-
(BLC) - Tối 16/11, tại xã Dào San (huyện Phong Thổ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Phong Thổ tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới” tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2019.
10 đoàn với hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ không chuyên đại diện cho các xã biên giới thuộc huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ tham gia Hội diễn.

Tiết mục múa "Ơn Đảng" của Đoàn nghệ thuật quần chúng xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ).
Hội diễn là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, quần chúng hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ, nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng tại các xã biên giới địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền Việt Nam.
Kết thúc Hội diễn, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ); nhì: xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) và giải ba thuộc về các xã: Trung Chải (huyện Nậm Nhùn), Pa Tần (huyện Sìn Hồ) và Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ).
Phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”
Từ ngày 10 - 11/10 sẽ diễn ra Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu xã Phong Thổ năm 2026
Y-Fest lần đầu đến Lai Châu: Khi một đêm nhạc trở thành điểm hẹn văn hóa của miền Tây Bắc
Quyết tâm xây dựng môi trường công sở không khói thuốc
Cảm nhận của người dân Lai Châu về Viettel Y-Fest 2026
Bài 5: Ẩm thực Lai Châu – Hương vị làm nên ký ức
Giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026”