

Chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế xã Tà Hừa khi đã gần trưa. Lúc này chỉ còn vợ chồng chị Tòng Thị Oanh (bản Khì) đang nghe cán bộ Trạm giới thiệu về tác dụng của một số loại cây thuốc nam điều trị bệnh: xương khớp, mụn, mẩn ngứa, ho, sốt, đau bụng, đau đầu…
Chị Oanh chia sẻ: Từ chiều tối hôm qua tôi thấy trong người hơi nóng, mệt. Cứ nghĩ là nằm một chút sẽ không sao. Đến sáng nay vẫn không đỡ, lại còn ho, tôi bảo chồng đưa lên Trạm khám. Được y sĩ chẩn đoán viêm họng, kê đơn và cấp thuốc về uống và hướng dẫn vợ chồng tôi mấy bài thuốc trị mẹo dân gian nữa. Lần nào lên Trạm đều được cán bộ nhiệt tình giúp đỡ, hỏi thăm sức khỏe, tôi vui lắm.
Cán bộ Trạm Y tế xã Tà Hừa (huyện Than Uyên) khám bệnh cho người dân.
Ấn tượng với tôi khi đến Trạm là vườn thuốc nam được chia thành từng luống nhỏ, có cắm biển chỉ dẫn. Mỗi luống, mỗi loại bệnh có từ ít nhất từ 3 loại cây thuốc nam trở lên như: nhọ nồi, tía tô, húng chanh, thài lài, ngũ gia bì, bồ công anh, đinh lăng, lá náng...
Sau khi tìm hiểu thêm được các bài thuốc nam, chúng tôi tham quan một vòng Trạm, thấy cơ sở vật chất khang trang với 10 phòng chức năng: tiểu phẫu, khám bệnh, tiêm, sản, phòng bệnh, cấp thuốc... Trang thiết bị, y tế cơ bản đầy đủ đáp ứng sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân như: máy châm cứu, máy hút dịch đạp chân, tủ sấy điện, bình oxy, bộ tiểu phẫu, ghế răng, bộ khám ngũ quan... và gần 200 danh mục thuốc các loại. Các tranh, ảnh giới thiệu về cách phòng tránh các loại bệnh theo mùa; khuyến cáo ăn nấm rừng được dán trên tường tại các phòng bệnh, phòng khám để người dân hiểu và nâng cao ý thức, nhận thức phòng tránh. Được biết, Trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2017, công nhận lại vào năm 2020.
Trao đổi với chúng tôi, y sĩ Tòng Thị Phong – Phó trưởng Trạm Y tế xã Tà Hừa cho biết: Hàng năm, Trạm tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế hàng năm. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ giao của Trung tâm Y tế huyện, Trạm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm. Vì là xã vùng xa, khó khăn, nhận thức của Nhân dân còn hạn chế, nhất là trong việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Ngay từ đầu năm, Trạm đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nhất là công tác truyền thông bằng nhiều hình thức. Đặc biệt phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ y tế bản, cô đỡ của bản trong công tác tuyên truyền.
Hiện nay, Trạm có 2 y sĩ đa khoa, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ, 1 điều dưỡng và 1 viên chức dân số. Hàng năm, Trạm phối hợp với các hội, đoàn thể của xã đến từng bản truyền thông về: phòng chống bệnh HIV/AIDS; các bệnh theo mùa: dại, sốt phát ban nghi sởi, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu, tiêu chảy và bệnh truyền qua thực phẩm, sốt rét, sốt xuất huyết… Hướng dẫn người dân cách vệ sinh nhà ở, đồ dùng chế biến thực phẩm; thực hiện “ăn chín, uống sôi”. Vận động mỗi hộ gia đình xây dựng hố tiêu/nhà tiêu hợp vệ sinh và di dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm ra xa nhà để phòng tránh các bệnh dịch lây từ vật nuôi sang người. Đến nay toàn xã có hơn 300 hộ có chuồng nuôi hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ hơn 63%.
Cùng với đó, đội ngũ cán bộ ở Trạm làm tốt nhiệm vụ về khám thai định kỳ, tư vấn, làm xét nghiệm HIV/AIDS cho phụ nữ có thai; triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Duy trì hoạt động tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi; chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng. Thực hiện hiệu quả các chương trình: tiêm chủng mở rộng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống lao, phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi... Hàng tháng tổ chức giám sát dịch tại bản, trường học.
Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, nhất là thời điểm dịch bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong cả nước. Tăng cường công tác phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn, Trạm cử cán bộ thường xuyên xuống bản nắm bắt tình hình công dân trong xã đi lao động tại nước ngoài và các tỉnh khác trong nước. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân các bản, học sinh, giáo viên chủ động khai báo y tế khi đi từ các vùng có yếu tố dịch tế về và thực hiện biện pháp phòng tránh dịch bệnh: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, cách ly tại nhà… Trong 1 năm qua, qua khai thác thông tin, rà soát, Trạm thống kê được 283 lao động trong xã đi làm từ các tỉnh thành khác, 1 lao động từ nước ngoài trở về địa phương. Quản lý, theo dõi và hướng dẫn cách ly tại nhà cho 13 trường hợp (hiện nay đã hoàn thành ).
Với nhiều giải pháp, trong năm 2020 và từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh lớn. Trạm đã tổ chức tuyên truyền 126 buổi, thu hút hơn 4.000 lượt người nghe. Vận động 43 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tiếp nhận gần 5.000 lượt người khám bệnh, trong đó, điều trị ngoại trú hơn 3.000 trường hợp, điều trị nội trú 30 bệnh nhân. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho 43 phụ nữ có thai, chăm sóc 33 bà mẹ sau sinh, áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại mới cho 41 cặp vợ chồng; khám sàng lọc cho 254 lượt người bị tăng huyết áp; quản lý 7 bệnh nhân tâm thần, động kinh. Tổ chức tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho 38/40 trẻ dưới 1 tuổi; 224 trẻ từ 6 – 60 tháng, 44 bà mẹ sau sinh được uống VitaminA...
Hiện nay, trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, Trạm còn gặp một số khó khăn: thiếu máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại như: máy siêu âm, nội soi tai-mũi-họng; trình độ chuyên môn của một số cán bộ, y tế bản còn hạn chế trong công tác tuyên truyền; 3 bản chưa có sóng điện thoại dẫn đến gián đoạn thông tin liên lạc...
Vì vậy, Trạm mong muốn các cấp, ngành sớm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; mở lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ Trạm và mạng lưới y tế bản. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nước sạch nông thôn. Góp phần bảo vệ sức khỏe mỗi người trong gia đình và cộng đồng.
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II

Năng lực tự chủ - Hướng đi căn bản trong đổi mới giáo dục hiện đại

60 bệnh nhân được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát







