-
BLC) - Chiều nay (20/7), đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lai Châu nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).
Đi cùng Đoàn có đồng chí Tống Thanh Bình - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ...

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn công tác tặng quà gia đình bà Dương Thị Xin - mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiện (tổ dân phố số 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu).
Thăm và tặng quà gia đình các bà: Dương Thị Xin - mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiện (tổ dân phố số 15, phường Tân Phong); Lò Thị Lơ - vợ liệt sỹ Dì A Diếng (bản Chin Chu Chải, xã San Thàng) và ông Vũ Văn Phiếu - thương binh 61% (bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng). Tại các gia đình chính sách, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu để giữ gìn độc lập tự do của dân tộc.
Qua thăm hỏi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố mong muốn, các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng động viên con, cháu sống hòa thuận và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt là tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid -19, thực hiện nghiêm Thông điệp 5k của Bộ Y tế.
Triển khai Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đoàn, Đoàn thanh niên năm 2026
Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm
UBND xã Phong Thổ: Triển khai nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách năm 2026
Tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2026
Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Cảnh báo khẩn về 5 sản phẩm sữa trẻ em nghi nhiễm độc tố
Chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah trong các cơ sở y tế