-
(BLC) - Trong 2 ngày (26-27/5), Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí năm 2022 cho Nhân dân 2 xã: Huổi Luông và Hoang Thèn.

Các y, bác sỹ khám bệnh cho Nhân dân xã Hoang Thèn.
12 y, bác sỹ và cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện tham gia chương trình đã tận tình tiếp đón, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người dân ở các đối tượng, độ tuổi. Trong đó, xã Hoang Thèn 300 lượt người, xã Huổi Luông 700 lượt người. Ước tính lượng thuốc được cấp miễn phí đến người dân trị giá 60 triệu đồng. Ngoài hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, người dân còn được các y, bác sĩ tư vấn cách điều trị, ăn uống kết hợp vận động để sức khỏe nhanh hồi phục.
Đây là hoạt động thường niên hàng năm do Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các nội dung, chương trình y tế Quốc gia nhất là chăm sóc sức khỏe về mắt cho người già, bệnh chân tay miệng ở trẻ em…

Cán bộ y tế cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân xã Hoang Thèn.
Đồng chí Trang Thu Hường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ cho biết: Để chương trình mang lại hiệu quả cao nhất, Hội đã phối hợp với chính quyền 2 xã đẩy mạnh tuyên truyền về thời gian, địa điểm khám, cấp phát thuốc miễn phí đến Nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất; sức khỏe chung của người dân từ đó có danh mục thuốc, cấp phát thuốc cho sát với thực tế, hướng tới việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân tốt nhất.
“Trung thu yêu thương” tại phân hiệu Bản Giang
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 tổ chức Chương trình “Trao quà tặng – Sẻ chia yêu thương”
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân thăm, tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Trung thu
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Bum Tở năm 2026
Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng mạnh, cảnh giác biến chứng nặng
Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Xã Mường Than: Cuộc sống mới sau thiên tai
Từ định hướng đến hành động thực tiễn