-
(BLC) - Hội nghị được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chiều nay (23/9).
Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, tham gia, góp ý, chỉnh sửa một số câu, từ trong dự thảo.
.jpg)
Quang cảnh Hội nghị.
Hầu hết các đại biểu đều cho rằng: đối với phần mở đầu của Điều lệ: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của đất nước, duy nhất đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ”, nên bỏ từ “duy nhất”. Bởi theo các đại biểu, không chỉ “đuy nhất” có Hội Liên hiệp Phụ nữ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ mà còn rất nhiều tổ chức đang bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ như tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động và nhiều chính sách, bộ luật của Đảng, Nhà nước cũng đã thể hiện việc bảo vệ quyền con người.
Cùng với đó, các đại biểu còn nhất trí bỏ câu: “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”; giữ nguyên điều 9 hiện hành và không nên thay bằng điều 10 dự thảo, bổ sung. Bởi nội dung điều 10 dự thảo sẽ thành lập tổ chức Hội ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Việc thành lập Hội không phù hợp, gây chồng chéo về tổ chức và hoạt động trong hội viên nữ CNVC - LĐ; gây khó khăn cho nữ CNVC - LĐ khi một người phải chịu quá nhiều sự lãnh đạo của tổ chức…
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo Ban chuyên môn tổng hợp các ý kiến báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Kiểm tra hiện tượng nứt gây sụt lún mái taluy tại công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Dào San
Mưa đá: Dấu hiệu nhận biết
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2026
Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường học tại các xã biên giới
Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2026
Từ 1/7, Bộ Y tế không còn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh