Thứ năm, 22/05/2025 - 23:59
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Xem thêm...
Văn hóa
Đắm say xòe Thái
Thu Trang
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 23/11/2023 19:55
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Múa xoè là hoạt động không thể thiếu trong những cuộc vui, đêm hội của đồng bào dân tộc Thái. Ngày nay, xòe Thái còn “cuốn” đồng bào các dân tộc khác theo những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng của người con gái Thái trong vòng xòe đại đoàn kết. Bởi thế, điệu xòe Thái vẫn còn mãi với thời gian.

Xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) được xem là một trong những nơi khởi nguồn điệu múa, điệu xòe của dân tộc Thái. Theo hồi tưởng từ những “xao xè” (người múa xòe) còn lại trong đội xòe của vua Đèo Văn Long, vị vua này rất yêu xòe nên ngày xưa còn chia ruộng cho “Xao xè” và “Báo khỏa” - người đánh đàn tính để họ có ruộng cho người nhà canh tác mà chuyên tâm cho đội xòe… Những điệu xòe không có trường lớp nào dạy mà người đi trước truyền dạy cho người đi sau.
Còn theo ông Điêu Chính Cẩm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn văn hóa dân tộc Thái (thành phố Lai Châu) thì xòe Thái có 2 loại: xòe theo vòng tròn và xòe đơn. Xòe đơn thường được các thiếu nữ xòe biểu diễn phục vụ cho vua chúa ngày xưa; xòe vòng tròn là cầm tay bước tiến, bước lùi, vòng trong, vòng ngoài ngược nhau được sử dụng phổ biến trong cộng đồng, tạo nên sự gắn kết và quy tụ. Múa Thái hiện có khoảng hơn 30 điệu, chủ yếu mô phỏng đời sống, sinh hoạt của đồng bào, chẳng hạn như: múa chèo thuyền, múa khăn, múa nón, múa quạt, múa xoỏng… Ngày nay, những điệu múa, điệu xòe được sân khấu khóa dưới nhiều dạng khác nhau, tinh tế hơn, đẳng cấp hơn.
Là một người yêu xòe, đưa những điệu xòe vào thơ, vào nhạc, với nhạc sỹ Vương Khon vẫn đặt ra câu hỏi: “Điệu xòe có tự bao giờ, mà vẫn mê say như thưở nào”…”. Điệu xòe có từ bao giờ không ai biết, chỉ biết nó vẫn gắn bó với triền sông, con suối; với đời sống của đồng bào dân tộc Thái hàng trăm năm qua. Bởi thế, “Điệu xòe thương nhau” (ca khúc làm nên tên tuổi của nhạc sỹ Vương Khon) được công chúng đón nhận, ngày càng đắm say theo bao mùa lễ hội.

Giờ đây điệu xòe không chỉ là “di sản” của người Thái mà còn trở thành biểu tượng của tình đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi sự kiện chính trị của địa phương.

Xuất phát từ những điệu múa xòe năm xưa, qua sàng lọc, kết tinh kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo mà điệu xòe được nâng lên thành nghệ thuật, trở thành biểu trưng cho tình đoàn kết, giao lưu, gắn bó các mối quan hệ bản làng và mở rộng phạm vi quan hệ xã hội. Đến nay, đồng bào Thái ở Tây Bắc nói chung, Lai Châu nói riêng đã phát triển lên thành 36 điệu múa xòe cơ bản. Múa xòe Thái là nét văn hóa đặc trưng và là tài sản văn hóa tinh thần chung của đồng bào 20 dân tộc tỉnh Lai Châu. Là một hình thức múa dân gian, xòe Thái ra đời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, lâu dần trở thành phương tiện giao tiếp, kết nối cộng đồng. Xòe Thái có thể làm vơi đi những nỗi nhọc nhằn sau mỗi ngày lao động vất vả trên nương; làm cho mỗi người con gái Thái thăng hoa theo những điệu tính tẩu trên sân khấu, cũng có thể là một hình thức giải trí trong mỗi cuộc vui, hội ngộ với gia đình, bè bạn hay là hội làng, hội bản trong ngày xuân mới.
Khi những luồng văn hóa ngoại lai du nhập và những tác động không mong muốn của thời đại công nghệ 4.0, điệu múa xòe Thái vẫn còn đó với sức sống bền bỉ theo thời gian. Hiện nay, tỉnh Lai Châu có trên 700 đội văn nghệ ở các thôn, bản, vui hơn là có tới hơn 90% các bản người Thái có đội văn nghệ. Nhiều địa phương trong tỉnh đã thành lập các CLB nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái. Tại huyện Than Uyên đã thành lập 2 CLB đàn tính - hát then thường xuyên luyện tập các bài múa, hát; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện; khôi phục không gian văn hóa Thái; tổ chức giao lưu, thi văn nghệ quần chúng; duy trì hoạt động và tổ chức các sự kiện, xây dựng không gian văn hóa...
CLB Bảo tồn văn hóa dân tộc Thái (thành phố Lai Châu) gồm khoảng 80 thành viên, trong đó có cả các thành viên từ tỉnh Lào Cai. Không chỉ bảo tồn các điệu xòe cổ, thường xuyên tập luyện tham gia giao lưu với các tỉnh có đồng bào dân tộc Thái sinh sống trong cả nước như: Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An…; CLB còn bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, ẩm thực dân tộc Thái. Hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc, trong đó có vùng đồng bào dân tộc miền núi, tỉnh ta cũng có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Điều đó tựa như những cơn gió mát lành, góp phần khôi phục, bảo tồn văn hóa các dân tộc nói chung, điệu xòe Thái nói riêng phát triển theo hướng tích cực hơn.
Điệu xòe đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đồng bào Thái. Sức sống điệu xòe Thái lan tỏa bất tận, tạo nên sức hấp dẫn cho bất cứ ai được hòa trong điệu xòe. Tài sản phi vật thể này không chỉ tồn tại ở khu vực Tây Bắc mà còn có mặt trong những đêm hội lớn của đất nước và xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam năm 2009, “Vòng xòe đại đoàn kết” của tỉnh Lai Châu số lượng 1.332 người; năm 2013, màn đại xòe cổ góp mặt đến 2.013 diễn viên, nghệ nhân của thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Múa xòe Thái đã trở thành nghệ thuật đặc sắc, sáng tạo, làm giàu cho nghệ thuật múa dân gian.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Sìn Hồ Than Uyên Tân Uyên Tam Đường Mường Tè Nậm Nhùn Phong Thổ
Có thể bạn quan tâm
Lễ hội Trà huyện Tân Uyên lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5)

