

Vừa qua, chúng tôi tham dự Lễ hội Xòe Chiêng (xã Bản Bo) để được khám phá nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Cùng với hàng nghìn du khách, chúng tôi được hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi và sự linh thiêng của các lễ cúng đầu năm theo nghi thức cổ truyền mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, muôn dân khỏe mạnh.
Trong khuôn khổ lễ hội, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, nhân dân và du khách tham gia vòng xòe chiêng vui nhộn, thắm tình đoàn kết, thân thiện, gắn bó, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Đồng thời, chiêm ngưỡng, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của cọn nước khổng lồ, cạnh dòng suối mát lành, trong vắt tại điểm du lịch cộng đồng Nà Khương.
Cùng với đó, du khách thập phương và nhân dân cũng tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm các môn thể thao truyền thống và thưởng thức hương vị ẩm thực mang đậm hương vị Tây Bắc. Chị Nguyễn Thu Thủy - Du khách ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội phấn khởi khi được tham quan, du lịch Cọn nước Mường Khương. Không khí lễ hội, với bản sắc dân tộc Thái độc đáo đã giúp cho chị có những trải nghiệm thú vị, quên đi mệt mỏi, áp lực, ồn ào nơi nội thành để trở về làm việc hiệu quả hơn.
Đối với chị Hoàn Thị Lợi là thành viên đội văn nghệ của bản Hua Sẳng (xã Bản Bo) luôn vinh dự, phấn khởi khi được tham dự Lễ hội Xòe Chiêng để được giao lưu, quảng bá nét đẹp truyền thống của dân tộc Thái tới du khách gần xa. Chị mong cấp uỷ, chính quyền xã duy trì việc tổ chức Lễ hội Xòe Chiêng hàng năm để bà con có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái.
Bản Bo có 13 bản, 1.300 hộ, 5.349 nhân khẩu, với 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, hơn 47,5% dân tộc Thái. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức vui xuân cho nhân dân, trong đó, gắn với Lễ hội Xòe Chiêng mang đậm bản sắc dân tộc Thái. Từ đó, gắn bó, giúp đỡ nhau, khắc phục khó khăn, chung sức, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.
Lễ hội Xòe Chiêng xã Bản Bo hàng năm là cơ hội để nhân dân và du khách giao lưu văn hóa các dân tộc, gắn kết, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn. Đây cũng là dịp để địa phương được chào đón, giới thiệu với du khách, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành du lịch về tiềm năng, lợi thế của huyện Tam Đường nói chung, xã Bản Bo nói riêng.
Tin đọc nhiều

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)










