

Tác phẩm "Nong Khai Water Festival" của tác giả Mongkolchai Panyatrakul (Thái-lan) giành giải Nhất.
Đến dự lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; nhiều tổ chức, cơ quan báo chí, nhiều nhà báo các nước trong khu vực như: Lào, Thái-lan, Indonesia, Philippines…
Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch CAJ (2015-2017) cho biết: Các tác phẩm đã khẳng định khả năng, trình độ nghiệp vụ ảnh báo chí, lòng yêu nghề và gắn bó với đời sống nhân dân của các nhà báo, nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết và cùng nhau phát triển.
Vừa qua, Ban tổ chức cũng đã chọn 87 tác phẩm ảnh tiêu biểu để trưng bày triển lãm tại lễ trao giải, giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN. Đây là một thành quả tốt đẹp về sự liên kết, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp của các nhà báo trong Liên đoàn các nhà báo ASEAN, vì một môi trường báo chí ASEAN đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ và phát triển.
Cuộc thi thu hút hơn 650 tác phẩm có chất lượng từ các tổ chức nhà báo trong Liên đoàn và trong ASEAN. Các tác phẩm thể hiện góc nhìn sắc sảo của các nhà báo qua ống kính đối với người dân, với cuộc sống giàu bản sắc riêng của mỗi quốc gia, dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân các nước trong cộng đồng ASEAN.
Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 10 tác phẩm gồm một giải Nhất, một giải Nhì, ba giải Ba và 5 giải Khuyến Khích. Tác phẩm “Nong Khai Water Festival” của tác giả Mongkolchai Panyatrakul, Báo Thairath, Liên đoàn báo chí Thái-lan đoạt giải Nhất, với giải thưởng trị giá 1.000 USD.
Hội Nhà báo Việt Nam giành được một giải Nhì và bốn giải Khuyến Khích, trong đó giải Nhì thuộc về tác phẩm “Lễ hội đua bò bảy núi” của tác giả Nguyễn Hữu Định, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang.
Bốn giải Khuyến Khích gồm các tác phẩm: “Buổi chiều Hoàng cung” của tác giả Vũ Kim Sơn, Báo Ảnh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; “Đường tu” của tác giả Nguyễn Quang Tuấn, Tạp chí Nhiếp ảnh Việt Nam; “Chiều cao nguyên” của tác giả Phạm Thành, Hội Nhà báo Hưng Yên; “Đồng bào Chăm và du khách hành hương về Tháp Pô KLông Garai tại Lễ hội Katê 2016 ở Ninh Thuận” của tác giả Mạnh Linh, Ban Ảnh Thông tấn xã Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch CAJ Thuận Hữu trao giải Nhất cho tác giả Mongkolchai Panyatrakul, Báo Thairath.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch CAJ cho biết: Thực hiện Chương trình hành động của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) giai đoạn 2015 – 2017 được thông qua tại Đại hội đồng CAJ lần thứ 18 (Hà Nội tháng 11-2015), trong vai trò Chủ tịch CAJ, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề xuất sáng kiến và đã tổ chức thành công 3 sự kiện lớn của CAJ tại Việt Nam trong năm 2016.
Bên cạnh việc tổ chức Giải Ảnh báo chí “ASEAN - Một cộng đồng”, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khóa bồi dưỡng "Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu" (từ 28 - 30/9) dành cho các nhà báo ASEAN đến từ 7 quốc gia là Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Hội Nhà báo Indonesia, Hiệp hội quốc gia các nhà báo Malaysia, CLB các nhà báo Campuchia, Hội Nhà báo Lào, CLB báo chí quốc gia Philippines và Hội Nhà báo Việt Nam. Khóa bồi dưỡng đã giúp cho các nhà báo Việt Nam và ASEAN nâng cao năng lực, kỹ năng đưa tin về biến đổi khí hậu; các nhà báo ASEAN với vấn đề biến đổi khí hậu; xây dựng và duy trì mạng lưới các nhà báo viết về môi trường - kinh nghiệm từ Việt Nam, góp phần tăng cường sự đoàn kết và liên kết giữa các nhà báo trong khu vực.
Vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam cững đã tổ chức chuyến tham quan, viết bài cho 10 nhà báo ASEAN, về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, thông tin về sự phát triển của đất nước, con người Việt Nam một cách chân thực, sống động nhất qua những điều mắt thấy, tai nghe của chính các nhà báo ASEAN.
Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: “Những hoạt động nói trên đã thiết thực tăng cường đoàn kết và liên kết giữa các nhà báo, các tổ chức nhà báo trong ASEAN; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, trao đổi đoàn phóng viên, nâng cao sự đóng góp của mình vào quá trình phát triển khu vực; nâng cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng của tổ chức CAJ tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới”.

Phát huy giá trị khoa học và văn hóa của di sản bãi cọc Bạch Đằng
Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025

Báo Lai Châu - “Người kể chuyện” văn hoá trong thời kỳ mới

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số








