

Cùng cán bộ xã, chúng tôi đến thăm bản Hưng Bình một trong những bản được đánh giá là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của xã Bình Lư. Đi trên con đường bê tông sạch đẹp, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay từ diện mạo đến nhận thức của bà con. Mỗi người dân luôn thể hiện tinh thần đoàn kết chung tay, góp sức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bà con thường xuyên tổ chức vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Năm 2020, bản có 58 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 8 hộ đạt danh hiệu 3 năm liên tục, 1 hộ được UBND xã tặng Giấy khen 3 năm liên tục tiêu biểu. 9 năm liên tục, bản duy trì và giữ vững danh hiệu văn hóa.
Anh Nguyễn Thanh Tiến - Bí thư Chi bộ bản Hưng Bình cho biết: “Nhờ bản triển khai đồng bộ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần gắn kết các gia đình, dòng họ, tạo động lực thúc đẩy người dân thi đua lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Bà con tích cực thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, đời sống kinh tế ngày một ổn định, bà con có điều kiện chăm lo đời sống tinh thần, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt trên 30 triệu đồng/năm”.
Đội văn nghệ bản Hưng Bình (xã Bình Lư) biểu diễn tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Đối với bản Nà Phát (xã Bình Lư) triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với “đảm bảo vệ sinh môi trường”. Từ đó, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân tích cực tham gia xây dựng chuồng trại, nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh. Từ năm 2015 đến nay, bản duy trì và giữ vững danh hiệu bản văn hóa. Hàng năm, 99% hộ dân trong bản đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó trên 20 hộ dân được UBND xã tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa” 3 năm, 5 năm liên tục tiêu biểu.
Theo người dân ở bản Nà Phát, 100% hộ trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Bà con đầu tư xây dựng chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh không còn thả rông gây ô nhiễm môi trường nông thôn như trước đây. Hàng năm phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vận động bà con đẩy mạnh việc thâm canh, tăng 3 vụ ngô, lúa mỗi năm trên cùng một diện tích đất. Đến nay, bản có 75% hộ khá, giàu; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân phát triển.
Được biết, hàng năm Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xã Bình Lư phân công thành viên đến từng bản triển khai hiệu quả các nội dung, gồm: đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp... Từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ quan, bản làng, gia đình văn hóa. Đồng thời, hưởng ứng các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến”. Mỗi bản thành lập từ 2-3 đội văn nghệ luyện tập, biểu diễn, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Ban Công tác mặt trận các bản thực hiện bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời gian, công khai, dân chủ. Người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất. Chủ động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng dân cư. Nhờ đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, năm 2020 xã có 87% số hộ, 80% số bản và 5/5 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Anh Vàng Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lư cho biết: “Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xã định hướng cho các bản xây dựng quy ước văn hóa phù hợp với các tiêu chí phấn đấu danh hiệu văn hóa. Đối với các bản Km2, Vân Bình và Thống nhất có nghề sản xuất miến, bà con sơ chế, sản xuất miến liên quan đến chất thải thì quy ước của bản đề cao tiêu chí môi trường; nạo, vét cống, rãnh thoát nước; xây dựng thiết chế văn hóa và các công trình công cộng. Hay như bản Nà Phát thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của Nhân dân từng bước được nâng lên”.
Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người dân chung tay, góp sức, xây dựng quê hương Bình Lư giàu đẹp. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo bà con duy trì, giữ vững danh hiệu gia đình, bản văn hóa, khu dân cư không tội phạm, không ma túy, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
Tin đọc nhiều

Du lịch Hải Dương trên đà khởi sắc

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”

Sầm Sơn điểm đến hấp dẫn mùa hè

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Côn Sơn - Kiếp Bạc: Nơi hội tụ tinh hoa đất trời nổi tiếng Hải Dương
Lan tỏa nét đẹp trong cộng đồng







