

Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Chính phủ là một trong những đề án giúp phụ nữ có thêm tiềm lực phát triển kinh tế. Đề án cơ bản tập trung vào việc chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp cho phụ nữ về các lĩnh vực: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt, thêu dệt thổ cẩm, buôn bán nhỏ, làm bánh truyền thống, đào tạo nghề...
Sau hơn 4 năm triển khai, bước đầu các hộ chăn nuôi, trồng cây ăn quả, thêu dệt thổ cẩm được hỗ trợ về kỹ thuật, một số hộ được hỗ trợ về con giống, phân bón. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề cung cấp kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, quy trình, quy cách, chất lượng sản phẩm. Cụ thể, từ đề án, huyện Tân Uyên đã hỗ trợ xã Pắc Ta thành lập 1 tổ hợp tác “Trồng lúa nếp tan Co Giàng” và mô hình nuôi vịt, giúp 10 hội viên, phụ nữ vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế; thành phố Lai Châu hỗ trợ 3 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp trong mô hình may trang phục dân tộc Mông phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước; huyện Phong Thổ tập huấn hỗ trợ tư vấn kiến thức cho 1 “Hợp tác xã Trái tim” có phụ nữ tham gia quản lý; huyện Nậm Nhùn tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”...
Mô hình trồng rau thủy canh của chị Mạc Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 22 (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu).
Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội LHPN tỉnh xác định Đề án 939 là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp một cách bài bản. Đây cũng là cơ hội giúp hội viên phụ nữ trong tỉnh khởi nghiệp, tăng khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ từ chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Đề án đã và đang được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp, hoạt động đa dạng, thiết thực như: Thông qua việc cấp phát 1.500 cuốn sách cho hội LHPN 8 huyện/thành phố về các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và thu hút hội viên; gương sáng phụ nữ khởi nghiệp thành công; cẩm nang hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ; câu chuyện khởi nghiệp dưới tảng băng sự thành công, khởi nghiệp cộng đồng, khởi nghiệp trồng trọt... tham gia hội nghị triển khai chương trình vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các giải pháp về môi trường và an toàn thực phẩm do Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch tổ chức tại tỉnh (tại Hội nghị trưng bày các sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, gồm: gạo, chè, mắc-ca, thịt sấy, miến dong) và các sản phẩm sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố; các cấp hội tổ chức ngày hội phụ nữ khởi nghiệp; phát động và lựa chọn 11 ý tưởng tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”...
Từ đây, nhiều phụ nữ trong tỉnh đã chủ động tìm cách vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua các hoạt động đã giúp đỡ được 158 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Các cấp hội chủ động khai thác các nguồn vốn thông qua các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh giúp phụ nữ vay để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tính đến ngày 31/3/2021, tổng dư nợ do các cấp hội phụ nữ quản lý là trên 600 tỷ đồng với 357 tổ, 12.418 hộ vay vốn. Hội LHPN thành phố phối hợp với Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Lai Châu triển khai món vay không tài sản bảo đảm đến hội viên, phụ nữ có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, với số vốn 481 triệu đồng cho 5 hộ vay; giải quyết cho vay vốn quỹ “Vì phụ nữ nghèo” cho 2 hộ gia đình, với số tiền 20 triệu đồng.
Thời gian qua, Hội LHPN Phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tổng dư nợ do Hội quản lý tính đến hết ngày 9/11/2020 là 3.630.220.000 đồng, số dư tiết kiệm là 112.455.621 đồng với 54 hộ vay vốn, không có nợ quá hạn.
Chị Phạm Thị Hồng Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Phong chia sẻ: Hội thường xuyên vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhu cầu, điều kiện của phường, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo. Trên địa bàn phường hiện nay có các mô hình phát triển kinh tế của gia đình hội viên, phụ nữ như: Mô hình nuôi bò, đầm sen của chị Nguyễn Thị Hoa tổ dân phố số 24; mô hình nuôi gà, vịt, cá của gia đình chị Thào Thị Hóa ở bản Tả Xin Chải; mô hình nấu rượu lọc của chị Trương Thị Thanh Hương - Tổ dân phố số 26; mô hình trồng rau thủy canh của chị Mạc Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 22...
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng tăng cường công tác vận động nguồn lực và xã hội hóa triển khai các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả: giúp đỡ 5.263 ngày công trồng ngô, lạc, đỗ tương, làm cỏ chè; hỗ trợ 110 cây, con giống các loại; 3.056kg gạo, thóc, đậu tương; 316 gùi củi và gần 21 triệu đồng.
Để tiếp tục giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, thành lập các tổ chức tiết kiệm hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ nông thôn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia giữ vệ sinh môi trường... Đồng thời, phát huy vai trò tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Tổ công tác 2106 của Bộ Chính trị kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới





