

Cô Hà Thị Thiệu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phìn Hồ cho biết: Xác định giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc là một trong những nội dung quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 04 ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học; xây dựng không gian văn hoá cho trẻ trải nghiệm. Đồng thời, lồng ghép các hoạt động vui chơi, tổ chức cho các con chơi trò chơi dân gian. Trường cũng tuyên truyền phụ huynh, nhân dân cùng phối hợp đưa hoạt động giáo dục giữ gìn bản sắc dân tộc vào trường học với mong muốn cô - trò nhà trường đóng góp một phần nhỏ vào công tác giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời, từng bước xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Trường Mầm non Phìn Hồ là trường ở vùng cao, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Trường có 1 điểm trường trung tâm tại bản Séo Lèng và 6 điểm bản là Phìn Hồ, Tà Ghênh, Tà Tô, Ngài Chồ, Pa Phang 1, Pa Phang 2. Toàn trường có 346 học sinh, 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó, gần 100% học sinh là đồng bào dân tộc Mông.
Để góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giáo viên đã lồng ghép vào các tiết học các bài giảng giới thiệu về trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào để các em hiểu hơn về nét đẹp của dân tộc mình. Cùng với đó, trong các tiết học về âm nhạc, tạo hình, các em được biểu diễn các bài múa, bài hát, các làn điệu dân ca của dân tộc. Trong mỗi dịp lễ tết, hội hè, học sinh còn được tham gia các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc như: ném pao, chơi ô ăn quan, chơi cù… góp phần giữ gìn nét đẹp văn hoá của cộng đồng.
Các cô giáo giới thiệu những nét đẹp văn hoá của dân tộc tới học sinh.
Nhà trường còn xây dựng không gian văn hoá các dân tộc để các em được trải nghiệm. Nơi đây, trang phục truyền thống, nông cụ hay những sản phẩm nông sản đặc trưng của đồng bào được trưng bày, quảng bá để giới thiệu mỗi khi có khách về thăm trường, đồng thời, tuyên truyền để các em thêm hiểu, thêm yêu những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc mình.
Cô và trò trải nghiệm tại không gian văn hoá của trường.
Cô giáo giới thiệu các nông sản đặc hữu của địa phương tới các em học sinh.
Những trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, chiếc khăn thêu hoa tinh xảo luôn được các em mặc trong mỗi dịp lễ tết, hội hè hay tại các dịp quan trọng của trường. Cô giáo Trần Thị Như Chang chia sẻ: "Khi được chúng tôi giảng dạy, giới thiệu về các trang phục, nghề truyền thống hay được múa hát các bài về dân tộc mình các em rất hào hứng, thích thú. Chúng tôi mong muốn truyền tải những kiến thức để học sinh thêm hiểu, thêm yêu, hình thành ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hoá đặc sắc của dân tộc mình từ khi còn nhỏ”.
Với sự nỗ lực của tập thể giáo viên, phụ huynh và cộng đồng, những nét đẹp truyền thống của dân tộc sẽ mãi trường tồn trong trái tim của các thế hệ tương lai, để các em nhỏ không chỉ lớn lên trong tri thức mà còn trong niềm tự hào về dân tộc của mình.

Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường

Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh

Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái
Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mông
Vui tết Trung thu
“Đêm hội trăng rằm 2025”






