Khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong học sinh
Nhiều năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Nội trú huyện Mường Tè tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, nội dung tập trung vào thi, giao lưu văn nghệ, ẩm thực, trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thông qua đó, giúp học sinh phát triển năng khiếu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Em Lý Thị Nguyệt Nga chia sẻ: “Ở trường, em và các bạn thường xuyên được giao lưu, tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của các dân tộc khác trong huyện thông qua thi văn nghệ, biểu diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian (bắn nỏ, tó má lẹ, ném còn...). Từ đó, chúng em thêm trân trọng, nhận thức được trách nhiệm gìn giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”.
Năm học 2023-2024, Trường PTDT Nội trú huyện có 9 lớp với 322 học sinh thuộc các dân tộc: Hà Nhì, Thái, La Hủ, Cống, Mảng, Si La... đến từ 14 xã, thị trấn trên địa bàn. Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhà trường xây dựng nội quy yêu cầu học sinh mặc trang phục truyền thống vào thứ 2 hằng tuần và nhân dịp lễ, sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc cũng như tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ giúp học sinh trân quý văn hóa của dân tộc mình, tạo sân chơi, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.
Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mường Tè khuyến khích học sinh duy trì mặc trang phục truyền thống.
Cô giáo Trần Thị Bẩy - Phó hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú huyện Mường Tè cho biết: “Cùng với giảng dạy kiến thức, nhà trường luôn quan tâm giáo dục bản sắc văn hóa các dân tộc. Thông qua phong trào, hoạt động trải nghiệm thực tế, học sinh được học hỏi, giao lưu, thể hiện bản thân và tự hào về nét đẹp trong văn hóa của địa phương, dân tộc mình, tự tin hơn trong giao tiếp”.
Xã Bum Tở có gần 100% người La Hủ sinh sống, đây cũng là một trong những dân tộc ít người. Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã chỉ đạo các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn làn điệu dân ca, dân vũ, trang phục dân tộc. Đồng chí Vàng Hu Chờ - Chủ tịch UBND xã Bum Tở chia sẻ: “Thực hiện giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh, các đơn vị trường trên địa bàn tích cực xây dựng, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan, hội thi, hội diễn văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc, xây dựng không gian văn hóa dân tộc... Nhờ đó, học sinh hiểu được trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình đối với sự phát triển của cộng đồng và quê hương”.
Đặc biệt, những năm qua, các trường học trên địa bàn huyện Mường Tè triển khai giảng dạy, tích hợp giới thiệu bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào các môn học; xây dựng mô hình “Trường học gắn với bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc”. Các trường nội trú và một số trường bán trú đưa việc mặc trang phục truyền thống dân tộc vào các ngày trong tuần, ngày lễ, hội... Em Vàng Na Si (dân tộc La Hủ học lớp 9B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Bum Tở) nói: “Nhà trường còn lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc địa phương vào các tiết học và các hoạt động ngoại khóa, em thấy rất ý nghĩa. Thông qua đó, giúp em hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa của dân tộc La Hủ”.
Việc đưa nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc vào trường học thông qua nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh bổ sung kiến thức, ngày càng hiểu biết, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần bồi đắp nhân cách sống, có trách nhiệm với gia đình, quê hương. Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của cộng đồng.
P.G
Bình luận