

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, xã Nậm Manh có 4 dân tộc anh em sinh sống: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, trong đó dân tộc Khơ Mú và Mông chiếm đa số. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã gặp không ít trở ngại do dân cư sống không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông cách trở. Vượt lên những trở ngại đó, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc chú trọng hoàn thiện thiết chế văn hóa, xã chỉ đạo Ban công tác mặt trận chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của phong trào. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban công tác mặt trận từ xã đến bản; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa được tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, chất lượng.
Quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai phong trào, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, công tác tuyên truyền được các bản triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, trực tiếp hoặc lồng ghép trong các buổi họp bản… Nội dung tập trung vào vai trò, tinh thần tự giác của cá nhân, hộ gia đình trong giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và dịch bệnh. Đồng thời, gắn với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân rèn luyện thân thể gheo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Học tập, lao động sáng tạo”...
Đoàn công tác xã Nậm Manh thăm hỏi gia đình anh Mùa A Ký - ở bản Nậm Nàn, người tình nguyện hiến hơn 500m2 đất xây dựng điểm trường tại bản. Ảnh tư liệu
Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể xã, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Các bản đã xây dựng và thực hiện quy ước có hiệu quả, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Hết năm 2020, toàn xã có 375 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm hơn 80%, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt danh hiệu chuẩn văn hóa, 5/5 bản có nhà văn hóa và được công nhận là bản văn hóa… Nhiều năm qua, xã Nậm Manh luôn đạt danh hiệu “xã không ma túy” của huyện Nậm Nhùn.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Sùng A Thùng - Trưởng bản Nậm Nàn cho biết: Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu năm 2019, gia đình tôi đã hiến hơn 400m2 đất để bản làm nhà văn hóa. Đến nay, phong trào hiến đất làm đường được bà con hưởng ứng, giờ đây đường vào bản được bê tông sạch, đẹp, ô tô, xe máy đi lại thuận tiện. So với trước đây, đời sống vật chất và tinh thần của bà con trong bản khá hơn rất nhiều.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Nậm Manh có cách làm khá hay và hiệu quả. Lấy phát triển kinh tế làm điều kiện then chốt, từ đó làm tiền đề để xây dựng đời sống văn hóa mới. Xã đã chỉ đạo các ban, ngành huy động mọi nguồn lực như: chương trình 135/CP, 30a/CP, nông thôn mới… tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi, giao thông, trường lớp học, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao phù hợp với thế mạnh của địa phương. Tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả (xoài Đài Loan)... Tính đến tháng 5/2021, đàn gia súc, gia cầm của toàn xã có gần 4.000 con, tốc độ tăng đàn trung bình hàng năm đạt trên 6%, trong đó có 900 con trâu, gần 400 con bò, đàn lợn gần 3.000 con và hơn 50ha xoài Đài Loan.
“Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức của người dân còn gắn kết các gia đình, dòng họ, tạo động lực thúc đẩy người dân thi đua lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, xã tiếp tục sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện phong trào hướng tới xây dựng xã Nậm Manh ngày một khang trang, giàu đẹp”, đồng chí Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.

Phát huy giá trị khoa học và văn hóa của di sản bãi cọc Bạch Đằng
Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2025

Báo Lai Châu - “Người kể chuyện” văn hoá trong thời kỳ mới

Nậm Hàng xây dựng đời sống văn hóa
Giữ gìn nét đẹp văn hoá từ những điều giản dị

Kỳ 3: Đoàn kết giữ gìn “hồn cốt” văn hóa, chắp cánh du lịch Lai Châu bay cao

Du lịch nâng tầm, nông nghiệp nâng chất

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số