Lễ hội Trà huyện Tân Uyên lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5)

Bảo tồn văn hóa qua các tác phẩm nghệ thuật

Bảo tồn văn hóa qua các tác phẩm nghệ thuật

Chống mê tín dị đoan: Đừng đợi đến lúc không còn cơ hội

Chống mê tín dị đoan: Đừng đợi đến lúc không còn cơ hội

Kỳ 2: “Ánh sáng” từ một nghị quyết

Kỳ 2: “Ánh sáng” từ một nghị quyết

Sâu lắng vở kịch “Con đò của mẹ”

Sâu lắng vở kịch “Con đò của mẹ”

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Tin cùng chuyên mục
Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục
Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục
Văn hóa
08/05/2025 16:22
Trong 2 ngày (7-8/5), Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh năm 2025.
Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Du lịch
06/05/2025 10:38
Những năm gần đây, ngành Du lịch Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc. Tiếp nối thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, sau một tháng bước vào mùa du lịch năm 2025, Điện Biên tiếp tục khẳng định là điểm đến không thể bỏ qua với nhiều du khách.
 Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc
Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc
Du lịch
06/05/2025 10:35
Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ không chỉ là chứng tích của lịch sử mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa cho những bước phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và giáo dục truyền thống.
Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ
Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ
Xã Hội
05/05/2025 20:32
Số liệu thống kê từ các huyện, thành phố và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, cho thấy, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 -4/5/2025), tỉnh Lai Châu ước đón 72.759 lượt khách với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 54,503 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024).
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Văn hóa
28/04/2025 22:06
Tối 28/4, tại phố đi bộ huyện Phong Thổ, UBND huyện tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025
Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025
Văn hóa
26/04/2025 23:23
Tối 26/4, huyện Than Uyên tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 với chủ đề: “Cùng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 139 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2025); hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ
Văn hóa
26/04/2025 22:57
Tối 26/4, tại phố đi bộ Chu Văn An (thị trấn Tân Uyên), UBND huyện Tân Uyên tổ chức Đêm Tân Uyên Trà và Thơ năm 2025 với quy mô cấp huyện. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chúc mừng.
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Văn hóa
26/04/2025 22:20
Tối 26/4, tại Phố đi bộ Hoàng Diệu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Lai Châu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2025); 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025).
15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên
15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên
Văn hóa
26/04/2025 14:57
Từ ngày 24-28/4, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác tại huyện Tân Uyên. Tham gia trại sáng tác có 15 hội viên các chi hội văn học nghệ thuật các huyện: Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, thành phố Lai Châu tham gia thực tế thuộc các lĩnh vực: nhiếp ảnh, văn học, mỹ thuật.
Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025
Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025
Văn hóa
26/04/2025 10:52
Sáng 26/4, UBND xã Khun Há tổ chức Ngày hội “Hương sắc bản Mông” lần thứ III, năm 2025 tại bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 (xã Khun Há, huyện Tam Đường).
Phát triển du lịch xanh, bền vững
Phát triển du lịch xanh, bền vững
Du lịch
25/04/2025 13:37
Cao nguyên Sìn Hồ - mảnh đất có vẻ đẹp nguyên sơ, văn hóa đa dạng, khí hậu mát mẻ quanh năm, từ lâu đã được xác định là vùng động lực phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn tỉnh đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, định hướng phát triển du lịch tại Sìn Hồ cũng đang đứng trước những chuyển động lớn, đan xen giữa thời cơ và thách thức.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 2994 ngày 22/05/2025
Báo Lai Châu Số 2993 ngày 21/05/2025
Báo Lai Châu Số 2992 ngày 19/05/2025
Báo Lai Châu Số 2991 ngày 16/05/2025
Báo Lai Châu Số 2990 ngày 15/05/2025
Báo Lai Châu Số 2989 ngày 14/05/2025
Báo Lai Châu Số 2988 ngày 12/05/2025
Báo Lai Châu Số 2987 ngày 09/05/2025
Báo Lai Châu Số 2986 ngày 08/05/2025
Báo Lai Châu Số 2985 ngày 07/05/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.