-
(BLC) - Những năm qua, người dân bản Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) chung tay cùng chính quyền, các đoàn thể cải thiện, nâng cao tiêu chí môi trường. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Về thăm bản Lao Tỷ Phùng những ngày đầu tháng 8, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của bản vùng cao. Trước đây khắp bản, bùn lầy, chất thải chăn nuôi ngập tràn, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bà con thường mắc một số bệnh cảm cúm, ho, sốt, tiêu chảy.
Những năm gần đây, bản được Nhà nước hỗ trợ ximăng; người dân đồng thuận góp sức, hiến đất, cát sỏi, đổ bêtông làm đường giao thông nông thôn. Bà con láng ximăng sân, cổng tạo môi trường sạch, đẹp. Ngày ngày, bà con tranh thủ thời gian dọn cỏ, trồng hoa hai bên đường.
Người dân bản Lao Tỷ Phùng (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) tự giác dọn cỏ, tỉa cành hai bên đường.
Nghe chúng tôi khen bản sạch, đẹp, chị Giàng Thị Sua phấn khởi khoe: “Gia đình tôi cùng bà con trong bản ai cũng có ý thức tu sửa nhà ở, sân, cổng khang trang thay cho để rác bẩn như trước đây. Tôi trồng hoa, cây cảnh, quét dọn vệ sinh môi trường nhà ở; khơi thông rãnh thoát nước. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đóng góp một phần công sức vào xây dựng bản sạch, đẹp, kiểu mới và hiện đại”.
Nhờ tỉnh, huyện quan tâm, bản Lao Tỷ Phùng được đầu tư tu sửa cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, thuận lợi cho phát triển du lịch cộng đồng sinh thái. Sáng thứ 7 hàng tuần, trưởng, phó bản huy động bà con tổng vệ sinh đường làng, ngõ bản và xung quanh nhà ở với không khí vui tươi, tạo nên bức tranh sinh động. Toàn bản có 102 hộ với 238 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông sinh sống. Bà con lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa dân tộc Mông như: thêu váy áo, múa khèn, hát đối, ném pao và chơi đánh cù.
Trước đây, bà con sử dụng nước mương không hợp vệ sinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Từ năm 2010 đến nay, bản được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống bể cấp nước sinh hoạt kiên cố. Người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đến nay, bà con giảm hẳn một số bệnh thông thường như: đau mắt đỏ, sẩn ngứa, đường ruột.
Bà con chủ động xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm xa nhà, đây là giải pháp giảm thiểu chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Bản có tốc độ tăng trưởng gia súc đạt 6%/năm. Ngoài ra, người dân còn ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; chấp hành tốt các quy ước trong việc cưới, tang; ốm đau đến cơ sở y tế khám và điều trị. Xây dựng bản văn hóa xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, bản khuyến khích bà con tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thể thao, vui chơi trên địa bàn. Năm 2021, 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; bản đạt duy trì danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.
Nhắc đến bản Lao Tỷ Phùng, anh Hảng A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng nhận xét: “Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện thì người dân ở bản Lao Tỷ Phùng luôn chủ động nỗ lực, cải thiện, nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn. Bà con tự giác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; tu sửa trường học, nhà văn hóa, sân, ngõ sạch sẽ, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.
Đoàn kết, phát huy nội lực, người dân bản Lao Tỷ Phùng xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, đổi thay từng ngày góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bộ Tham mưu Hải Quân thăm, làm việc tại Lai Châu
Tuổi trẻ phường Tân Phong xung kích vì cộng đồng
Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2025
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Khổng Lào: Bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Lai Châu: Mở rộng hội nhập từ đường lối đối ngoại của Đảng
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị