-
(BLC) - Bước vào mùa khô hanh, hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ, huyện Sìn Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống “giặc lửa” cho cán bộ, Nhân dân.
Người dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ hẳn chưa quên vụ cháy tại chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ vào rạng sáng ngày 19/6/2017 khiến hơn chục điểm bán hàng của các hộ kinh doanh bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản, rất may không có người bị thương. Hay gần đây nhất là sáng 26/4/2019, ở khu vực dân cư bản Cuổi Tở, thuộc khu vực chợ Nậm Cuổi, xã Nậm Cuổi đã xảy ra cháy, thiêu rụi hoàn toàn 6 nhà dân.
Qua vụ việc trên cho thấy, tình trạng hỏa hoạn tại các khu vực trung tâm, chợ, vùng nông thôn xảy ra bất cứ lúc nào và sẽ trở thành nỗi ám ảnh, thiệt hại nặng nề về kinh tế đối với các hộ kinh doanh, gia đình, nhất là hộ nghèo; khi gặp hỏa hoạn hầu hết tài sản mất khiến việc khôi phục kinh doanh, ổn định cuộc sống của gia chủ càng thêm khó khăn. Theo đơn vị chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy phần lớn tập trung ở việc chập nguồn điện do sử dụng các thiết bị điện lâu ngày, sử dụng nguồn nhiệt, sự cố thiết bị và do nhà ở, cửa hàng kinh doanh làm bằng vật liệu dễ cháy như: nhựa, xốp, gỗ...
Trung úy Phạm Quang Chất – Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), phụ trách địa bàn huyện Sìn Hồ cho biết: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác đề phòng “giặc lửa” và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra, Phòng chủ động phối hợp với Công an huyện, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm công tác tuyên truyền, Phân công cán bộ, chiến sỹ phụ trách địa bàn kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cho địa phương các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị, trường học, xã, thị trấn tổ chức tập huấn về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đối với các bản, công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn hơn bởi thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn làm công tác tuyên truyền; trình độ dân trí không đồng đều... Để việc phòng cháy chữa cháy vùng nông thôn được đảm bảo, mỗi người dân, hộ gia đình, bản cần chủ động tự tìm hiểu, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, lựa chọn các sản phẩm, thiết bị điện phục vụ sinh hoạt hàng ngày như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bóng sưởi… đảm bảo an toàn và nhờ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, lực lượng chức năng kiểm tra, hỗ trợ bảo dưỡng, tu sửa thiết bị trong gia đình. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế thu hút trên 120 người tham gia.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cán bộ Trung tâm Y tế huyện thực hành nghiệp vụ chữa cháy.
Trên địa bàn huyện Sìn Hồ hiện có 137 cơ sở phải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn… Trong đó, có 18 kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, 14 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng. Đây là những nơi dễ xảy ra cháy, nổ với mức sát thương, thiệt hại cao. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra định kỳ, thường xuyên với trên 300 lượt đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị bổ sung, thay thế các thiết bị chữa cháy, hoàn thiện các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất an toàn.
Kinh doanh nhà nghỉ từ năm 2018, gia đình anh Tẩn A Vải (chủ Nhà nghỉ Duyên Hải, khu 5, thị trấn Sìn Hồ) có 20 phòng nghỉ được bố trí ở tòa nhà 3 tầng. Anh Vải chia sẻ: Gia đình tôi trang bị 25 bình cứu hỏa, xây dựng bể nước, trang bị đầy đủ hệ thống thoát hiểm cửa trước và sau… Tôi và 1 nhân viên được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, đồng thời tự tìm hiểu trang bị kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy.
Hiện nay, ở vùng trung tâm huyện hoặc ở các bản, chất lượng cuộc sống từng bước nâng cao, nhu cầu sử dụng thiết bị hiện đại ngày càng nhiều, vì vậy người dân cần nâng cao ý thức sử dụng điện, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”