan Mạch, Thụy Điển vào mùa hè 2017.
Trong dự án lần này, Lê Cát Trọng Lý sẽ kết hợp với nghệ sĩ piano đầy cá tính Cao Thanh Lan, nghệ sĩ clarinet Nguyễn Minh Hoàng và tứ tấu dây tài năng gồm các nghệ sĩ Nguyễn Công Thắng (Violon), Lê Tuấn Anh (Violon), Hồ Việt Khoa (Viola), Nguyễn Thanh Tú (Cello). Chùm ca khúc “6 câu đố” đã được thu âm tại Pháp vào mùa hè năm 2017, qua phần chuyển soạn và phối khí mới lạ, độc đáo của Nguyễn Thanh Tú.
Những sáng tác mới lần này là bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Lê Cát Trọng Lý. Các yếu tố dân gian và cổ điển được ứng dụng và khai thác mạnh mẽ hơn trước đây hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho các fan hâm mộ của Lê Cát Trọng Lý.
Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Pa Tần tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
Để trò chơi dân gian "sống" mãi theo thời gian
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Lễ hội dân tộc Mảng xã Pa Tần năm 2025
Người giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Trường THCS Đông Phong: Điểm sáng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Đường đá cổ Pa Vi: Giá trị lịch sử mở lối phát triển du lịch trải nghiệm
Hội nghị “Giải pháp đẩy mạnh khai thác, quản lý sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm kết nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai”