

Dự Ngày hội có các đồng chí: Lê Thị Hường – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vàng Thị Chính – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tổ dân phố.
Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Hưởng ứng chương trình hành động và các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, năm 2019, tổ dân phố số 5 đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong tổ đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể thường xuyên theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện để các gia đình được vay nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, vốn hỗ trợ nông dân đề đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 1,4 tỷ đồng. Các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và trả lãi, gốc đầy đủ, không có dư nợ quá hạn.
Nhiều gia đình nắm bắt thời cơ làm giàu chính đáng, đời sống mọi mặt được nâng lên; nhiều hộ có mức sống khá, giàu. Toàn tổ có 17 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Điển hình có gia đình các ông: Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Đình Choản, Phạm Văn Xích, Nguyễn Văn An; các bà: Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Dần, Đỗ Thị Hồng, Đoàn Thị Gấm… có thu nhập từ 350 – 650 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân năm 2019 là 50 triệu đồng/người.
Đồng chí Hà Thị Phú – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.
Nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mỗi gia đình có trách hiệm xây dựng hạnh phúc. Nhân dân tích cực tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao như: cầu lông, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, đi bộ và các loại hình thể thao khác. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được Nhân dân hưởng ứng tham gia. Tổ thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên trục đường Trần Hưng Đạo không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không để vật liệu xây dựng tràn ra lòng đường… Qua kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2019, tổ dân phố số 5 có 199/203 hộ đạt, trong đó có 96 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 20 hộ đạt gia đình xuất sắc được UBND phường khen thưởng…
Dự và phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Triệu Vỹ - Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng kết quả tổ dân phố số 5 đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, Chi bộ và Ban công tác mặt trận của tổ tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; đổi mới, đa dạng nội dung hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn hết toàn dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn tổ; tích cực tham gia công tác hòa giải tại khu dân cư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân…
Dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố Lai Châu tặng Giấy khen cho 1 cá nhân và 1 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; 9 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền trên địa bàn tổ dân phố được UBND phường tặng Giấy khen.

Công bố Quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025

UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc vào danh mục Di sản thế giới

Phát huy giá trị khoa học và văn hóa của di sản bãi cọc Bạch Đằng
Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025

Báo Lai Châu - “Người kể chuyện” văn hoá trong thời kỳ mới

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao









