

Xuân đã về, lòng người thêm hối hả, nhà nhà nô nức chuẩn bị tết. Trong khí thế năm mới với nhiều kỳ vọng mới, chúng tôi gặp và được nghe anh Lò Văn Duy ở bản Pa Mô (xã Mường Mô), 7 lần tham gia HMTN chia sẻ: “Mỗi giờ, mỗi phút trên đất nước ta có rất nhiều số phận không may mắn, đang cần truyền máu để duy trì sự sống. Do đó, nhu cầu về máu hiện nay rất lớn trong khi nguồn cung của ngân hàng máu, lượng máu thu nhận không đủ đáp ứng. Phần thiếu hụt còn lại đang trông chờ vào những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, sẻ chia với nỗi bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. 3 năm theo học ngành Pháp luật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên, tôi đã 2 lần tham gia HMTN. Trở về công tác tại xã với vai trò cán bộ tư pháp, từ năm 2016 khi huyện Nậm Nhùn phát động các đợt HMTN, tôi đều đăng ký tham gia. Riêng trong năm 2019, tôi tham gia cả đợt 1 và 2. Nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ mang lại nụ cười, sự sống cho người bệnh, tôi rất vui, tự hào. Sau mỗi lần hiến máu, sức khỏe không bị ảnh hưởng nên tôi sẽ tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa”.
Anh Duy còn là một trong những nhân tố tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xã tham gia HMTN. Đến nay, qua 5 lần huyện tổ chức, xã Mường Mô đã có gần 100 lượt người đăng ký, tham gia hiến máu. Trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của huyện thực hiện phong trào hiến máu cứu người, được các cấp ghi nhận, khen thưởng.
Tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Được biết, huyện Nậm Nhùn thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN huyện với thành viên nòng cốt là Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và Trung tâm Y tế huyện. Hàng năm, BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch vận động và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Bà Lại Thị Tình – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn cho biết: Thời gian đầu, công tác vận động HMTN trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, bởi nhiều người dân chưa hiểu hết ý nghĩa của HMTN, còn e dè, sợ sệt. Các đơn vị thành viên BCĐ và các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người tới các tầng lớp Nhân dân. Thông qua nhiều hình thức như: phát tờ rơi, pano, áp phích, tranh ảnh, truyền hình, truyền thanh lưu động... Người dân dần nắm rõ việc hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe. Hiến máu làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, người hiến máu được bồi dưỡng và chăm sóc tận tình, được cấp giấy chứng nhận HMTN. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến (trong trường hợp người hiến máu cần phải truyền máu), giấy chứng nhận có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và có giá trị suốt đời người hiến máu. Việc tuyên truyền được người dân lắng nghe, thay đổi nhận thức, nhiệt tình tham gia các đợt HMTN do huyện tổ chức.
Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người trong mọi tầng lớp Nhân dân, đến nay, sau 4 năm huyện Nậm Nhùn đã tổ chức được 5 đợt HMTN với sự tham gia của trên 1.500 tình nguyện viên, hơn 500 người đủ điều kiện hiến máu cứu người với tổng số 757 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, 46 người hiến máu 3 lần trở lên, 4 hộ gia đình hiến máu 2 lần. Ghi nhận những đóng góp cho phong trào HMTN, 49 lượt tập thể, 80 cá nhân và 4 hộ gia đình trên địa bàn huyện được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, các ban, ngành tỉnh, huyện tặng Bằng khen, Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và vận động HMTN trong các năm.
Đối với những người có dịp tham gia các đợt HMTN do huyện Nậm Nhùn tổ chức sẽ không quá ngạc nhiên với không khí sôi nổi, hào hứng của các tình nguyện viên. Nhiều người dân ở những bản xa, cách trung tâm huyện gần 200km cũng có mặt để cho đi những giọt máu hồng với tâm nguyện giữ lại một cuộc đời. Với những thành quả đạt được, tin rằng phòng trào HMTN huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục lan tỏa sâu, rộng và hiệu quả hơn.

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Tổ công tác 2106 của Bộ Chính trị kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Thuốc lá: Mối đe dọa sức khỏe sinh sản

Mở cánh cửa cho nhiệm kỳ mới





