-
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030 (NQ số 15-NQ/TU) sau hơn 2 năm triển khai, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phường Tân Phong là địa bàn trung tâm của tỉnh, quy mô dân số lớn, thành phần dân tộc đa dạng, trong đó nhiều tổ dân phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức không đồng đều. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của phường xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của 100% chi bộ, tổ chức đoàn thể, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU được phường triển khai với nhiều hình thức, phù hợp từng đối tượng, từng bước thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn minh. Anh Sùng A Tùng - tổ dân phố Lao Tỷ Phùng chia sẻ: “Tổ dân phố có chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống, trước đây nhiều hủ tục ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của gia đình tôi và nhiều hộ dân trong tổ, nên việc thay đổi ngay cũng không dễ. Tuy nhiên, khi được cấp ủy, chính quyền phường tuyên truyền cụ thể, cán bộ xuống từng hộ giải thích rõ lợi ích, chi bộ, bản đưa nội dung xóa bỏ hủ tục vào sinh hoạt, buổi họp, nhận thức của dân bản chuyển biến rõ rệt, nhiều tập quán lạc hậu dần được loại bỏ, thay vào đó là nếp sống văn minh, đoàn kết hơn. Bà con tin tưởng và đồng thuận, coi đây là việc làm cần thiết để cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Song song với tuyên truyền, phường Tân Phong chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa bỏ hủ tục. Đến nay, phường đã triển khai 9 mô hình tiêu biểu, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ dân phố và người dân. 46/46 tổ dân phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước cộng đồng, đưa nội dung xóa bỏ hủ tục vào thực hiện và tăng cường giám sát. Kết quả, phường đã xóa bỏ 5/13 hủ tục, đạt 38,5%; 17 tổ dân phố không còn hủ tục, tỷ lệ gia đình và tổ dân phố văn hóa ngày càng tăng.
Xã Hua Bum có 5 dân tộc cùng sinh sống; tồn tại nhiều hủ tục, phong tục lạc hậu gắn với sinh hoạt, việc hiếu, hỷ. Đảng ủy xã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; ban hành kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến 12/12 bản, chú trọng sử dụng tiếng của đồng bào; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Nhiều mô hình thiết thực được xây dựng và duy trì như: “Bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Bản không nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn”, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.
Đồng chí Hà Văn Ruệ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nhiều hủ tục tồn tại lâu đời từng bước được xóa bỏ, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định ở địa bàn biên giới”.
Được biết, sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, toàn tỉnh đã xác định 50 hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; có gần 58% số xã, phường không còn xuất hiện hủ tục. Đặc biệt, tình trạng tảo hôn giảm mạnh, đến cuối năm 2025 chỉ còn 163 cặp, giảm gần 67% so với năm 2023.


Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng; việc lồng ghép thực hiện nghị quyết với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tạo nền tảng vững chắc cho việc thay đổi tập quán lạc hậu. Đồng chí Lý Vần Tải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 15-NQ/TU là chủ trương đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Kết quả đạt được sau hơn 2 năm triển khai đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để Lai Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện nghị quyết. Từ đó, lan tỏa, tạo dấu ấn mới trong xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững ở Lai Châu
“Vững bước niềm tin theo Đảng”
Hội Gầu tào - Chào năm mới 2026
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2026
Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045
Việt Nam - điểm đến đáng trải nghiệm hàng đầu châu Á
Du lịch Việt Nam 2026: Kế hoạch bứt phá với hệ sinh thái sản phẩm trọng tâm