-
(BLC) - Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, thời gian qua, Trường Mầm non Nùng Nàng (huyện Tam Đường) đẩy mạnh Phong trào “Dân vận khéo”. Nhờ đó, phụ huynh học sinh, tổ chức, cá nhân đã tài trợ kinh phí, hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
Tới thăm Trường Mầm non Nùng Nàng vào những ngày đầu tháng 11, chúng tôi ấn tượng với không gian rộng, thoáng mát, bồn hoa, cây cảnh đủ màu sắc rực rỡ. Trường thiết kế nhiều chòi nhỏ, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Để khuôn viên khang trang, nhà trường đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, huy động phụ huynh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ công sức, kinh phí xã hội hóa giáo dục.
Chị Nguyễn Thị Hiền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nùng Nàng cho biết: “Hàng năm, Chi bộ nhà trường đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm học vừa qua, nhà trường phát động phong trào “Dân vận khéo” gắn với thi đua thực hiện văn hóa công sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên xác định những khó khăn thực tế của nhà trường cần được giải quyết để chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ. Từ đó, cán bộ, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận đạt cấp huyện và ứng dụng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Giờ học xếp hình của cô, trò lớp mẫu giáo 5 tuổi điểm trường trung tâm (Trường Mầm non Nùng Nàng).
Năm học 2022 - 2023 này, nhà trường tiếp tục đăng ký với Huyện ủy thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong “Huy động các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm giúp học sinh đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương”. Hiện, nhà trường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia.
Mỗi cán bộ, cô giáo là một “chiến sĩ” trên mặt trận “Dân vận khéo” trực tiếp đến bản, vào từng hộ dân vận động phụ huynh đưa con, em ra lớp nhằm bảo đảm sĩ số và duy trì tốt việc tuyển sinh cho năm học mới. Ban Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân, tạo sự đồng thuận, quan tâm, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Nhà trường có 4 điểm trường, 13 lớp với 290 học sinh, 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi ra lớp.
Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo”, vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân và phụ huynh góp tiền, công sức, xây dựng bếp cho điểm trường 2 bản Xì Miền Khan và Chin Chu Chải, tặng sữa, quần áo, chăn ấm, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương.

Phụ huynh điểm trường Xì Miền Khan (Trường Mầm non Nùng Nàng) làm đồ chơi cho trẻ.
Nhiều cán bộ, giáo viên phát huy vai trò “Dân vận khéo” trong vận động trẻ đến trường. Đơn cử, anh Hảng A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng động viên phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho con, em đến trường. Nhờ vậy, năm học này, anh góp sức huy động 100% trẻ mầm non trong xã ra lớp. Hay như, cô Lê Thị Giang vận động phụ huynh tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông; vận động các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, cá nhân ủng hộ thực hiện công tác thiện nguyện về vật chất và tinh thần giúp cho học sinh đến trường.
Nhờ đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, Trường Mầm non Nùng Nàng đã huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, phụ huynh đóng góp kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”
Phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp