'Tôn Ngộ Không' múa gậy ở Nhà hát Lớn
-
Diễn viên 51 tuổi Lục Tiểu Linh Đồng xoay tít mù cây gậy Như Ý, tái hiện sinh động hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 25/12, khiến các em nhỏ hò reo thích thú.
| Tối 25/12, Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện nổi bật tại Nhà hát Lớn với bộ trang phục đỏ. Trong đêm giao lưu "Đón Noel cùng Lục Tiểu Linh Đồng", ông cũng có dịp gặp gỡ NSƯT Kim Tiến, người đầu tiên thuyết minh "Tây Du Ký" tại VN. |
| Khán giả, phần lớn là các em thiếu nhi cùng phụ huynh, háo hức xin chữ ký và chụp ảnh chung với ông từ dưới khán phòng. Đến khi Lục Tiểu Linh Đồng lên sân khấu, trong nhà hát rộ lên tiếng reo vui. |
| Trong tiếng cổ vũ của các khán giả nhí, Lục Tiểu Linh Đồng đứng dậy diễn tuồng Tôn Ngộ Không. Một Hầu Vương 51 tuổi tái xuất trên sân khấu, trong tay là cây gậy Như Ý quen thuộc. |
| Lục Tiểu Linh Đồng với điệu bộ của một chú khỉ. Ông hoàn toàn hòa mình vào vai diễn tâm đắc. |
|
| Màn diễn "Ba lần đánh hạ Bạch Cốt Tinh" được diễn viên Hồng Kỳ và các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ thể hiện trên sân khấu. Hồng Kỳ, một gương mặt vốn rất quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam, diễn vai Tôn Ngộ Không, cùng ba nghệ sĩ khác vào vai sư phụ Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng. |
| Tâm sự với khán giả Việt Nam, diễn viên kỳ cựu của Trung Quốc cho biết, trong gia đình không chỉ ông và người cha Lục Linh Đồng có duyên với vai diễn Tôn Ngộ Không, mà bốn thế hệ nhà ông đều từng diễn vai này, trên phim hoặc trên sân khấu tuồng. |
| Các nghệ sĩ tái hiện khung cảnh bốn thầy trò trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh và đặc biệt, diễn lại tích truyện hấp dẫn nhất trong Tây Du Ký. |
| Ngộ Không ba lần diệt trừ yêu quái (hóa thân thành cô thôn nữ, bà mẹ và ông bố), nhưng bị sư phụ hiểu lầm và niệm chú kim cô. |
| Cuối cùng, Đường Tăng hiểu ra mọi chuyện, thầy trò lại đoàn tụ. |
| Lục Tiểu Linh Đồng mang theo 3 uốn sách mới của ông tặng cho NSƯT Kim Tiến, Nhà hát Tuổi Trẻ (nơi tổ chức buổi giao lưu) và nghệ sĩ Hồng Kỳ, người đã hóa thân thành Tôn Ngộ Không rất đạt trên sân khấu Nhà hát Lớn. |
Ý kiến bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
"Nắng nóng gay gắt - Cẩn trọng với lửa"
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức
Tiếp nhận 25 trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Phong Thổ đợt 3
Kỳ 2: Gỡ “nút thắt” ở Nậm Vạc 1
Kiểm tra đôn đốc Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lai Châu
Lợi ích khám, chữa bệnh từ xa
Kỳ 3: Niềm tin được củng cố vững chắc
Trao giải Cuộc thi thiết kế kiến trúc cổng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh
Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy
An ninh quốc phòng
07/04/2026 18:05
Chiều 7/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2026.
Họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh và phát triển kinh tế dưới tán rừng”
Xã Hội
07/04/2026 17:56
Chiều ngày 7/4, các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Đảm - Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) (Bộ NN&MT) đồng chủ trì cuộc họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh và phát triển kinh tế dưới tán rừng” (Hội thảo). Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
Gần 200 người dân được khám sàng lọc các bệnh về mắt
Xã Hội
07/04/2026 15:43
Ngày 7/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lai Châu phối hợp với Trạm Y tế xã Bản Bo tổ chức chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt cho người dân xã Bản Bo.
Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4
Chính trị
07/04/2026 10:33
Sáng 7/4, Sở Y tế tổ chức Lễ Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.
─ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu ─
Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân
Xã Hội
06/04/2026 19:50
Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), ngày 6/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho 18 bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Mở rộng độ tuổi khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em Lai Châu
Xã Hội
06/04/2026 17:48
Trong 2 ngày 11 – 12/4, chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh “Trái tim cho em” sẽ được tổ chức tại tỉnh Lai Châu với sự tham gia của các bác sỹ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
─ Xã Bum Tở ─
Chủ động phòng, chống thiên tai
Xã Hội
06/04/2026 15:05
Thời tiết trên địa bàn xã Bum Tở diễn biến phức tạp, vào mùa mưa, nguy cơ mưa đá, giông lốc mạnh dễ xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã chủ động công tác phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là trong mùa mưa sắp tới.
─ Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) ─
Hiến máu cứu người - Nghĩa cử của lòng nhân ái
Xã Hội
06/04/2026 14:26
Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Những giọt máu nghĩa tình đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, đồng thời thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, nhân ái trên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc.
Học bạ, bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 15/5
Giáo dục
05/04/2026 10:50
Theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, học bạ, văn bằng, chứng chỉ của người học sẽ được số hóa, tích hợp trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế giấy tờ bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính.
Phòng ngừa “giặc lửa”, bảo vệ rừng
Kinh tế
05/04/2026 09:10
Xã Hua Bum có tổng diện tích hơn 23.000ha rừng với tỷ lệ che phủ 65,98%. Diện tích rừng lớn, phân bố trên địa hình hiểm trở, độ dốc cao, trong khi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu gắn với sản xuất nương, đồi. Mùa khô kéo dài, việc sử dụng lửa trong đốt nương, xử lý thực bì và các hoạt động sinh hoạt thường ngày khiến nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tham gia trực tiếp của nhân dân.