-
(BLC) - Chợ phiên Dào San là phiên chợ của 8 xã biên giới phía Bắc huyện Phong Thổ. Từ nhiều năm nay, chợ phiên đã trở thành địa điểm giao lưu, trao đổi hàng hóa mang nhiều nét đặc trưng vùng cao Tây Bắc.
Nhằm giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng ấy, trong năm qua, Đồn Biên phòng Dào San đã ủng hộ và vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, củng cố cơ sở vật chất ở khu chợ; khơi dậy những tiềm năng văn nghệ của đồng bào dân tộc địa phương tham gia biểu diễn phục vụ du khách, hướng tới xây dựng nét văn hóa ở chợ phiên nói riêng, văn hóa du lịch cộng đồng nói chung ở Dào San.
.jpg)
Ông Dì A Dia múa khèn phục vụ khách du lịch và bà con dân bản tại phiên chợ.
Trước kia, ông Dì A Dia (bản Dền Thàng, xã Dào San) thường chỉ biểu diễn múa khèn ở các sự kiện và dịp lễ hội, nhưng giờ đây vào mỗi phiên chợ, ông tham gia phục vụ khách du lịch và dân bản. Vừa thưởng thức, du khách còn có thể học và tìm hiểu về loại hình văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông. Đồn Biên phòng Dào San cũng duy trì việc hỗ trợ kinh phí để ông Dia mang khèn xuống chợ. Ông Dia cho biết: Từ khi Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xây dựng sân bêtông ở chợ, tuần nào tôi cũng về phục vụ bà con, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình, đồng thời tạo phong trào văn nghệ tại chợ phiên.
Cùng với đó, Đồn Biên phòng Dào San còn giúp địa phương quy hoạch lại chợ, bãi rác tự do trước đây bằng một sân chơi bêtông rộng rãi, sạch sẽ phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ của Nhân dân trong xã và thu hút đồng bào Dao, Thái, Hà Nhì, Mông tham gia mỗi khi xuống chợ. Trung úy Sùng A Hùng - Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Dào San) làm nhiệm vụ tại buổi chợ phiên cho biết: Đồn đã tham mưu cho chính quyền xã củng cố lại khu chợ và xây dựng sân chơi để bà con mỗi khi xuống chợ không chỉ để giao lưu trao đổi hàng hóa mà còn để biểu diễn các bài hát, điệu múa, chung sức bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của chợ phiên Dào San.
Còn anh Sùng Kim (xã Dào San) thì phấn khởi khoe với chúng tôi: Chủ nhật đến sân chơi ở chợ Dào San rất vui. Các chú, các bác thổi khèn, múa khèn, cũng có khi người Thái hay người Hà Nhì tham gia biểu diễn các bài hát của họ, khiến cho đồng bào các dân tộc 8 xã Bắc Dào San ngày càng gần gũi, đoàn kết, một lòng xây dựng vững chắc vùng biên cương Tổ quốc.
Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mỗi phiên chợ, Đồn Biên phòng Dào San còn vận động Nhân dân không buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu; tuyên truyền tác hại của việc uống quá nhiều rượu ở khu vực bán thắng cố - nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người vùng cao.
Người thì mượn tiếng khèn tìm lại bạn cũ hay tìm thêm niềm vui mới, người thì bán nắm xôi nếp cẩm, vài mớ rau cải rừng hay chùm mắc khén để làm quen và hẹn nhau ở phiên chợ sau… Mỗi dân tộc một nét văn hóa đặc trưng, một thứ ngôn ngữ riêng, nhưng dường như mọi người vẫn hiểu nhau rất rõ, vẫn thuận mua vừa bán khiến cho nhau hài lòng. Những đổi mới từ phiên chợ này đang tạo đà cho phát triển du lịch cộng đồng ở Dào San.
Việt Nam đứng thứ 4 trong 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026
Lai Châu sẵn sàng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026
Lễ hội Kin Khảu Mảu - Báo hiệu một vụ mùa bội thu no ấm
Bài 6: Sì Thâu Chải - điểm đến trên mây
Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2026
Sú Khon Khoài- Nét đẹp văn hóa người Lự
Sẵn sàng Ngày hội văn hóa dân tộc Lự
Điều chỉnh thời gian tổ chức Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2026 “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng”