-
(BLC) – Lễ hội vừa được UBND xã Bình Lư vừa phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tam Đường tổ chức.
Lễ hội Động Tiên Sơn năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 23 - 25/2), gồm 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ: Du khách dâng hương cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, muôn dân khỏe mạnh. Phần hội: với các trò chơi dân gian như: bắn nỏ, ném còn, cờ tướng; kéo co, đẩy gậy; thi các tiết mục văn nghệ, trang phục và phục dựng lễ rước dâu, thưởng thức ẩm thực của 3 dân tộc Thái, Giấy, Lự…
Chị Hoàng Thị Thu Liên ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) về dự Lễ hội tâm sự: “Đây là năm đầu tiên tôi cùng gia đình đến cầu may tại Động Tiên Sơn. Tôi thấy Động Tiên Sơn mang một vẻ đẹp quyến rũ với những nhũ đá óng ánh như kim cương. Tôi vãn cảnh cả ngày mà không chán. Sang năm, tôi sẽ chủ động đến du xuân nơi này”.
Sau Lễ hội, du khách và nhân dân trong vùng yên tâm bắt tay vào sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo...
Năm 1996, Động Tiên Sơn đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích thắng cảnh cấp Quốc gia. Động nằm trên khối núi đá vôi đồ sộ, (thuộc địa phận xã Bình Lư) do nước bào mòn lâu ngày tạo thành. Trước đây, động có tên là “Đán Đón” theo tiếng Lự nghĩa là “Đá Trắng”. Động gồm 49 cung nối tiếp nhau chạy dài vượt qua hai sườn núi (càng vào sâu các cung càng lớn). Trong Động có nhiều thạch nhũ muôn hình, muôn vẻ, mầu sắc lung linh. Nét đẹp huyền bí là lòng Động có dòng suối trong vắt chảy luồn lách qua các cung suốt bốn mùa tạo cho du khách đến vãn cảnh có cảm giác thư thái.
Một số hình ảnh tại Lễ hội Động Tiên Sơn:
Du khách dâng hương trước Động Tiên Sơn.
Tiết mục “Múa đàn tính” do các diễn viên quần chúng biểu diễn.
...các đội thi ném còn.
… thi cờ tướng.

Nhân dân dự Lễ hội Động Tiên Sơn.
Ngày hội Văn hoá - Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì lần thứ I, năm 2026
Công bố Quyết định công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia dân tộc Hà Nhì
Than Uyên nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
Xã Sìn Hồ: xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ
Nơi ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc
Khai thác tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm
Lễ hội “Kin Khảu Mảu” năm 2025
Nhịp sống mới nơi rẻo cao