-
Xã Hồng Thu có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt; nhiều bản chưa có đường giao thông, điện lưới quốc gia; đặc biệt, trước đây còn tồn tại các hủ tục, tập quán lạc hậu, ảnh hưởng đến cuộc sống bà con. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, đời sống văn hóa mới từng bước hình thành, mang lại diện mạo mới cho xã.
Giữa tháng 10, chúng tôi có dịp ghé thăm bản Can Tỷ 2 - chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nằm ở vị trí “cửa ngõ” của xã, nơi mà trước đây đời sống người dân còn khó khăn, trình độ dân trí thấp. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy bản có nhiều thay đổi, hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, bản sắc truyền thống được khôi phục, bản dần trở thành điểm du lịch cộng đồng.
Người dân bản Can Tỷ 2 giới thiệu các vật dụng truyền thống của dân tộc Mông tới khách du lịch.
Anh Liều A Thanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản cho biết: được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động, dân bản thay đổi nhận thức, không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ. Bà con giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa, duy trì bản sắc truyền thống; tích cực xóa bỏ hủ tục.
Được biết, ngay sau khi được thành lập, xã tiến hành rà soát và xác định 17 hủ tục, tập quán lạc hậu đang tồn tại, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh, chỉ đạo xóa bỏ, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng bước thay đổi nhận thức người dân. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng các dòng họ trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như: nhà văn hóa, sân chơi thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Triển khai các mô hình điểm về xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, tuyên dương cách làm hay, nhân văn để lan tỏa trong cộng đồng.
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Thu tuyên truyền chị em bản Nậm Mạ Thái xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, 6/17 hủ tục được xóa bỏ, 4/17 hủ tục xóa đạt từ 50 đến 85% như: hôn nhận cận huyết thống, thả rông gia súc, thách cưới cao, tổ chức hiếu, hỷ dài ngày… Các hủ tục được xóa bỏ đã giúp bà con giảm bớt thời gian, kinh phí tổ chức; môi trường được cải tạo... Giờ đây ở các bản nhà nào cũng có chuồng trại nuôi nhốt gia súc, nhà tiêu hợp vệ sinh; rác thải được bà con đổ đúng nơi, đúng giờ quy định. Mỗi tuần 1 lần, người dân chung tay tổng dọn vệ sinh quanh bản, xử lý rác thải, trồng cây xanh, hoa tươi dọc các tuyến đường. Đặc biệt, người dân góp mua bóng điện sử dụng năng lượng mặt trời thắp sáng, thuận tiện cho đi lại.
Ngày lễ, tết được người dân tổ chức khoa học, tiết kiệm, nhưng vẫn giữ được bản sắc. Phong trào văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Bà con khi bị bệnh không còn cúng bái hoặc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Cuộc sống người dân ở 27/27 bản của xã từng bước khởi sắc.
Phụ nữ bản Nậm Mạ Thái quét dọn vệ sinh đường bản, giữ gìn cảnh quan môi trường sống.
Xã còn xây dựng 3 mô hình điểm về xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu tại 3 bản: Trung Xung A, Đin Danh, Tà Ghênh và đã mang lại hiệu quả tích cực, đó là cơ sở để các bản học tập kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn.
Đồng chí Hoàng Văn Quế - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đánh giá, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện; nhân rộng mô hình, tuyên dương việc làm hay, đồng thời kiểm tra, giám sát, khắc phục hạn chế, tồn tại.
Lễ hội “Kin Khảu Mảu” năm 2025
Lễ hội “Kin Lẩu Khẩu Mẩu”
Giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học
Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường
Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh
Giữ gìn nghề truyền thống đan lát
Lai Châu bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái