Nâng cao nhận thức cho người dân về bảo hiểm xã hội
Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Quyên - Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết: Nậm Nhùn là huyện khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông cách trở. Nhiều đơn vị trên địa bàn chưa nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT); chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT nên không tự giác tham gia, một số doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT kéo dài làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, một bộ phận người lao động tự do, lao động thời vụ thiếu hiểu biết về các chính sách an sinh xã hội nên không tham gia BHXH tự nguyện dẫn đến tình trạng khi về già đời sống gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Khắc phục thực trạng đó, BHXH huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH toàn dân, những nội dung mới của Luật BHXH sửa đổi, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong Nhân dân, học sinh, hộ có mức sống trung bình... Công tác tuyên truyền, vận động được BHXH huyện triển khai rộng rãi, với hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Đơn vị đã chủ động gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị, đồng thời cử cán bộ đến trực tiếp vận động các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Chuyên viên BHXH huyện kết hợp với đại lý thu BHXH, BHYT đến trực tiếp các khu dân cư và thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích những thắc mắc của người dân; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, hội nghị tuyên truyền, treo băng rôn, pano, áp phích, phát tờ rơi... Nhờ đó, đem lại hiệu quả cao trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.
Một buổi truyền thông trực tiếp của BHXH huyện Nậm Nhùn tại xã Pú Đao.
Qua lời giới thiệu của cán bộ truyền thông BHXH huyện, chúng tôi tới thăm gia đình anh Đinh Văn Uyn ở bản Pa Kéo (thị trấn Nậm Nhùn), rót chén chè mời khách, anh Uyn chia sẻ: Trước đây do thiếu hiểu biết về Luật BHXH, các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và một phần do kinh tế gia đình còn khó khăn nên tôi không tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi được tuyên truyền, hiểu được lợi ích, tôi đã quyết định đóng BHXH tự nguyện cho cả 2 vợ chồng và con gái, tính đến nay cũng được hơn 2 năm.
Khi được hỏi về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, anh Uynh hồ hởi cho biết, với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng trở lên mỗi tháng, khi tới tuổi nghỉ hưu, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hàng tháng gấp nhiều lần so với mức đóng. Hơn nữa, khi tham gia BHXH tự nguyện không chỉ được hưởng lương hưu mà còn được hưởng chế độ tử tuất và được cấp thẻ BHYT do quỹ BHXH chi trả…
Tìm hiểu chúng tôi được biết, 3 năm qua BHXH huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, các thôn, bản trong toàn huyện tổ chức được 35 hội nghị tuyên truyền, 9 hội nghị truyền thông cho hàng trăm nghìn lượt người nghe. Tính đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH, BHYT là 28.958 người, trong đó BHXH, BHYT bắt buộc là 1.616 người, BHXH tự nguyện 426 người, BHYT là 26.916 người...
Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận đối tượng, cấp phát thẻ BHYT cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa cùng với công tác quản lý hồ sơ, đối tượng tham gia BHYT trên ứng dụng công nghệ thông tin, BHXH huyện đã quán triệt tới đội ngũ cán bộ, viên chức đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.
Có thể khẳng định, chính sách BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo mọi công dân có quyền được thụ hưởng an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuấn Hùng
Bình luận