

Ông Tao Văn Nọi – Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Thàng cho biết: Tính đến hết năm 2018, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, từ đầu năm đến nay, xã đã và đang được huyện quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông liên bản, nội đồng, nội bản, nhà văn hóa. Cùng với đó, huyện cũng triển khai lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh… tạo điều kiện cho Nhân dân vươn lên.
Theo đó, UBND xã tham mưu Thường trực Đảng ủy huy động Nhân dân góp sức, hiến đất làm đường giao thông; chủ động lao động sản xuất cải thiện thu nhập. Đến thời điểm hiện tại, các tiêu chí chưa đạt đang được xã đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là bước vào các tháng mùa khô sẽ đẩy tập trung thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất.
Nhân dân trong bản Can Hồ góp sức làm đường giao thông nội bản.
Mặc dù tiêu chí giao thông đã hoàn thành nhưng trong năm 2019, xã tiếp tục được huyện đầu tư, trong đó có tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Nậm Bó với chiều dài 3,8km, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Ngoài ra, xã cũng triển khai xây dựng các tuyến đường nội bản, nội đồng tại bản: Lùng Thàng, Tân Phong và Phiêng Quang với số tiền mua vật liệu 2,7 tỷ đồng. Quá trình xây dựng, Nhân dân góp trên 700 ngày công, dự kiến đến cuối năm các tuyến đường này sẽ hoàn thành, giúp xã nâng cao tiêu chí giao thông.
Hiện thu nhập bình quân của xã chỉ đạt 21 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,6%. Thực hiện 2 tiêu chí này, chính quyền xã linh hoạt triển khai lồng ghép nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cũng như điều kiện thực tế của địa phương, hộ dân hưởng lợi. Trong đó, từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ (30a, 135) đã hỗ trợ 59 hộ nghèo về giống vịt, gà và 56 hộ nghèo tại 2 bản Lùng Cù và Lùng Cù 1 trồng mít; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh triển khai trồng cây quế, lát, giổi. Quá trình thực hiện, cán bộ khuyến nông xã bám sát cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát đảm bảo cây trồng, vật nuôi phát triển tốt.
Xã Lùng Thàng cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho Nhân dân như: liên kết với doanh nghiệp trong phát triển 30ha xoài tại 5 bản. Vận động hộ nghèo, cận nghèo mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng quy mô sản xuất, phát triển cây nghệ, sắn trên diện tích nương bỏ hoang. Khuyến khích lao động nông thôn tham gia làm công nhân cho nông trường cao su trên địa bàn.
Tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, các bản vận động các hộ thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường, ngõ bản, không xả rác bừa bãi, thả rông gia súc. Riêng trong tháng 4 và tháng 5/2019, Nhân dân 10/10 bản góp tiền mua cột, dây điện và bóng đèn xây dựng điện sáng đường quê đảm bảo cho bà con đi lại thuận tiện vào buổi tối.
Ông Lò Văn Ín (bản Can Hồ) chia sẻ: Những năm gần đây, chúng tôi được hưởng lợi từ nhiều nguồn đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để vươn lên thoát nghèo. Bà con tích cực góp đất, ngày công làm đường giao thông thiết thực chung sức cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là xây dựng mô hình điện sáng đường quê, buổi tối không gian bản làng được thắp sáng, dân bản phấn khởi lắm!.
Đến Lùng Thàng những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động, sản xuất và góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng của đồng bào. Tin rằng, cộng hưởng nhiều nguồn lực, Lùng Thàng sẽ đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới theo kế hoạch.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bum Tở: Phiên họp thứ nhất

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đào tạo nhân lực chuyên môn sâu

Sập nhà do sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Góp sức tạo nên những mái ấm “3 cứng”
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hướng dẫn điều kiện nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã Bum Tở lần thứ nhất








